5 trường quốc tế có mức học phí 2021-2022 đắt đỏ bậc nhất Hà Nội: Cho con vào lớp 1 cũng ngang ngửa mua một chiếc xe hơi

Ngọc Hà,
Chia sẻ

Học phí năm học 2021-2022 của các trường quốc tế tại Hà Nội đều tăng nhẹ so với năm ngoái.

Trường Quốc tế Liên Hiệp Hà Nội (UNIS)

5 trường quốc tế có mức học phí 2021-2022 đắt đỏ bậc nhất Hà Nội: Cho con vào lớp 1 cũng ngang ngửa mua một chiếc xe hơi - Ảnh 1.

Được thành lập bởi Liên Hợp Quốc và Chính phủ Việt Nam, UNIS luôn đứng đầu danh sách những ngôi trường cao nhất Hà Nội trong nhiều năm qua.

UNIS ưu tiên những học sinh có người thân làm việc cho Liên Hợp Quốc, làm việc trong ngành ngoại giao và các gia đình người nước ngoài. Trường cung cấp chương trình giảng dạy từ mẫu giáo đến hết THPT theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, cơ sở giáo dục này cũng đem đến một số chương trình thú vị như: dịch vụ hỗ trợ học sinh, dạy ngôn ngữ tại nhà, chương trình công nghệ,…

UNIS cũng là ngôi trường đặc biệt: trường đầu tiên ở châu Á giảng dạy theo chương trình Tú tài Quốc tế, trường đầu tiên ở Việt Nam sử dụng công nghệ District cooling (trạm làm lạnh trung tâm) để làm mát toàn bộ khuôn viên.

Học phí của khối lớp 1-5 là 25.315 USD (khoảng 583 triệu VNĐ), có thể đóng làm 2 đợt. Phụ huynh muốn giữ chỗ sẽ phải trả trước 1.000 USD (hơn 23 triệu VNĐ), số tiền này sẽ trừ vào học phí khi con nhập học.

Bên cạnh đó, học sinh tại UNIS sẽ phải thanh toán thêm phí nhập học 1.200 USD (hơn 27 triệu VNĐ) và phí vốn hàng năm khoảng 1.000-3.000 USD (23-69 triệu VNĐ).

5 trường quốc tế có mức học phí 2021-2022 đắt đỏ bậc nhất Hà Nội: Cho con vào lớp 1 cũng ngang ngửa mua một chiếc xe hơi - Ảnh 2.

Trường Quốc tế Mỹ St.Paul

5 trường quốc tế có mức học phí 2021-2022 đắt đỏ bậc nhất Hà Nội: Cho con vào lớp 1 cũng ngang ngửa mua một chiếc xe hơi - Ảnh 3.

Chương trình giảng dạy của trường được thiết kế dựa trên Các tiêu chuẩn chung cơ bản cho môn Tiếng Anh và Toán của Mỹ và Các tiêu chuẩn của bang Minnesota. Ngoài ra, học sinh được trải nghiệm mô hình STEAM và các khoa học nâng cao (AP) nhằm tăng cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học và cao đẳng trên thế giới.

Học sinh sẽ được đánh giá qua các bài thi MAP và WIDA (dành cho người học tiếng Anh). Sự tiến bộ của các em cũng được đánh giá qua hệ thống Fountas and Pinnell tiên tiến.

Học phí của khối lớp 1-5 là 559 triệu VNĐ, có thể trả thành 2 hoặc 4 đợt. Ngoài ra, phụ huynh cần trả thêm 4,2 triệu VNĐ tiền phí kiểm tra và 22,1 triệu VNĐ phí nhập học.

5 trường quốc tế có mức học phí 2021-2022 đắt đỏ bậc nhất Hà Nội: Cho con vào lớp 1 cũng ngang ngửa mua một chiếc xe hơi - Ảnh 4.

Trường Quốc tế Anh - Hà Nội (BIS Hanoi)

5 trường quốc tế có mức học phí 2021-2022 đắt đỏ bậc nhất Hà Nội: Cho con vào lớp 1 cũng ngang ngửa mua một chiếc xe hơi - Ảnh 5.

BIS Hà Nội cung cấp mô hình giáo dục kiểu Anh cho trẻ em từ 2 đến 18 tuổi. Trường cũng được cấp chính thức giảng dạy Chương trình Tú tài Quốc tế từ năm 2016.

Với khối tiểu học, học sinh sử dụng Giáo trình Quốc gia của Anh đã được điều chỉnh, kết hợp với Chương trình Tiểu học Quốc tế (IPC). Với khối trung học, các em sẽ theo học Chương trình Trung học quốc tế (IGCSE) và tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ được giám sát và chấm điểm bởi Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge (CIE).

Bên cạnh đó, BIS Hà Nội cũng hướng tới mô hình STEAM, cung cấp lớp học theo Chương trình Bổ trợ Tiếng Anh (EAL) và Giáo trình Biểu diễn Nghệ thuật hợp tác cùng Học viện Julliards.

Học phí của khối lớp 1 năm nay là 495 triệu VNĐ, có thể trả thành 3 đợt. Ngoài ra, phụ huynh còn phải đóng một số khoản phí khác như phí đăng ký 3,5 triệu VNĐ, phí giữ chỗ 70,8 triệu VNĐ, phí an ninh 23,6 triệu VNĐ. Riêng khoản tiền cuối sẽ được trả lại nếu phụ huynh báo với trường 90 ngày trước khi chuyển trường cho con.

5 trường quốc tế có mức học phí 2021-2022 đắt đỏ bậc nhất Hà Nội: Cho con vào lớp 1 cũng ngang ngửa mua một chiếc xe hơi - Ảnh 6.

Trường Quốc tế Hà Nội (HIS)

5 trường quốc tế có mức học phí 2021-2022 đắt đỏ bậc nhất Hà Nội: Cho con vào lớp 1 cũng ngang ngửa mua một chiếc xe hơi - Ảnh 7.

HIS cung cấp chương trình giáo dục phổ thông quốc tế bằng tiếng Anh cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12. Trường được công nhận bởi Hội đồng các Trường Quốc tế (CIS) và Hiệp hội các trường học và cao đẳng New England.

Đây cũng là một trong số ít cơ sở giáo dục tại Hà Nội được cấp phép giảng dạy Chương trình Tú tài Quốc tế, cho phép học sinh được vào tuyển thẳng các trường đại học ở các nước nói tiếng Anh mà không phải qua kiểm tra tiếng Anh đầu vào.

Học phí của khối lớp 1-3 là 489 triệu VNĐ, có thể trả thành 2 hoặc 4 đợt. Một số khoản phí khác phải đóng thêm là phí giữ chỗ 24 triệu VNĐ (được hoàn 50% nếu học sinh không nhập học), phí đặt cóc sách 8 triệu VNĐ (được hoàn khi học sinh chuyển trường).

Trong năm học 2021-2020, phụ huynh sẽ không phải đóng phí kiểm tra đầu vào 4,5 triệu VNĐ như trước đây.

5 trường quốc tế có mức học phí 2021-2022 đắt đỏ bậc nhất Hà Nội: Cho con vào lớp 1 cũng ngang ngửa mua một chiếc xe hơi - Ảnh 8.

Trường Quốc tế Singapore (SIS)

5 trường quốc tế có mức học phí 2021-2022 đắt đỏ bậc nhất Hà Nội: Cho con vào lớp 1 cũng ngang ngửa mua một chiếc xe hơi - Ảnh 9.

SIS cung cấp chương trình giảng dạy quốc tế lẫn song ngữ từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học.

Với hệ song ngữ, học sinh sẽ được học các môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và một số môn học chính của chương trình quốc tế. Với hệ quốc tế, học sinh sẽ được lựa chọn theo học Chương trình Cambridge Quốc tế Cấp độ A, hoặc Chương trình Chứng chỉ Quốc tế Bậc 3 (L3IFDHES).

Không chỉ được áp dụng mô hình STEM, cả hai hệ còn bao gồm cả chương trình đào tạo kĩ năng sống Outward Bound.

Học phí của khối lớp 1-3 hệ song ngữ là 231 triệu VNĐ, hệ quốc tế là 418 triệu VNĐ. Phụ huynh có thể đóng học phí 1 lần hoặc chia thành 4 đợt. Tiền học phí chưa bao gồm phí bảo hiểm, phí đồng phục, phí dụng cụ học tập và sách vở, phí học tiếng Anh tăng cường,…

5 trường quốc tế có mức học phí 2021-2022 đắt đỏ bậc nhất Hà Nội: Cho con vào lớp 1 cũng ngang ngửa mua một chiếc xe hơi - Ảnh 10.

 (Tổng hợp)

Chia sẻ