5 kiểu trang trí đĩa ăn kèm theo những lời chúc thật ý nghĩa

Thùy Vân,
Chia sẻ

Bằng cách cắt những chữ cái cà rốt ghép với nhau thành lời chúc trang trí đĩa ăn vừa đẹp vừa ý nghĩa!





Để trang trí đĩa ăn, bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau đây:

- Cà rốt

- Dưa leo

- Chiếc đĩa tròn trắng

- Dụng cụ: dao cắt tỉa, dụng cụ cắt thực phẩm chữ cái, bông hoa, trái tim





Cà rốt, dưa leo rửa sạch để ráo nước. Bạn cắt cà rốt thành những lát mỏng 0,2cm, xếp chồng các lát cà rốt lên nhau, dùng dụng cụ cắt thực phẩm hình bông cắt thành nhiều bông hoa.




Tiếp theo, cắt cà rốt thành những lát mỏng 0,3-0,4cm, đặt dụng cụ cắt chữ cái lên trên và cắt. Mỗi lát cà rốt là 1 chữ cái, bạn cắt số lượng chữ cái theo từng lời chúc bạn muốn trang trí trên đĩa ăn.




Ngâm những chữ cái và bông hoa trong bát nước muối trong 5 phút rồi vớt ra để ráo nước.




Cắt dưa leo lấy phần vỏ, cắt tỉa hình chiếc lá nhỏ xinh. Cắt 4cm khúc đầu trái dưa leo, bổ đôi, tỉa các đường thẳng song song cắt nhau thành mạng lưới hình vuông làm chậu hoa.


Vậy là chỉ với những miếng cà rốt hình bông hoa, chữ cái cùng dưa leo hình chậu hoa chiếc lá, bạn sẽ có được 5 kiểu trang trí đĩa ăn rất đẹp mắt dưới đây:

Kiểu 1

Trước tiên, bạn sắp xếp các chữ cái thành dòng chữ “GOOD MORNING” bên trên lòng đĩa. Tiếp theo, bạn xếp 6 bông hoa tròn xung quanh bên dưới lòng đĩa. Cắt vỏ dưa leo thành những vòng tròn nhỏ, đặt giữa bông hoa làm nhụy hoa, trang trí thêm chiếc lá nhỏ bên cạnh bông hoa thêm yêu. Vậy là đĩa ăn với dòng chữ “GOOD MORNING” chào buổi sáng tràn đầy hạnh phúc, năng lượng cho ngày mới làm việc thật hiệu quả.

Kiểu 2


Bạn đặt chậu hoa bên trái lòng đĩa, xếp các bông hoa chồng lên nhau bên trên chậu hoa, thêm nhụy hoa dưa leo tròn giữa bông hoa. Tiếp đến, bạn xếp các chiếc lá xung quanh những bông hoa và đặt dòng chữ “ I LOVE YOU” bên trên ở bên phải chậu hoa là xong. Chút sáng tạo trang trí cho món ăn ngày kỷ niệm thêm ý nghĩa.

Kiểu 3

Trang trí đĩa ăn

Tương tự kiểu 2, thay dòng chữ “ I LOVE YOU” bằng dòng chữ “ HAPPY BIRTHDAY” được xếp tròn quanh mép đĩa thật đáng yêu. Một lời chúc ngắn cho ngày sinh nhật thật hạnh phúc!

Kiểu 4

Trang trí đĩa ăn

Bạn trang trí những bông hoa cà rốt bên trái đĩa, thêm vài chiếc lá cho bông hoa thêm yêu. Và trang trí dòng chữ “GOOK LUCK” bên trên lòng đĩa là xong. Đĩa ăn với lời chúc may mắn cho mọi việc thành công.

Kiểu 5


Bạn có thể cắt cà rốt thành số trang trí cho ngày lễ 20-10 thật đơn giản nhưng tràn đầy ý nghĩa như thế này. Với 5 kiểu trang trí đĩa ăn đơn giản cùng những lời chúc ý nghĩa, những ngày kỷ niệm, ngày lễ sẽ trở nên đặc biệt vui vẻ và hạnh phúc! Chúc các bạn thành công với 5 kiểu trang trí đĩa ăn đơn giản mà ý nghĩa này nhé!

Chia sẻ