5 năng lực của người thành công

Trung Hạ,
Chia sẻ

Con người không có khát vọng cũng giống như không muốn được thở, không có ý chí được sống.

Thành công là điều ai cũng muốn, nhưng năng lực để tìm đến thành công thì không phải ai cũng có.

Xuất phát điểm, tiền tài của cải, may mắn… đều là những yếu tố giúp chúng ta làm nên đại sự, tìm thấy thành công. Nhưng nếu không có năng lực thật sự, gia cảnh bề thế, tiền của nhiều đến mấy cũng xem như vô dụng.

Quan sát những người thành công xung quanh, bạn sẽ phát hiện họ đều sở hữu 5 năng lực dưới đây:

5 năng lực của người thành công mà ai cũng khát khao - Ảnh 1.

1. Làm việc có quá trình, nắm bắt vấn đề, là người đáng tin cậy

Người có thể làm nên đại sự trước hết phải đáng tin cậy, không đáng tin cậy làm cái gì cũng không xong.

Đáng tin cậy chính là bất kể làm chuyện gì, kết quả như thế nào, đều có lời giải thích cho quá trình, có mục tiêu và dụng ý. Đây là cơ sở của một người thành công.

Ví dụ như trong công ty đều có kiểu người thế này: làm việc chỉ nói bằng miệng, chưa từng có bất kỳ hành động thực tế. Đến khi hỏi tiến độ, họ liền ấp úng nói không rõ ràng, bởi lẽ họ chẳng làm cái gì cả nên mới không nắm bắt được quá trình để đối phó với cấp trên.

Vì vậy, là một người đáng tin cậy, cần phải làm tốt công việc, cũng phải nắm bắt và biết rõ việc mình đang làm, nếu không tài năng đến đâu cũng sẽ bị chôn vùi.

2. Nói được làm được, không bao giờ bào chữa cho chính mình

Người có thể làm nên đại sự là kiểu người “hành động” điển hình. Quyết định làm việc gì sẽ làm ngay việc đó, đã nói thì làm, có thể nâng cao bản thân trong quá trình hành sự, cho dù có phát sinh vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ cũng sẽ lập tức tìm biện pháp khắc phục, chưa bao giờ tìm cớ để thoái thác.

5 năng lực của người thành công mà ai cũng khát khao - Ảnh 2.

Trên thực tế, tất cả chúng ta đều gặp phải những vấn đề như vậy, biết nhưng làm không được. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều người không thể thành công. Điều này có liên quan đến “học đi đôi với hành”. Nếu không thể kết hợp giữa “sự hiểu biết” và “hành động thực tế” thì chúng ta sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội vốn thuộc về mình.

Ví dụ như bản thân biết rõ giảm cân phải quản lý ăn uống, kiềm chế sức ăn, nhưng vừa nhìn thấy món ngon liền không khống chế được mình. Rõ ràng biết thức khuya không tốt với sức khỏe, nhưng vẫn thức đêm trước sau như một, dẫn đến cơ thể càng già càng yếu, cả ngày buồn ngủ mỏi mệt.

Cho nên, làm nên thành đại sự chẳng cần có bí quyết gì, nhưng nhất định phải nói được làm được, bằng không hiểu biết nhiều hơn nữa cũng vô dụng.

3. Không sợ thất bại, dám trải nghiệm thử sức

Nỗ lực liên tục để biết mình muốn gì và sau đó phấn đấu theo đuổi. Tập trung vào thế mạnh của mình và cố gắng tạo giá trị thành tựu. Rất nhiều người lạc lối là bởi vì chưa đủ cố gắng, cũng có thể vì nói thì nhiều, nhưng làm quá ít.

Vì vậy, bạn có thể cho phép bản thân khoảng thời gian để thử và phạm lỗi lầm. Ví dụ, dành một hoặc hai năm để thử bất kỳ lĩnh vực nào mình muốn, một khi đã tìm thấy thì kiên trì đến cùng.

Ví dụ, đọc sách, hiện tại 1-2 cuốn sách không có ích gì, nhưng kiến thức học được có thể trở thành thứ giúp bạn nắm bắt cơ hội, tăng lương thăng chức.

Điều quan trọng nhất không phải là làm được bao nhiêu chuyện thành công, mà là có thể làm một điều đến cùng cực, triệt để.

5 năng lực của người thành công mà ai cũng khát khao - Ảnh 3.

4. Chấp nhận cái khổ của học tập, sẵn sàng đầu tư vào chính mình

Thật sự thành công không phải là ăn nhiều cay đắng của cuộc sống, mà là có thể chịu được những khổ cực của học tập, kiên trì hơn bất cứ ai. 

Trong thực tế, nhiều người có xu hướng từ bỏ trước khi tạo ra kết quả. Họ thà rằng cuộc sống khổ cực, cũng không chịu học tập những thứ mới, nâng cao năng lực, chỉ có thể nhìn thấy cái lợi trước mắt.

Nếu bạn muốn tài giỏi trong một lĩnh vực nhất định, bạn nên đầu tư nhiều hơn, bao gồm cả tiền bạc hay thời gian.

5. Khát vọng thành công cháy bỏng

Con người không có khát vọng cũng giống như không muốn được thở, không có ý chí được sống.

Nhiều người chưa đủ nghiêm khắc với chính mình. Đôi khi, khó khăn với bản thân một chút mới khám phá ra tiềm năng vốn hiện hữu bên trong chúng ta. Ép bản thân để thoát ra giới hạn, tìm đến chân trời mới.

Nguồn: Zhihu

Chia sẻ