5 sự thật thú vị về "chồng" Jang Nara

Loan Nguyễn,
Chia sẻ

"Chồng" Jang Nara trong bộ phim “Định mệnh anh yêu em” phiên bản Hàn Quốc từng muốn làm giáo viên, ngoài ra anh đã "tán tỉnh" thành công giáo viên Yoga xinh đẹp.

1. Jang Hyuk không nghĩ bản thân mình là một ngôi sao: “Một diễn viên cũng như một người làm nghề tự do, bạn phải cố gắng lựa chọn và luôn luôn nghĩ về những gì tiếp theo. Vì vậy trên phim trường, mặc dù kết quả của bộ phim có ra sao, tôi luôn cố gắng hết mình trong các vai diễn để làm cho người khác cảm thấy rằng họ muốn làm việc với nam diễn viên này một lần nữa.” Jang Hyuk tâm sự trên tờ Cosmopolitan.

5 sự thật thú vị về
Jang Hyuk nam tính trên tạp chí Cosmopolitan
 
Một trong những vai diễn mà Jang Hyuk dành nhiều thời gian nhất để chuẩn bị là vai diễn kẻ săn nô kệ Dae Gil trong phim “Săn nô lệ”. Jang Hyuk đã dành được rất nhiều lời khen ngợi và nhận đề cử cho giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại giải Emmy quốc tế (International Emmy Awards). Nam diễn viên chia sẻ: “Đối với tôi diễn xuất tốt nghĩa là đặt ra thật nhiều câu hỏi về nhân vật của mình và trả lời cho những câu hỏi đó. Thời gian bỏ ra cho nhân vật càng nhiều thì việc đưa vai diễn đến với khán giả càng dễ dàng hơn”.
 
2. Bộ phim “Định mệnh anh yêu em” là lần thứ hai Jang Hyuk diễn cùng Jang Nara sau “Cô gái thông minh” (The Successful Story of a Smart Girl) nhưng nữ diễn viên Lee Da Hae mới là người thường xuyên đóng cặp với anh nhất. Cả hai đã từng xuất hiện trong 3 bộ phim: "Iris II," "Kẻ lừa đảo" và "Săn nô lệ".

5 sự thật thú vị về
Jang Hyuk tái hợp với Jang Nara sau 12 năm với "Định mệnh anh yêu em".
 
3. Jang Hyuk đã kết hôn với cựu giáo viên Yoga: Anh tham gia lớp học vì đã đem lòng cảm mến cô giáo xinh đẹp Kim Yeo Jin. Jang Hyuk kể lại: “Trong lớp có tới 41 phụ nữ và chỉ có một người nữa là nam giới. Tôi tin rằng anh chàng kia cũng có ý định như tôi. Chúng thôi đều phải mặc quần bó và chàng trai kia đã không thể chịu đựng được và bỏ học trong một tuần. Thật không dễ dàng chút nào khi phải mặc quần bó”. Bằng sự kiên trì của mình, Jang Hyuk đã thành công và đưa nàng về dinh vào năm 2008.

5 sự thật thú vị về
 Jang Hyuk kết hôn với cô dâu Kim Yeo Jin vào năm 2008
 
4. Jang Hyuk là người đàn ông của gia đình: “Trước đây tôi là người được bao bọc nhưng bây giờ tôi đã có gia đình và họ cần sự bảo vệ của tôi. Điều này đã khiến tôi thay đổi rất nhiều. Khi con trai đầu lòng chào đời, tôi đã nghĩ tới cha mình. Tôi đã rất vụng về khi bế con lần đầu tiên. Bé quá nhỏ đến mức tôi không biết làm thế nào để ôm con vào lòng và nghĩ rằng ông cũng đã hồi hộp như thế nào khi bế tôi", Jang Hyuk chia sẻ.

5 sự thật thú vị về
Từng mong muốn trở thành một thầy giáo nhưng diễn viên mới là sự lựa chọn của Jang Hyuk
 
5. Jang Hyuk đã muốn trở thành một thầy giáo trước khi làm diễn viên: Jang Hyuk tiết lộ: “Khi tôi còn nhỏ, cha tôi làm giám đốc xây dựng công trình. Vậy nên cha tôi chuyển sang sống ở Ả Rập Saudi và Iraq khoảng 10 năm. Tôi chỉ có thể gặp cha mình từ 15 ngày đến 1 tháng mỗi năm. Tôi thấy mẹ tôi khóc một lúc khi lại đến lúc cha phải rời nước. Vậy nên, đơn giản là tôi muốn có một công việc kết thúc sớm trong ngày để tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Vì tôi thích trò chuyện với mọi người nên trở thành thầy giáo là một ước mơ hoàn hảo".
Chia sẻ