Á hậu Vbiz bị tố phông bạt chuyện đỗ Đại học Harvard lần đầu lên tiếng: "Mọi người nói đúng, tuy nhiên..."
Sau loạt ý kiến trái chiều về việc "mập mờ" đậu Đại học Harvard, Á hậu Vbiz đã có động thái trên mạng xã hội.
Sau thời gian im lặng trước những tranh cãi về việc nhập học tại Harvard, mới đây, Á hậu Lê Phương Thảo đã có bài đăng dài trên trang cá nhân để giải thích rõ hơn về vấn đề này. Theo đó, người đẹp xác nhận chương trình cô đang theo học là thạc sĩ tại Harvard, đồng thời nhấn mạnh quy trình tuyển sinh bậc này có sự khác biệt so với bậc đại học chính quy.
Lê Phương Thảo mở đầu bài đăng: "Chương trình thạc sĩ tại Harvard mà Phương Thảo đang theo học có quy trình tuyển sinh khác biệt so với bậc đại học - mọi người nói đúng về điều đó. Tuy nhiên Harvard là một môi trường học thuật vô cùng khắc nghiệt; việc được nhận vào trường đòi hỏi sự nỗ lực, nhưng việc tồn tại, xuất sắc trong các khóa học và đạt được tấm bằng lại là một thử thách hoàn toàn khác. Vì vậy, đúng là hầu hết những thách thức không nằm ở việc được nhận vào Harvard, mà là những gì đang chờ đợi Phương Thảo phía trước".
Á hậu nhấn mạnh cô đến Harvard không phải vì danh tiếng hay thương hiệu của trường mà vì cơ hội học tập với các giáo sư hàng đầu thế giới. Cũng trong bài đăng, người đẹp chia sẻ cô đã hoàn thành ba khóa học tại Harvard với thành tích đạt điểm A.
Cô khẳng định thêm: "Em không đến Harvard chỉ vì danh tiếng. Em đến đây vì Harvard là một trong những môi trường học tập tốt nhất thế giới và là nơi có thể thay đổi cuộc đời một con người. Em sẽ dành toàn bộ tâm huyết để học tập, tốt nghiệp với bằng Thạc sĩ, và khiến mọi người tự hào về một cô gái Việt Nam chinh phục Harvard!".

Á hậu Lê Phương Thảo xác nhận chương trình thạc sĩ mà cô học tại Harvard có quy trình tuyển sinh khác biệt so với bậc đại học

Người đẹp khẳng định không vào học Harvard vì danh tiếng
Trước đó, trên trang cá nhân, Á hậu Phương Thảo đăng clip check in khắp các ngóc ngách bên trong Harvard, thẻ sinh viên và chia sẻ: "Em đã nhận thư chấp thuận chính thức trở thành sinh viên Thạc Sĩ tại Trường Đại Học Harvard tập trung vào Chính Phủ, nghiên cứu Chính Trị". Nàng hậu còn chia sẻ khoảnh khắc cô nhận được thư chấp thuận theo học tại Harvard. Trong video, nàng hậu không giấu được niềm vui và xúc động khi thông báo tin mừng.
Tuy nhiên sau khi đoạn video được đăng tải, cư dân mạng đã có nhiều bài viết chỉ ra rằng profile của Lê Phương Thảo được đăng trên trang web của Harvard Extension School (HES) - là một trong 12 trường cấp bằng của Đại học Harvard, được thành lập vào năm 1910. Đây là nơi cung cấp cơ hội giáo dục cho những người học bán thời gian, online và dành cho người đang đi làm.
Việc đăng ký các khóa học tại HES khá linh hoạt và không yêu cầu quy trình tuyển sinh phức tạp. Tuy nhiên, để đạt được bằng cấp chính thức, sinh viên cần đáp ứng các tiêu chí học thuật nghiêm ngặt và hoàn thành các yêu cầu cụ thể của chương trình.
Một số người dùng mạng còn cho biết để vào học ở HES chỉ cần có visa và tài chính tốt mà không cần trải qua những khóa thi hoặc đòi hỏi bằng cấp như Đại học Harvard. Sinh viên tốt nghiệp từ HES sẽ trở thành thành viên của Hiệp hội Cựu sinh viên Harvard và có quyền truy cập vào các tài nguyên của Harvard, bao gồm thư viện, cơ sở vật chất và bảo tàng. Nhiều người cho rằng việc Lê Phương Thảo truyền tải nội dung không rõ ràng dễ gây hiểu nhầm rằng cô thi đỗ vào Đại học Harvard chứ không phải theo học tại một phân nhánh khác.
Một số netizen cho rằng, việc theo đuổi con đường học vấn, lựa chọn đầu tư cho tri thức vốn dĩ đã là một việc đáng khen ngợi và khuyến khích rồi. Với tư cách là một người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng, việc Lê Phương Thảo làm rõ các thông tin chỉ nhằm tạo dựng thêm niềm tin nơi khán giả, tạo những tác động tích cực lên cộng đồng mà thôi. Dù sao đi nữa, Phương Thảo vẫn là 1 trong những cái tên khiến netizen nể phục về sự kiên trì trau dồi kiến thức.
Clip: Lê Phương Thảo đăng clip 17 giây check in ở Đại học Harvard nhận về ý kiến trái chiều
Lê Phương Thảo sinh năm 1994 tại Thái Bình. Cô còn được biết đến với vai trò người mẫu trước khi tham gia các đấu trường nhan sắc. Lê Phương Thảo có khoảng thời gian 5 năm học và làm việc tại London, Anh từ năm 18 tuổi. Cô tốt nghiệp Thạc sĩ ngành quản trị (Luxury Brand Management) tại Regent's University London và từng vào top sinh viên ưu tú nhất tại Regent's University London năm 2017.
Lê Phương Thảo từng giành giải thưởng người trẻ truyền cảm hứng ở lĩnh vực môi trường do một tập đoàn quốc tế trao tặng và hiện là giám đốc dự án của một công ty bất động sản.
Năm 2019, cô lọt top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Cô từng là giáo viên thỉnh giảng của Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM và đã ngưng cộng tác từ năm 2022 khi đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Thể thao Việt Nam - Miss Fitness Vietnam. Cũng tại cuộc thi này, Lê Phương Thảo đoạt giải phụ Người đẹp truyền thông.

Lê Phương Thảo đăng quang Á hậu 2 Miss Fitness Vietnam 2022
Thay vì hoạt động sôi nổi trong showbiz sau đăng quang, Lê Phương Thảo lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn, chủ yếu sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống sang trọng, những quan điểm cá nhân về tình yêu, sự nghiệp.
Vào tháng 8/2023, Á hậu Lê Phương Thảo gây xôn xao khi đăng tải đoạn clip chia sẻ quan điểm về chuyện các bạn trẻ làm "sugar baby" (từ lóng dùng để diễn tả một dạng hẹn hò có trao đổi lợi ích giữa một người phụ nữ trẻ với một người đàn ông có tuổi).
Cụ thể, Phương Thảo cho hay: "Mình ủng hộ các bạn nữ làm sugar baby nhé miễn các bạn đừng làm người thứ ba đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác là được. Còn các bạn, cứ yêu những người lớn tuổi cho mình, chứ bây giờ hầu hết những người trẻ thân người ta lo còn chưa xong, còn đang đi lo gây dựng sự nghiệp, lo kiếm tiền thì chăm sóc cho các bạn kiểu gì, ốc không mang nổi mình ốc lại còn mang cọc cho rêu. Nếu gu của bạn là yêu người trẻ cho vui thì không nói, nhưng để muốn có một cuộc sống ổn định và mối quan hệ lâu dài thì kiếm những người lớn tuổi mà yêu. Lấy nhau về đừng để cãi nhau vì tiền...".
Quan điểm của Á hậu Phương Thảo nhanh chóng nhận về phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến chỉ trích nàng hậu "đánh tráo khái niệm" để cổ súy cho việc dựa dẫm vào người khác mà hạ thấp giá trị bản thân của mình. Bên cạnh đó, một số netizen cho rằng "sugar baby" vẫn còn là định nghĩa tiêu cực trong văn hóa Việt nên quan điểm của Á hậu Phương Thảo sẽ định hướng sai cho thế hệ trẻ. Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, nhiều bình luận "ném đá" hướng về phía Á hậu Phương Thảo.

Thời gian qua, cô có cuộc sống xa hoa và thường xuyên chia sẻ quan điểm sống gây tranh cãi