7 người thiệt mạng do mưa lũ nghiêm trọng tại Nhật Bản

Bùi Hùng,
Chia sẻ

Mưa lớn và lở đất kinh hoàng ở các tỉnh của Nhật Bản như: Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima… khiến sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Đến sáng nay (5/7), giờ địa phương, do ảnh hưởng của mưa lớn và lở đất, chỉ riêng ở tỉnh Kumamoto đã có 7 người thiệt mạng, hàng chục người khác mất tích, cùng hàng trăm người rơi vào tình trạng cần cứu trợ. Ngoài ra, hàng chục nghìn hộ gia đình cũng nằm trong đối tượng phải sơ tán.

Tại các con sông, mức cảnh báo đã ở mức độ 5, mức độ nguy hiểm cao nhất. Theo đó, các phương án cứu hộ, sơ tán, ngăn ngừa ảnh hưởng của lở đất, lũ đã được phát đi nhằm hạn chế thấp nhất thương vong.

7 người thiệt mạng do mưa lũ nghiêm trọng tại Nhật Bản - Ảnh 1.

Mưa lớn ở Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Tình trạng cắt điện diễn ra trên diện rộng. Nhiều hoạt động liên lạc ở các khu vực của Kumamoto và Kagoshima đã bị ngừng trệ do hệ thống dây cáp bị đứt.

Để ngăn ngừa lây nhiễm Covid-19, các đối tượng sơ tán được sinh hoạt giãn cách và trang bị các loại thuốc, nước khử trùng, phát khẩu trang… Tuy nhiên, việc lây nhiễm có khả năng sẽ khó tránh khỏi, nhất là trong tình trạng thời tiết xấu.

Theo Cục khí tượng Nhật Bản, mưa lớn vẫn tiếp tục và có phần diễn biến phức tạp trên diện rộng từ Tây sang Đông Nhật Bản. Cục cũng cảnh báo hiện tượng lở đất sẽ nghiêm trọng hơn trong thời gian tới.

Hiện nay, cảnh sát các tỉnh lân cận khu vực bị ảnh hưởng mưa lớn như Fukuoka, Oita, Saga cũng đang chuẩn bị lực lượng để tham gia vào hoạt động cứu trợ trong trường hợp cần thiết./.

Chia sẻ