6 nhóm học sinh Hà Nội nhận khen thưởng đột xuất

Linh Chi (T/h),
Chia sẻ

Hà Nội vừa quyết định khen thưởng cho 6 nhóm học sinh có thành tích xuất sắc tại cuộc thi KHKT cấp quốc gia và cuộc thi Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp.

Hà Nội vừa quyết định khen thưởng đột xuất cho 6 nhóm học sinh có thành tích xuất sắc tại cuộc thi KHKT cấp quốc gia và cuộc thi "Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ IV.

Theo đề nghị của Giám đốc sở GD&ĐT TP.Hà Nội và Trưởng ban Thi đua khen thưởng thành phố, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội vừa quyết định tặng bằng khen cho 4 nhóm học sinh có thành tích xuất sắc trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2021-2022 và 2 nhóm học sinh có thành tích xuất sắc trong cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ IV, theo Dân trí.

Mức tiền thưởng cho nhóm tác giả bằng một lần mức lương cơ sở (1,49 triệu đồng) theo Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, được trích từ Quỹ thi đua khen thưởng thành phố.

6 nhóm học sinh Hà Nội nhận khen thưởng đột xuất - Ảnh 1.

Nhóm học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam đạt giải Nhì tại Cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ IV. Ảnh: Dân Trí.

Nhóm học sinh Đỗ Minh Quân lớp 10 Hóa 1 và Nguyễn Thiên Lương, lớp 11 Tin, Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, đạt giải Nhất tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2021-2022.

Nhóm học sinh Phạm Nguyễn Quang Huy, lớp 12 A2 và Phạm Nguyễn Gia Bảo, lớp 10A4 Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, đạt giải Nhất tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2021-2022.

Nhóm học sinh Lê Ngọc Minh, lớp 10D3 và Đào Đức Minh, lớp 10D2, Trường THPT Phan Đình Phùng, đạt giải Nhì tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2021-2022.

Nhóm học sinh Ngô Minh Quang, lớp 11 Tin và Mai Khôi Nguyên, lớp 11 Tin Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, đạt giải Ba tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2021-2022.

Nhóm học sinh Hoàng Hạnh Châu lớp 9 A1, Nguyễn Ngọc Minh lớp 9A4, Phạm Ngọc Phương Anh lớp 9A6, Nguyễn Lê Ngọc Mai lớp 9A6, Nguyễn Hoàng Hà My lớp 8A4, Trường THCS Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, đạt giải Nhì tại Cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ IV.

Nhóm học sinh Nguyễn Tài Minh, lớp 11 Toán 2 và Phạm Ninh Giang, lớp 11 Toán 2 Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, đạt giải Nhì tại Cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ IV.

Năm 2022, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, lần đầu tiên cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên toàn quốc. Sau 3 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, công tâm, khách quan, phối hợp chặt chẽ, khoa học, trách nhiệm giữa ban tổ chức với các đơn vị dự thi, cuộc thi đã hoàn thành đúng với mục tiêu, quy chế đã đề ra.

Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm 2021-2022 kết thúc với 12 giải Nhất, 15 giải Nhì, 17 giải Ba, 27 giải Tư và 23 giải Triển vọng ở tất cả các lĩnh vực đăng ký dự thi.

Theo đánh giá của ban giám khảo, các dự án tham dự cuộc thi năm nay đều được đầu tư bài bản, nghiêm túc, có chất lượng cao, xứng đáng là những dự án tiêu biểu của các đơn vị dự thi tham gia cuộc thi, theo Dân Việt.

Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ IV được bộ GD&ĐT phát động từ tháng 7/2021, nhận được hơn 400 bài dự thi. Kết thúc vòng bán kết, ban giám khảo lựa chọn 50 dự án của khối sinh viên, 20 dự án khối học sinh để dự thi chung kết.

Vòng chung kết diễn ra theo hai chặng: Trưng bày và thuyết trình. Các giám khảo đánh giá, chất lượng các dự án năm nay "rất tốt", đặc biệt là sản phẩm của học sinh THCS và THPT.

Ở khối học sinh, giải Nhất thuộc về học sinh Vĩnh Phúc, với ứng dụng hỗ trợ quản lý và kết nối trong điều trị, giúp nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh (WELLIFE). Hai giải Nhì được trao cho các dự án sản xuất nước súc miệng, ứng dụng giao tiếp dành cho người khiếm thính của đoàn học sinh Hà Nội. Ba giải Ba và bốn giải Khuyến khích thuộc về các địa phương gồm Nghệ An, Đăk Lăk, Bắc Giang, Gia Lai, Thái Nguyên, Sơn La.

Với khối sinh viên, ứng dụng hướng dẫn trang điểm - ELLA - của Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM giành giải Nhất. Dự án robot lau tấm pin năng lượng mặt trời (ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) và thiết bị hỗ trợ xe lăn (ĐH Lạc Hồng) được trao giải Nhì, theo tờ VnEpress.


Chia sẻ