8 tuổi đã là... kỹ sư công nghệ thông tin

,
Chia sẻ

Mới 8 tuổi nhưng Marko được xem là thần đồng tin học bởi báo chí Macedonian sau khi cậu bé vượt qua các kỳ thi tuyển kỹ sư công nghệ thông tin của Microsoft.

Trong khi các học sinh tiểu học khác hồn nhiên nô đùa trong giờ giải lao giữa các tiết học thì Marko Calasan lại ngồi đọc ngấu nghiến cuốn Implementing and Administering Security in a Microsoft Windows Server Network (Vận hành và Quản lý Bảo mật Mạng máy chủ sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows).

Mới lên 8 tuổi nhưng Marko đã trở thành admin (người quản lý) của hệ thống máy tính trẻ nhất thế giới được cấp bằng và được coi là thần đồng tin học bởi giới báo chí sau khi vượt qua các kỳ thi tuyển kỹ sư tin học của “gã khổng lồ” Microsoft.

Về mặt lý thuyết, hiện nay Marko đã có thể làm công việc bảo trì các mạng lưới máy vi tính văn phòng phức tạp mặc dù chưa học hết lớp 3 tại thủ đô Skopje, nước Cộng hòa Macedonia.

Bé Marko cho tờ The Times biết: “Ban lãnh đạo Microsoft tặng cho cháu các trò chơi vi tính và các đĩa DVD phim hoạt hình khi cháu vượt qua các kỳ thi bởi vì cháu mới chỉ là một đứa trẻ. Việc vượt qua các kỳ thi khó khăn đó thật tuyệt nhưng cháu thực sự không thích thú những món quà đó. Cháu muốn trở thành một nhà khoa học máy tính khi cháu trưởng thành và tạo nên một hệ điều hành mới
 

Bé Marko Calasan.

Marko học đọc và và viết từ lúc mới lên 2 tuổi và bắt đầu khám phá máy vi tính ngay khi đó. Thành tích đáng kinh ngạc của Marko đã ngay lập tức khiến cậu bé trở thành một người nổi tiếng, thậm chí cậu bé đã được gặp gỡ Thủ tướng Macedonia, Nikola Gruevski. Thủ tướng đã tặng Marko một phòng học gồm 15 máy vi tính để cho cậu bé thực hành tin học.

Bố mẹ của Marko là chuyên gia công nghệ thông tin và đang điều hành một trường tin học dành cho trẻ em. Họ đang cân nhắc ý định gửi Marko theo học tại một viện chuyên đào tạo các thần đồng ở nước ngoài bởi vì ở Macedonia không có những trung tâm như vậy.

Mẹ của Marko, chị Radica Calasan 38 tuổi, cho tờ The Times biết: “Marko thể hiện khả năng học tập và tiếp thu kiến thức đặc biệt từ rất sớm. Marko có thể miêu tả lại hệ điều hành máy tính chỉ sau một lần đọc về nó trên mạng. Bây giờ chúng tôi thường nhờ Marko giúp đỡ khi chúng tôi gặp phải những vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin  trong khi làm việc.”

Bố của Marko, anh Milan 37 tuổi, cùng mẹ của cậu bé dự định xuất bản một cuốn sách dạy tin học cho trẻ nhỏ dựa trên quá trình phát triển của Marko, điều mà họ tin tưởng ít nhất cũng có thể lặp lại ở những đứa trẻ khác ở cùng độ tuổi đó.

Chị Calasan cho biết: “Marko rõ ràng là một đứa trẻ thiên tài nhưng những đứa trẻ lớn hơn 6 tuổi khác cũng có thể học tin học  nhiều hơn chúng ta tưởng.”

Ở trường, môn học yêu thích của Marko là môn toán và khi có thời gian rảnh rỗi, cậu bé thường truy cập vào các diễn đàn dành cho các kỹ sư tin học trên mạng và tham gia vào các cuộc thảo luận về các vấn đề phức tạp thường gặp ở máy vi tính.

Ngoài sở thích tập luyện môn quyền anh Thái (Thai boxing), Marko đặc biệt đam mê môn vật lý và thiên văn học. Cậu bé đã từng thức trắng đêm vì quá sợ thí nghiệm do chính mình tạo nên để tái hiện vụ nổ Big Bang với các thiết bị dưới lòng đất tại Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu (European Organisation for Nuclear Research) tại Thụy Sỹ.

Thí nghiệm đã thất bại bởi vì các vấn đề kỹ thuật nhưng Marko tự tin rằng thí nghiệm đó cuối cùng sẽ được chứng minh là một bước đột phá về mặt khoa học. Cậu bé cho biết: “Các phương tiện thông tin đại chúng nói vụ nổ Big Bang có thể kết thúc thế giới nhưng cháu nghĩ vụ nổ đó không hề nguy hiểm như họ nói.”

Tuệ Linh (Theo Times)

Chia sẻ