9 cách làm mát nhà để không có điều hòa bạn vẫn sống khỏe

TN,
Chia sẻ

Áp dụng các cách làm mát nhà đúng đắn, bạn có thể tránh được cái nóng mà vẫn tiết kiệm được tiền điện nhờ không dùng máy điều hòa.

1. Đóng rèm cửa vào ban ngày

Bạn nên đóng rèm cửa vào ban ngày để ngăn chặn các tia nắng của mặt trời. Buổi sáng, ngay khi các tia nắng rọi vào nhà, bạn hãy đóng tất cả cửa sổ cũng như toàn bộ cửa ra vào và cửa sổ trong nhà suốt khoảng thời gian nóng nhất trong ngày.

Bạn cứ giữ nguyên như vậy cho đến khi trời tối và không khí đã đủ mát để mở cửa sổ vào ban đêm.

9 mẹo đơn giản để làm mát nhà để không có điều hòa bạn vẫn sống khỏe - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

2. Mở cửa sổ vào ban đêm

Bạn hãy mở các cửa sổ để không khí ngoài trời ban đêm tràn vào phòng. Mở tất cả các cửa ra vào giữa các phòng trong nhà (kể cả tủ tường và tủ bếp). Nếu bạn vẫn để cửa đóng, lượng nhiệt ban ngày sẽ bị giữ lại, và toàn bộ căn nhà sẽ không thể nhanh chóng hạ nhiệt vào ban đêm. Nhớ thức dậy để đóng các cửa sổ và mành cửa ngay khi ánh nắng mặt trời rọi vào nhà. Ở nhiều vùng, thời gian này có thể là vào 5-6 giờ sáng.

9 mẹo đơn giản để làm mát nhà để không có điều hòa bạn vẫn sống khỏe - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

3. Làm mát sàn nhà

Với những ngôi nhà không có điều hòa thì ngủ trên sàn đá hoa là lựa chọn không thể hợp lý hơn. Để sàn mát và giấc ngủ dễ chịu hơn, đừng quên làm mát sàn nhà.

Bạn hãy chuẩn bị một vài chậu nước mát rồi kiên nhẫn lau nhà 2 – 3 lần. Bạn có thể “trải” một lớp nước ra sàn (nhất là chỗ ngủ) rồi để khô tự nhiên. Bạn nhớ lựa chọn làm mát sàn với thời điểm trời đã tắt nắng, có thể mở cửa sổ để giúp hạ nhiệt nhanh hơn nhé.

9 mẹo đơn giản để làm mát nhà để không có điều hòa bạn vẫn sống khỏe - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Nếu là sàn đá thì bạn hãy trải một lớp đá mỏng ra sàn và để nó khô tự nhiên. Nếu là sàn gỗ thì bạn phải vắt khô giẻ và lau đi lau lại nhiều lần.

4. Hạn chế dùng các thiết bị điện trong nhà

Nhiệt lượng tỏa ra từ các thiết bị điện, đồ dùng gia đình trong quá trình hoạt động. Gia đình bạn nên tập trung sinh hoạt trong một căn phòng thay vì trải ra khắp các phòng. Hãy lên lịch nấu nướng, dọn dẹp thật khoa học để tránh sự bức bí không cần thiết.

9 mẹo đơn giản để làm mát nhà để không có điều hòa bạn vẫn sống khỏe - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

5. Sử dụng xốp cách nhiệt trần và film cách nhiệt

Đây là cách nhanh và cơ động để bạn làm mát nhà mà không cần điều hòa. Các loại vật liệu này thường bán khá nhiều ở các cửa hàng vật liệu xây dựng.

9 mẹo đơn giản để làm mát nhà để không có điều hòa bạn vẫn sống khỏe - Ảnh 5.

Sử dụng xốp cách nhiệt trên trần nhà.Ảnh minh họa.

Bạn chỉ cần mua xốp và film với kích thước phù hợp, dựng phía ngoài tường khu vực bị nắng gắt là nhà đã mát hơn nhiều. Bạn có thể để xốp cách nhiệt lên trần nhà và những bức tường hướng Tây để tránh nóng cho nhà.

9 mẹo đơn giản để làm mát nhà để không có điều hòa bạn vẫn sống khỏe - Ảnh 6.

Hoặc dán film cách nhiệt cho cửa sổ là giải pháp hữu hiệu. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, hãy dán film cách nhiệt vào cửa sổ, là ý tưởng thiết kế hoàn hảo. Film cách nhiệt không chỉ là giải pháp cho ngày hè mà về lâu dài, nó còn rất hữu hiệu trong việc chống tia tử ngoại.

6. Thay đèn sợi đốt bằng đèn compact

Các bóng đèn sợi đốt tỏa ra một lượng nhiệt rất lớn, năng lượng này rất lãng phí. Vì vậy, đừng ngần ngại, hãy thay thế những bóng đèn sợi đốt này bằng đèn huỳnh quang compact. Không chỉ giúp làm giảm nhiệt độ trong nhà mà còn giúp làm giảm tiền điện mỗi tháng của bạn.

Một bóng đèn compact loại 22W có thể có lượng ánh sáng giống như bóng đèn sợi đốt loại 100W. Đèn compact sử dụng ít hơn từ 50 – 80% năng lượng so với bóng đèn sợi đốt.

9 mẹo đơn giản để làm mát nhà để không có điều hòa bạn vẫn sống khỏe - Ảnh 7.

Ảnh minh họa.

7. Sử dụng quạt thông gió thoáng phòng

Hầu hết các hộ gia đình đều lắp quạt thông gió trong cả phòng tắm và nhà bếp của mình. Về cơ bản, quạt thông gió giúp kéo khói, hơi nước ra khỏi nhà của bạn khi nấu ăn, chúng cũng có thể kéo nhiệt ra khỏi nhà của bạn.

9 mẹo đơn giản để làm mát nhà để không có điều hòa bạn vẫn sống khỏe - Ảnh 8.

Ảnh minh họa.

8. Thêm cây xanh trong nhà

Bố trí thêm cây xanh cũng là cách làm giảm nhiệt độ phòng, cách làm mát phòng kín này không chỉ giúp thanh lọc không khí mà còn mang đến cho bạn một không gian sống đẹp, tươi mát.

Đặc biệt, bạn nên trồng thêm các giàn hoa leo bên ngoài thềm nhà để hạn chế hơi nóng bên ngoài hắt vào trong phòng.

9 mẹo đơn giản để làm mát nhà để không có điều hòa bạn vẫn sống khỏe - Ảnh 9.

Ảnh minh họa.

9. Làm mát nhà bằng quạt

Bạn lắp quạt trần hoặc quạt hút trên gác hoặc gác mái để hút hơi nóng tích tụ trong các phòng trên tầng cao và đẩy nhiệt ra ngoài trời, hoặc bạn sử dụng quạt xách tay để hút không khí mát từ tầng dưới và thổi hơi nóng lên trần nhà.

Kết hợp nhiều quạt để tạo luồng không khí lưu thông tốt. Bạn có thể đẩy không khí nóng ra ngoài bằng cách đặt quạt hút công suất cao gần một cửa sổ và dùng quạt quay đặt gần các cửa sổ khác để đưa không khí mát và trong lành bên ngoài vào nhà.

9 mẹo đơn giản để làm mát nhà để không có điều hòa bạn vẫn sống khỏe - Ảnh 10.

Ảnh minh họa.

Bạn cũng có thể bật quạt hút khói bếp hoặc mở ống khói. Các thiết bị này cũng giúp hút khí nóng ra khỏi nhà và lùa không khí mát ngoài trời vào nhà.

Chia sẻ