5 cách tái chế chai lọ cũ thành bình cắm hoa đẹp lung linh

Thùy Vân,
Chia sẻ

Chỉ cần chút tỉ mẩn, kiên nhẫn và sáng tạo để tái chế chai lọ cũ, bạn sẽ thổi hồn cho chúng thành bình cắm hoa trang trí nhà đẹp tràn đầy sức sống!

Cách 1

- Chiếc cốc thủy tinh hoặc bình hoa thủy tinh

- Kim tuyến

- Dụng cụ: băng dính hai mặt, kéo




Bạn cắt băng dính hai mặt dán 3 vòng cách đều nhau bên ngoài thành cốc, tiếp theo gỡ lớp băng dính ra ngoài để lại lớp treo trên thành cốc. Sau đó, bạn rắc kim tuyến màu hồng lên trên vòng băng dính, để lớp kim tuyến bám đều lên mặt keo, bạn lăn chiếc cốc trên mặt lớp kim tuyến dưới bàn là xong.


Lớp kim tuyến lấp lánh đã biến chiếc cốc thành bình cắm hoa thật đẹp. Tùy vào màu sắc bông hoa, bạn có thể chọn màu kim tuyến phù hợp với màu hoa thêm yêu. Bình hoa nhỏ ton sur ton tô điểm cho bàn nhỏ thật đáng yêu nhé!


Cách 2


- Lọ thủy tinh

- Tuýp màu vẽ nổi 3D có ngòi nhỏ màu vàng, màu cam

Tái chế chai lọ





Với cách này, bạn chỉ cần vẽ những vệt màu vàng, cam đường thẳng xen kẽ với độ dài ngắn khác nhau, để khô qua đêm tạo thành những vệt màu nổi thật đẹp.


Bây giờ, bạn chỉ cần cắt và cắm những cành hoa tulip màu vàng vào trong bình là xong. Với cách này, bạn có thể tận dụng lọ thủy tinh cũ biến hóa sáng tạo trang trí thành bình cắm hoa sắc màu. Mỗi bình hoa là một sắc màu khác nhau phù hợp với màu của loại hoa cắm bình tạo điểm nhấn cho không gian mỗi phòng một nét riêng thật độc đáo.


Cách 3


- 2 cốc thủy tinh tròn với chiều cao khác nhau

- Cuộn chỉ màu: hồng, vàng

- Dụng cụ: kéo, súng bắn keo






Bạn lau sạch bên ngoài thành cốc, bắn keo lên đầu sợi chỉ dán cố định lên thành cốc, quấn chỉ màu thành 2 vòng rộng 1cm và 3cm cách nhau 2cm. Sau khi quấn xong, bạn dán keo cố định đầu sợi chỉ, dùng tay kéo dồn các vòng chỉ sát với nhau cho đẹp. Tương tự, bạn có thể quấn trang trí 2 vòng chỉ hoặc 3 vòng chỉ khác nhau với sắc màu khác nhau.




Chiếc cốc thủy tinh sau khi được khoác lớp áo mới với những vòng chỉ sắc màu thật đáng yêu, và bạn chỉ cần đổ nước cắm hoa thành bình hoa sinh động. Cách làm thật đơn giản phải không nào!

Cách 4

- Lọ thủy tinh (chọn lọ có hình dáng thân bầu cho đẹp)

- Màu acrylic

- Chiếc cốc thủy tinh, túi nilon





Đầu tiên, bạn cho màu xanh nhạt vào trong túi nilon đặt trong chiếc cốc. Tiếp theo, bạn nhúng chiếc lọ vào trong túi màu, sao cho phần thân bầu ngập trong dung dịch màu xanh nhạt và nhấc chiếc chai lên, để màu khô. Sau khi màu khô, bạn thực hiện bước nhúng tương tự với màu xanh đậm hơn, sao cho lớp màu xanh đậm thấp hơn lớp màu xanh nhạt cho đẹp.


Bạn thực hiện tương tự cho 3 chiếc lọ nhỏ còn lại thành 4 lọ hoa thật đáng yêu và chỉ cần cắm thêm 1 cành cúc trắng vào mỗi lọ hoa thôi cũng đẹp rồi. Với cách này, bạn nên chọn những lọ thủy tinh nhỏ có hình dáng lạ cho bình hoa độc đáo.


Cách 5

- Lọ thủy tinh

- Bình sơn phun

- Dụng cụ: băng dính, kéo





Cách này tương tự như cách 4, thay vì nhúng lọ vào trong dung dịch màu, bạn phun sơn bên ngoài, phần không cần phun sơn dùng khăn giấy quấn bọc hoặc dán băng dính. Sau khi màu khô thì bạn nhẹ nhàng gỡ lớp khăn giấy, băng dính ra. Với cách này, bạn có thể phun hai màu khác nhau tạo hiệu ứng màu cho chiếc lọ đẹp hơn.


Thật đơn giản và dễ dàng, bạn có ngay bình cắm hoa với họa tiết thật đẹp. Với 5 cách tái chế chai lọ làm bình cắm hoa đơn giản như trên, bạn có thể tận dụng những chai lọ hay cốc thủy tinh ngay tại nhà. Chút sáng tạo sẽ mang làn gió mới tràn đầy sức sống cho ngôi nhà bạn!


Chúc bạn thành công với những cách tái chế chai lọ này nhé!

(Nguồn: madiganmade & handmakerofthings & whipperberry & consumercrafts & lovedailydose)

Chia sẻ