5 điều cô nàng độc thân rất ghét phải nghe

T.Mai,
Chia sẻ

Nếu bạn còn độc thân, có vài điều mà những người xung quanh nói sẽ khiến bạn rất khó chịu!

Sống độc thân không có nghĩa là bạn phải dồn nén tất cả mọi cảm xúc, bạn không có ai để ý, yêu thương. Mà có rất nhiều người cũng như bạn, sống độc thân là có tất cả sự tự do để làm bất cứ điều gì bạn mong muốn, cảm thấy như thế là đúng đắn. Thực tế có rất nhiều lời xì xào xung quanh chuyện độc thân khiến bạn chán nản. Là một người phụ nữ độc thân, nhiều lúc bạn sẽ cảm thấy khó khăn, lúng túng khi phải đối phó với những tình huống không như mong muốn. Trong đó có những đánh giá mà bạn – một người độc thân, rất ghét phải nghe.

1. Bạn đã cố gắng tìm kiếm một người nào đó chưa?

Đây là điều khó chịu nhất mà một người phụ nữ độc thân rất ghét phải nghe. Bởi vì hầu hết những cô nàng độc thân không hiểu mục đích đằng sau của câu hỏi này là gì? Tại sao lại hỏi như vậy? Ẩn ý tốt – xấu đằng sau ra sao? Cũng giống như mọi người, những cô nàng độc thân cũng muốn có một ai đó đặc biệt trong cuộc sống của mình khi họ đến tuổi cập kê. Và việc người khác quá bận tâm về vấn đề này là điều khó chịu đối với họ.

2. Năng động như vậy, sao bạn vẫn còn độc thân?

Rất nhiều phụ nữ độc thân thất vọng khi nghe được câu hỏi này. Bởi vì câu hỏi đó khiến họ tổn thương lòng tự trọng. Là một cô gái, ai cũng muốn mình được đánh giá cao cả về khả năng, tài sắc và sức hấp dẫn với người khác phái. Đối với một cô nàng độc thân, khi được hỏi điều này, có nghĩa là người đối diện đang hoài nghi về cô gái đó. Chính điều này làm cho các cô nàng độc thân buồn phiền, khó chịu.
 

3. Khi ai đó nói “Tôi ước tôi là người độc thân”

Đã rất nhiều lần, bạn gặp gỡ mọi người, và lần nào họ cũng nói với bạn rằng “ước gì tôi cũng là người độc thân”. Điều này có vẻ giống như một lời chọc tức hơn là sự ủng hộ cuộc sống tự do của bạn. Vì thế nó là trở thành điều khó nghe. Với bạn, không ai có thể ngăn chặn việc bạn sống độc thân hoặc mong muốn được kết hôn. Mọi đánh giá về hoàn cảnh sống của bạn từ người khác sẽ thực sự là điều phiền toái.

4. Đó là mất mát của anh ấy

Bạn thường xuyên phải nghe những lời nói này từ những người thân thiết của mình? Và với bạn, đây là một trong những điều khiến bạn cảm thấy phiền nhiễu bạn nghe được từ mọi người. Theo bạn, câu nói đó chỉ dành cho những học sinh trung học. Đây không phải là những điều mà một người trưởng thành như bạn muốn nghe.

5. Đừng kén chọn

Nếu bạn muốn hẹn hò với một người nào đó - những người phù hợp với bạn về cảm xúc và tinh thần, không có nghĩa bạn là người kén chọn. Nó đơn giản chỉ có ý nghĩa là bạn đang chờ đợi đúng người đàn ông dành cho mình. Vì vậy, bạn sẽ khó chịu khi nghe được lời nhận xét đó từ người khác. Lần sau, nếu ai đó còn nói với bạn điều này, hãy giải thích rõ ràng cho họ.

Là một người phụ nữ độc thân, đó là sự lựa chọn của riêng bạn. Nó không nên là điều quan trọng đối với bất cứ ai khác. Do vậy, nếu bất kỳ ai nói với bạn những điều trên, bạn đừng nên để nó chi phối cảm xúc, cuộc sống của bạn.

Chia sẻ