5 điểm khác biệt giữa cảm lạnh và cúm, khi nào cần đi viện

Mỹ Diệu,
Chia sẻ

Tin tức Từ Hy Viên qua đời vì viêm phổi do cúm ở Nhật Bản khiến nhiều người đặt câu hỏi cúm khác gì cảm lạnh? Khi nào nên đi viện khi bị cúm?

Hồ Hạo Xuân, Trưởng khoa Tai Mũi Họng tại Bệnh viện Đại học Công giáo Fu Jen (Đài Loan, Trung Quốc), chỉ ra rằng cúm và cảm lạnh thông thường khác nhau về "tốc độ khởi phát, mức độ suy nhược, sốt và đau cơ.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), cảm lạnh thường nhẹ hơn cúm. Những người bị cảm lạnh có nhiều khả năng bị sổ mũi hoặc nghẹt mũi hơn những người bị cúm. Cảm lạnh thường không gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, chẳng hạn như viêm phổi, nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc nhập viện. Cúm có thể có các biến chứng nghiêm trọng liên quan.

5 điểm khác biệt giữa cảm lạnh và cúm, khi nào cần đi viện- Ảnh 1.

Từ Hy Viên qua đời vì viêm phổi do cúm

Bác sĩ Hồ Hạo Xuân cho rằng cúm thường phát triển nhanh hơn và bệnh nhân sẽ cảm thấy không khỏe chỉ sau đêm. Các triệu chứng xấu đi nhanh chóng. Bạn có thể chỉ bị ho vào đêm hôm trước, nhưng ngày hôm sau bạn có thể cảm thấy khó chịu đến mức không thể ra khỏi giường. Nhìn chung, các triệu chứng cảm lạnh xuất hiện dần dần và bệnh nhân có thể từ từ cảm thấy nhiều cảm giác khó chịu khác nhau trong vòng vài ngày.

Ông cũng giải thích rằng bệnh cúm thường đi kèm với tình trạng suy nhược toàn thân nghiêm trọng . Bệnh nhân có thể cảm thấy rất yếu, mệt mỏi và bất lực, thậm chí gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Cảm lạnh thông thường gây khó chịu về mặt thể chất tương đối nhẹ.

Điều quan trọng cần lưu ý là bệnh cúm thường đi kèm với sốt cao , nhiệt độ cơ thể thường vượt quá 38 độ C và kéo dài trong nhiều ngày. Sốt do cảm lạnh thông thường thường nhẹ hơn hoặc có thể không xảy ra.

Ngoài ra, bác sĩ Hồ Hạo Xuân cũng nhắc nhở rằng đau họng không phải là triệu chứng chính của bệnh cúm , thường là nhẹ, cảm lạnh thông thường thường gây đau và ngứa họng.

Đau cơ và khớp nghiêm trọng thường là một trong những triệu chứng của bệnh cúm . Bệnh nhân có thể cảm thấy rằng mọi cơ đều căng thẳng. Đau, trong khi cơn đau cơ do cảm lạnh thông thường nhẹ hoặc thậm chí không có.

Khi bệnh cúm đủ nghiêm trọng khiến bạn không thể thực hiện các chức năng sức khỏe bình thường – như thở thoải mái, suy nghĩ rõ ràng, ăn uống, uống chất lỏng và đi vệ sinh – thì bạn cần đến phòng cấp cứu. Những người mắc các bệnh mãn tính nên gọi cho bác sĩ để được tư vấn ngay khi có dấu hiệu đầu tiên của bệnh.

Nguồn và ảnh: ETToday

Chia sẻ