6 lưu ý khi mua quần áo mùa đông cho trẻ

Lê Nhi,
Chia sẻ

Lựa chọn quần áo cho trẻ nhỏ là việc chẳng dễ dàng như một số vị phụ huynh vẫn nghĩ. Để trẻ có thể vui chơi thoải mái ở bên ngoài mà không lo bị lạnh, các bậc cha mẹ có thể tham khảo một số lưu ý sau.

Càng về cuối năm, các đợt không khí lạnh càng tăng cường khiến mùa đông trở nên lạnh giá hơn. Điều này có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của những đứa trẻ nhà bạn. Một việc tưởng chừng rất đơn giản là chọn lựa những bộ quần áo giữ ấm cho bé yêu nhà mình lại khiến rất nhiều vị phụ huynh cảm thấy lúng túng. Nếu áp dụng một vài lưu ý sau khi lựa chọn quần áo mùa đông, các bậc cha mẹ sẽ giải được bài toán khó trên.

1. Mua quần áo mùa đông không nên quá vội vàng

Nếu những hôm thời tiết trở nên quá lạnh, bạn hãy chọn mặc tạm cho trẻ những quần jean, áo phao, quần thô, áo dài tay, bộ đồ ngủ mùa đông và tất… của năm cũ. Sau đó, bạn mới nghĩ tới phương án mua thêm hoặc mua mới.

6 lưu ý khi mua quần áo mùa đông cho trẻ 1

6 lưu ý khi mua quần áo mùa đông cho trẻ 2
Quyết định mua quần áo mùa đông quá vội khiến bạn mua phải những bồ đồ không ưng ý, không mặc được

Bằng cách này, phụ huynh sẽ không phải quá vội vã quyết định mua quần áo mùa đông cho trẻ. Từ đó, bạn sẽ có đủ thời gian để tìm mua những quần áo mùa đông ưng ý nhất cho bé. Tránh được tình trạng mua vì ham rẻ, mua vội nên mua về không ưng ý, không mặc được vì chất vải bí, quá chật, quá ngắn hay quá dài.

2. Nên mua quần áo có kích cỡ lớn hơn 1-2 size

Vì quần áo mùa đông trẻ sẽ chỉ mặc trong 1 vài tháng chứ không thể mặc quanh năm. Chưa kể, những đứa trẻ nhà bạn sẽ thường lớn rất nhanh. Do đó, để đỡ tốn kém khi mua quần áo mùa đông cho trẻ, bạn nên để ý và chọn mua những quần áo có size lớn hơn cỡ con đang mặc. Với size quần áo này, con có thể mặc được trong ít nhất hai năm. 
6 lưu ý khi mua quần áo mùa đông cho trẻ 3
Mua quần áo mùa đông rộng hơn 1-2 size so với size hiện nay của trẻ đang mặc

Ngoài ra, mua quần áo mùa đông rộng hơn 1-2 size so với size hiện nay của trẻ cũng khiến trẻ mặc thoải mái hơn khi kết hợp mặc cùng áo len, áo nỉ bên trong.

3. Không quên mua áo lót hay bộ đồ cotton 
 
Rất nhiều chị em khi mua quần áo mùa đông cho trẻ chỉ chăm chăm chọn áo len, áo khoác, quần bên ngoài mà quên không chọn mua những chiếc áo lót hay bộ đồ cotton để trẻ mặc trong nhà.

Mùa đông, chị em nên chọn những bộ đồ cotton có độ dày vừa phải cho trẻ.  Riêng đối với áo lót, bạn nên mua những chiếc áo dài tay, cổ cao 3 phân (tránh mua cổ áo lót cao quá 5 phân vì chúng có thể làm trẻ khó chịu). Với những bộ đồ cotton, nên mua các loại quần và áo bo gấu để tránh bị gió lùa.

6 lưu ý khi mua quần áo mùa đông cho trẻ 4

6 lưu ý khi mua quần áo mùa đông cho trẻ 5
Nên mua những bộ đồ mặc bên trong bằng vải thô, bông, nỉ và cổ cao 3 phân

Chọn quần áo bên trong cho trẻ, chị em nên chú ý tới chất liệu. Tốt nhất nên là loại vải cotton thấm mồ hôi hoặc vải bông, thô, nỉ mềm mại.

Trẻ thường hay nô nghịch, dẫn tới mồ hôi ra nhiều. Vì thế, chị em nên chọn ít nhất cho con 5-6 chiếc áo lót hay bồ đồ mặc bên trong để trẻ có thể thay đổi hàng ngày.

4. Chỉ mua 2-3 bộ quần áo mùa đông đẹp 

Vì quần áo mùa đông trẻ chỉ mặc được trong 1 khoảng thời gian ngắn nên chị em không nên tham mua quá nhiều sẽ lãng phí. Ngoài những bộ quần áo mùa đông mặc ngày thường, chị em chỉ nên mua 2-3 bộ trang phục đẹp để con có thể diện những dịp đặc biệt.


6 lưu ý khi mua quần áo mùa đông cho trẻ 6
Chỉ đầu tư mua 2-3 bộ quần áo đẹp để trẻ có thể diện trong dịp đặc biệt nào đó

Khi chọn những trang phục đẹp và đắt đỏ này, bạn cũng nên chú ý chọn theo size lớn một chút sẽ giúp trẻ khi mặc thoải mái (vì hay mặc cùng áo len bên trong). Tuy nhiên, đừng chọn mua kích cỡ lớn hơn cỡ người của con quá nhiều vì trẻ sẽ cảm thấy bất tiện trong suốt mùa đông hiện tại.

5. Chọn mua thêm những bộ quần áo thể thao 

Ngoài những chiếc áo len, áo phao, áo gió, áo khoác nỉ dài quá mông… chị em nên mua thêm 1-2 bộ quần áo thể thao cho con (dày, mỏng tùy thuộc vào thời tiết). 

6 lưu ý khi mua quần áo mùa đông cho trẻ 7
Chọn mua thêm những bộ áo khoác thể thao để trẻ thoải mái mặc ở trong nhà hay ra ngoài trời

Các bé vốn hiếu động, nếu suốt ngày phải mặc những chiếc áo khoác, áo len dày cộp sẽ khiến bé khó vận động, gây bất tiện thoải mái. Vì thế, hay chọn cho bé một số bộ thể thao. Diện những bộ đồ này , trẻ sẽ vừa thấy thoải mái để năng động chạy nhảy trong nhà cũng như khi đi ra ngoài, vừa tạo cảm giác khỏe khoắn, gọn gàng cho bé.

6. Chú ý tới chất liệu, kiểu dáng quần áo khoác

Với quần mùa đông cho trẻ, nên chọn các mẫu quần jean, thô, quần giả jean... mềm mại, thấm hút mồ hôi. 

6 lưu ý khi mua quần áo mùa đông cho trẻ 8
Chú ý chất liệu áo len mỏng, có khuy cài tiện lợi

Đặc biệt, nên chọn những loại quần cạp chun, quần có dây rút vì chúng rất tiện lợi cho trẻ, giúp mặc quần áo nhanh hơn và không bị lằn bụng khiến trẻ khó chịu.

6 lưu ý khi mua quần áo mùa đông cho trẻ 9
Bộ đồ cotton, nỉ dài tay mặc bên trong nên chọn độ dày vừa phải
  
Riêng với áo, ngoài những bộ đồ cotton, nỉ dài tay mặc bên trong nên chọn độ dày vừa phải.

Bạn cũng có thể lựa chọn những loại áo len dài tay, áo ghi lê… có độ dày vừa phải nhưng ôm sát người, vừa có thể giữ ấm cho trẻ lại tạo cảm giác thoải mái. Tuy nhiên, bạn chỉ nên lựa chọn những kiểu quần áo này khi chất liệu vải có khả năng co giãn tốt.

Đặc biệt, chọn những chiếc áo khoác có mũ để tiện lợi cho trẻ mỗi khi ra ngoài. Những kiểu áo này nên bo gấu, bo tay để tránh bị gió lùa. Hoặc là những kiểu áo có khuy cài hay kéo khóa để trẻ dễ dàng tự mặc.
Chia sẻ