6 cách thu hút tình yêu tốt đẹp mà không cần cố gắng tìm kiếm

Thanh Trúc,

Tình yêu tốt đẹp đôi khi không đến khi bạn cố gắng tìm kiếm bằng mọi giá, mà xuất hiện khi cuộc sống của bạn đã đủ đầy, cởi mở và có chỗ cho một người phù hợp bước vào.

Có một giai đoạn người ta rất dễ nghĩ rằng muốn có tình yêu thì phải chủ động tìm kiếm: Mở rộng các mối quan hệ, đi hẹn hò, nhắn tin nhiều hơn, cố gắng trở nên hấp dẫn hơn. Những điều đó không sai, nhưng tình yêu lành mạnh không chỉ phụ thuộc vào việc bạn gặp được bao nhiêu người. Nó còn liên quan đến cách bạn bước vào một mối quan hệ, cách bạn nhìn nhận bản thân và khả năng nhận ra ai thực sự phù hợp với mình. Nghiên cứu tâm lý học về các mối quan hệ cho thấy sự kết nối gần gũi có liên quan mật thiết đến hạnh phúc và wellbeing, trong khi giao tiếp cởi mở, sự quan tâm và khả năng giải quyết bất đồng theo hướng xây dựng là những yếu tố quan trọng của một mối quan hệ khỏe mạnh.

1. Xây dựng một cuộc sống mà bạn không cần tình yêu để lấp đầy

Đây có lẽ là bước đầu tiên nhưng cũng là bước quan trọng nhất.

Bạn vẫn có thể mong muốn được yêu, được quan tâm, có một người đồng hành nhưng không còn xem việc độc thân là một tình trạng cần phải nhanh chóng chấm dứt. Bạn có công việc để tập trung, bạn bè để gặp gỡ, những sở thích riêng, những chuyến đi muốn thực hiện và những kế hoạch mà ngay cả khi chưa có người yêu, bạn vẫn muốn làm. Khi cuộc sống của bạn vốn đã có nhiều điều khiến mình vui, tình yêu không còn mang nhiệm vụ "cứu" bạn khỏi sự cô đơn.

Điều này cũng giúp bạn đưa ra lựa chọn tỉnh táo hơn. Nếu quá sợ cô đơn, đôi khi chỉ cần một người quan tâm một chút cũng đủ khiến chúng ta bỏ qua những dấu hiệu không phù hợp. Ngược lại, khi đã có một cuộc sống mình trân trọng, bạn có thể bước vào tình yêu vì muốn chia sẻ, chứ không phải vì cần một người để lấp khoảng trống. Và chính sự khác biệt ấy có thể làm thay đổi hoàn toàn cách bạn lựa chọn một người.

6 cách thu hút tình yêu tốt đẹp mà không cần cố gắng tìm kiếm- Ảnh 1.

2. Chăm sóc bản thân thay vì liên tục cố trở thành "mẫu người được yêu"

Có một kiểu mệt mỏi trong chuyện tình cảm là luôn tự hỏi: "Mình phải thế nào thì người khác mới thích mình?". Bạn cố gắng ăn mặc theo một kiểu nhất định, nói chuyện theo cách người khác muốn nghe, thay đổi sở thích, cố tỏ ra không cần tình cảm dù thực tế đang rất cần được yêu.

Nhưng càng cố biến mình thành một phiên bản "dễ được yêu", bạn càng dễ đánh mất sự tự nhiên. Thay vào đó, hãy chăm sóc bản thân vì bạn muốn mình sống tốt hơn, không phải để đạt được sự công nhận từ một người chưa xuất hiện.

Tập thể dục vì cơ thể khỏe hơn. Ăn uống tử tế vì bạn cần năng lượng. Làm công việc mình thích. Gặp những người khiến mình cảm thấy được tôn trọng. Dành thời gian cho những điều khiến bạn thấy mình đang sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Khi bạn không còn liên tục tìm kiếm sự xác nhận từ bên ngoài, cách bạn bước vào một mối quan hệ cũng tự nhiên hơn. Nghiên cứu được APA tổng hợp cho thấy self-compassion có thể hỗ trợ con người ứng phó tốt hơn với những khó khăn cảm xúc, đặc biệt trong những giai đoạn như chia tay hay đổ vỡ.

3. Mở rộng cuộc sống thay vì chỉ mở ứng dụng hẹn hò

Nếu muốn gặp một người mới, bạn không nhất thiết phải biến chuyện tìm người yêu thành một "dự án". Hãy đơn giản là đưa mình ra khỏi những vòng lặp quen thuộc.

Một lớp học mới. Một chuyến đi. Một nhóm bạn mới. Một hoạt động cộng đồng. Một buổi gặp gỡ mà trước đây bạn thường từ chối. Một sở thích mà bạn đã trì hoãn quá lâu.

Mục đích ban đầu không nhất thiết phải là "đi tìm người yêu". Bạn chỉ đang sống một cuộc sống rộng hơn.

Và khi mạng lưới xã hội của bạn mở rộng, khả năng gặp những người có hoàn cảnh, sở thích hoặc giá trị tương đồng cũng có thể tăng lên. Quan trọng hơn, bạn có cơ hội quan sát một người trong những tình huống tự nhiên thay vì chỉ dựa vào vài cuộc trò chuyện ban đầu.

Các mối quan hệ thân thiết nói chung cũng đóng vai trò quan trọng đối với wellbeing và khả năng ứng phó với căng thẳng. Vì vậy, xây dựng một đời sống xã hội phong phú không chỉ phục vụ mục tiêu tình yêu mà còn có giá trị riêng đối với cuộc sống của bạn.

4. Ngừng theo đuổi những người khiến bạn phải liên tục đoán xem mình có được yêu hay không

Đây là một thay đổi rất lớn nếu trước đây bạn thường bị thu hút bởi những mối quan hệ nhiều bất ổn. Một người lúc gần lúc xa có thể khiến bạn cảm thấy tình yêu thật mãnh liệt. Nhưng sự hồi hộp không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của sự phù hợp.

Khi trưởng thành hơn trong chuyện tình cảm, bạn có thể bắt đầu nhận ra mình thích một kiểu người khác: Người nói chuyện rõ ràng, giữ lời, biết quan tâm, có khả năng lắng nghe và không khiến bạn phải liên tục suy đoán vị trí của mình.

Bạn không còn muốn dùng cả ngày để phân tích một tin nhắn. Không còn muốn tìm lý do cho việc một người biến mất. Không còn nghĩ rằng càng cố gắng chứng minh giá trị của mình thì họ càng yêu mình. Thay vào đó, bạn quan sát sự nhất quán trong hành động.

Một mối quan hệ lành mạnh không có nghĩa là hai người không bao giờ bất đồng. APA lưu ý rằng bất đồng là một phần bình thường của quan hệ, nhưng cách hai người xử lý bất đồng rất quan trọng; lắng nghe quan điểm và cảm xúc của nhau lành mạnh hơn những kiểu tranh luận mang tính công kích hoặc rút lui.

Khi tiêu chuẩn của bạn thay đổi, những người từng khiến bạn mê mệt có thể cũng không còn hấp dẫn như trước.

6 cách thu hút tình yêu tốt đẹp mà không cần cố gắng tìm kiếm- Ảnh 2.

5. Học cách nhận ra một người phù hợp thay vì cố khiến một người trở nên phù hợp

Đây là khác biệt rất đáng kể. Khi thích một ai đó, chúng ta dễ nhìn vào tiềm năng của họ: "Nếu anh ấy thay đổi công việc thì…", "Nếu cô ấy bớt nóng tính thì…", "Nếu chúng tôi có thêm thời gian thì…". Nhưng một mối quan hệ thực tế cần được xây dựng trên con người hiện tại, không phải phiên bản mà bạn hy vọng người kia sẽ trở thành.

Hãy quan sát cách họ đối xử với người xung quanh. Cách họ nói về người yêu cũ. Cách họ xử lý khi không đạt được điều mình muốn. Họ có biết xin lỗi không? Có giữ lời không? Có tôn trọng ranh giới của bạn không? Có thực sự tò mò về cuộc sống của bạn hay chỉ muốn bạn xoay quanh họ?

Đừng chỉ hỏi: "Người này có thích mình không?". Hãy hỏi thêm: "Mình có thích cách người này sống và cách họ đối xử với mình không?" Khi bạn chuyển từ tâm thế "được chọn" sang "cùng lựa chọn", bạn sẽ chủ động hơn rất nhiều trong tình yêu.

6. Để bản thân được nhìn thấy, nhưng không cần phô bày mọi thứ

Một tình yêu tốt đẹp khó hình thành nếu bạn luôn đóng cửa. Bạn không cần phải kể hết mọi tổn thương ngay trong lần đầu gặp gỡ. Nhưng cũng không cần cố tạo ra một phiên bản hoàn hảo, lạnh lùng và không có nhu cầu tình cảm.

Nếu thích ai đó, bạn có thể cho họ biết. Nếu muốn gặp lại, bạn có thể nói. Nếu một điều khiến bạn không thoải mái, bạn có thể chia sẻ. Nếu cần thời gian, bạn cũng có thể nói điều đó.

Sự cởi mở vừa đủ giúp người khác có cơ hội hiểu bạn thật sự là ai. Trong nghiên cứu về các mối quan hệ, việc bộc lộ bản thân và khả năng đáp lại cảm xúc của đối phương được xem là những yếu tố quan trọng trong quá trình hình thành và duy trì sự gần gũi.

Và bạn cũng không cần phải biến việc "thu hút tình yêu" thành một cuộc trình diễn.

Hãy xuất hiện trong cuộc sống của mình một cách chân thật. Gặp gỡ mọi người. Nói chuyện. Cười. Làm những điều mình thích. Cho phép mình rung động nhưng vẫn giữ được ranh giới. Có thể tình yêu sẽ đến từ một nơi bạn không ngờ tới. Cũng có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn bạn muốn. Nhưng ít nhất, trong khoảng thời gian chờ đợi ấy, bạn không đứng yên.

Có một nghịch lý khá thú vị: càng tuyệt vọng muốn có tình yêu, đôi khi chúng ta càng dễ chọn sai người. Bởi khi quá tập trung vào việc "phải có người yêu", mọi tín hiệu quan tâm đều dễ bị phóng đại, những dấu hiệu không phù hợp dễ bị bỏ qua và một mối quan hệ chưa đủ nền tảng cũng có thể bị gọi tên quá sớm.

Ngược lại, khi bạn có một cuộc sống riêng đủ đầy, biết mình cần gì, biết bảo vệ ranh giới và vẫn cởi mở với những kết nối mới, bạn không cần phải chạy theo tình yêu từng ngày. Bạn chỉ cần sống một cuộc đời mà mình muốn sống và để những người phù hợp có cơ hội bước vào đó.

Bởi cuối cùng, thu hút một tình yêu tốt đẹp không phải là tìm cách khiến một người bất kỳ yêu mình. Đó là trở thành người đủ hiểu bản thân để nhận ra một tình yêu tử tế khi nó xuất hiện, và đủ vững vàng để không giữ lại một tình yêu không phù hợp.

Chia sẻ