Tận dụng các nguồn thu nhập, sử dụng sự kỳ diệu của lãi suất kép, loại bỏ những thói quen xấu trong chi tiêu là "chiến lược" để nâng cao sức khoẻ tài chính cá nhân trong năm mới 2023 của nhiều chị em.
Một năm qua, gia đình Ngọc Mai đã đạt được kế hoạch chi tiêu đề ra với 70% thu nhập để tiết kiệm và 30% còn lại cho chi tiêu.
Với tổng thu nhập của gia đình, Ngọc chi tiêu hết 35%, trả lãi gốc và lãi hàng tháng hết 22%, còn lại tiết kiệm được 43%.
Tiết kiệm tiền luôn là câu đố khó nhằn cho tất cả mọi người nhưng chỉ với một bước 'chia ba', bài toán đã được giải quyết.
Nhìn chung, một số cặp đôi mới cưới dự định khoản chi cho dịp Tết năm nay có thể bị cắt giảm tới 50% so với năm ngoái về mọi mặt.
Mỗi gia đình đều có quan điểm quản lý chi tiêu rất rõ ràng.
Chỉ riêng việc thay đổi thói quen mua sắm đã có thể giúp chúng ta tiết kiệm được khoản tiền không hề nhỏ.
Gia đình muốn chi tiêu để có thêm nhiều trải nghiệm và không quá đặt nặng chuyện tăng thu nhập.
Theo bà mẹ 3 con, nếu cô ấy có chiến lược và có chủ ý hơn về cách chi tiêu và tiết kiệm tiền, cô ấy có thể thay đổi đáng kể cuộc sống của mình và nghỉ hưu sớm.
Xu hướng sắm Tết sớm ngày càng phổ biến hơn ở người trẻ.