5 việc phụ nữ cần nhớ khi làm móng dịp Tết kẻo viêm nhiễm và sinh bệnh da liễu, thậm chí gây ung thư

Minh Võ,
Chia sẻ

Trước khi bước chân vào tiệm nail, chị em cần phải lưu ý 5 điều sau để việc làm móng không gây hại cho sức khỏe, thậm chí còn ngừa được ung thư.

Làm móng - hay làm nail, đối với nhiều phụ nữ không chỉ là một phương pháp làm đẹp mà còn là một sở thích giúp thư giãn tinh thần. Đặc biệt nhu cầu này còn tăng mạnh khi vào dịp Tết, lúc mà ai cũng muốn bản thân trở nên lộng lẫy nhất. Tuy nhiên vào thời điểm này, lượng khách vào tiệm cũng đông hơn nên nguy cơ bị nhiễm khuẩn sẽ cao gấp nhiều lần.

5 "bí mật" của tiệm làm móng khiến phụ nữ suy yếu và gây ung thư bậc nhất, thợ nào cũng biết nhưng im lặng để giữ khách - Ảnh 1.

Làm một bộ móng đẹp, sang trọng ăn Tết luôn là nhu cầu không thể thiếu của chị em.

Do đó, việc trang bị đầy đủ kiến thức khi quyết định "trang hoàng" bộ móng là điều tất yếu không được bỏ qua. Sau đây là 5 việc phụ nữ cần ghi nhớ trước lúc làm nail dịp Tết kẻo mắc bệnh da liễu, thậm chí là còn gây ung thư nhưng chẳng ai biết:

1. Các dụng cụ làm móng phải được khử trùng đúng cách

Nhiễm trùng luôn là "nỗi ám ảnh" với mọi người, bởi đây là nguyên nhân khiến cơ thể bị hoại tử dẫn đến tử vong. Theo Robert Spalding – bác sĩ thẩm mỹ kiêm tác giả cuốn sách chuyên sâu về ngành nail Death By Pedicure, hầu như các nhân viên làm móng không hề được đào tạo việc khử trùng dụng cụ đúng cách, tạo điều kiện lây nhiễm bệnh cho khách đến làm móng.

5 "bí mật" của tiệm làm móng khiến phụ nữ suy yếu và gây ung thư bậc nhất, thợ nào cũng biết nhưng im lặng để giữ khách - Ảnh 2.

Dụng cụ làm móng thường chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Muốn tiệt trùng 100% thì chúng ta cần phải chưng hấp dụng cụ mới sạch sẽ, nhưng với lượng khách ra vào liên tục thì điều này rất khó thực hiện. Bởi vậy, chị em hãy xem xét cẩn thận tại nơi mà bản thân sắp "chọn mặt gửi móng". Nếu vẫn cảm thấy sợ nhiễm bệnh, hãy tự mang dụng cụ đến và yêu cầu thợ sử dụng.

2. Tránh cạo lông chân trước khi làm móng

Mới nghe qua thì hầu như ai cũng cười và cho rằng 2 việc này chẳng liên quan gì với nhau cả. Thế nhưng sau khi bạn cạo lông thì chân đang có những lỗ nhỏ vô hình trong nang lông. Cũng từ đó, chúng sẽ "mời gọi" vi khuẩn ở tiệm nail xâm nhập và phát triển mạnh gây nên bệnh tật, chẳng hạn như mụn cóc.

Theo Jackie Sutera – bác sĩ nhi khoa làm việc tại New York (Mỹ), bạn nên đợi ít nhất 2 ngày sau khi cạo lông chân rồi hẵng đến tiệm nail, còn không thì nên làm móng trước khi cạo. Nếu phát hiện bàn tay, bàn chân ngứa dữ dội sau khi về nhà thì hãy đi khám ngay kẻo viêm nhiễm da.

3. Hạn chế dùng đèn UV để làm khô móng

Ai làm nail chắc cũng không còn xa lạ gì với đèn UV giúp khô sơn. Tưởng chừng như việc này vô hại nhưng bản chất, nó lại là tác nhân gây ung thư ngầm ít người biết. Theo nghiên cứu từ Đại học Georgia Regents (Mỹ), quá lạm dụng đèn UV sẽ khiến DNA bị tổn thương, từ đó tăng nguy cơ mắc ung thư da lên cao.

5 "bí mật" của tiệm làm móng khiến phụ nữ suy yếu và gây ung thư bậc nhất, thợ nào cũng biết nhưng im lặng để giữ khách - Ảnh 3.

Chiếu đèn UV quá nhiều sẽ làm tổn thương da, tạo điều kiện cho bệnh ung thư da phát triển.

Bên cạnh đó, bác sĩ da liễu Chris Adigun đã chia sẻ trên CBS News rằng, không có một tiêu chuẩn nào cho các nhà sản xuất đèn UV. Nếu lỡ mua phải loại đèn nào mạnh quá sẽ làm da tay hư hại trầm trọng. Thế nên bạn cần thận trọng khi chiếu đèn UV để khô móng, đừng dùng quá nhiều mà hãy để khô tự nhiên. Đây cũng là cách để hạn chế da tay bị lão hóa sớm.

4. Không nên dùng máy khoan gốm để cạo bỏ mọi lớp sơn cũ

Hầu như tiệm nào cũng khuyến kích khách hàng dùng máy khoan để cạo lớp sơn cũ cho nhanh, vừa sử dụng đơn giản lại còn tiết kiệm thời gian làm móng. Tuy rất tiện nhưng nó lại là "con dao hai lưỡi" bào mòn cả lớp sơn lẫn sức khỏe của bạn.

"Phụ nữ chỉ nên dùng máy khoan để cạo lớp sơn gel cứng hoặc móng acrylic, còn lại thì tuyệt đối không vì nó sẽ gây tổn thương móng nặng. Lạm dụng máy khoan còn khiến móng mềm và dễ gãy hơn" – Mabelyn Martin, giám đốc sáng tạo ở tiệm nail nổi tiếng Paintbox (Mỹ), chia sẻ

Mabelyn cũng cho hay, chị em nên yêu cầu thợ ngâm móng tay trong nước tẩy sơn rồi mới chèn thêm lớp mới sau. Nếu họ vẫn khăng khăng sử dụng máy khoan, hãy tạm biệt tiệm đó và tìm chỗ mới để bảo vệ sức khỏe.

5 "bí mật" của tiệm làm móng khiến phụ nữ suy yếu và gây ung thư bậc nhất, thợ nào cũng biết nhưng im lặng để giữ khách - Ảnh 4.

5. Dùng các loại sơn móng kém chất lượng có thể gây bệnh

Theo Bộ Lao động Mỹ khuyến cáo, các tiệm nail bắt buộc phải tránh các sản phẩm chứa bộ ba hóa chất "toluene – formaldehyde – dibutyl phlatate", bởi chúng rất dễ gây hại cho cả thợ lẫn khách hàng. Bất kỳ thứ gì bôi lên móng đều được cơ thể hấp thụ, kể cả những hóa chất độc hại trong sơn, gây hư hại và khô móng nặng.

Thế nên bạn hãy là một khách hàng thông minh trong việc làm móng. Hãy lựa chọn những tiệm sử dụng các loại sơn có thương hiệu, xuất xứ uy tín. Nếu không an tâm, phụ nữ nên yêu cầu thợ cho mình xem thành phần của loại sơn trước khi quyết định bôi lên móng.

Để đảm bảo an toàn, các chuyên gia khuyên bạn chỉ nên thay đổi màu sơn móng tay sau 3 – 4 tuần và nghỉ ngơi sau mỗi 6 – 8 tháng. Thời gian lý tưởng giữ các lần làm móng thường là 105 ngày, bởi đây là thời gian để móng tay mới phát triển.

Theo Insider, Healthyway

Chia sẻ