4 nguyên tắc khi mua sắm của bà mẹ 2 con tại Vũng Tàu để đỡ "nhức đầu" chọn lựa mà tiết kiệm tuyệt đối

Hồng Nhung,
Chia sẻ

Áp dụng 4 nguyên tắc này việc mua sắm của chị Thảo trở nên đơn giản hơn, không tốn thời gian và đặc biệt là tiết kiệm được rất nhiều khoản tiền.

Chị em có từng gặp tình trạng đi mua đồ "bốc đồng" quá nhiều thứ, dù không có dự tính mua hay không? Chắc hẳn câu trả lời của nhiều người sẽ là có. Bởi lẽ, cứ vào tới cửa hàng hay siêu thị là "máu mua sắm" lại nổi lên, nhìn cái gì cũng thấy thích, thấy cần.

Tuy nhiên, với chị Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 1988 hiện đang sống tại Vũng Tàu) thì lại khác. Chị luôn có nguyên tắc cho bản thân để khi đi mua sắm không bị "tiêu dùng nhanh" lấn át lí trí.

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo (hiện đang sống tại Vũng Tàu) với 4 phương pháp đặc biệt giúp việc mua sắm trở nên đơn giản, không tốn thời gian và đặc biệt là tiết kiệm được rất nhiều khoản tiền.

"Cả nhà mình nhiều khi hay đùa rằng đi mua đồ với Thảo chán lắm. Ừ, thì đúng là chán thật vì nhiều hôm đi mua sắm mình còn xách cái giỏ không ra vì đi siêu thị mà không mua được cái gì cả.

Nghĩ xem, siêu thị có cả một bộ phận marketing hùng hậu ngồi nghĩ từ cách bố trí đèn chiếu sáng, thứ tự sắp xếp hàng hóa, những khẩu hiệu quảng cáo và cả âm thanh lúc thúc giục lúc nhẹ nhàng chỉ để cho chúng ta thấy chúng ta phải mua món đồ đó không là đời ta thiếu thốn cơ mà.

Nhưng phải công nhận là đi siêu thị với mình, cả nhà mình được lợi lắm chứ. Một khi mua được món đồ gì về là món đó chắc chắn hữu dụng thực sự. Thời gian đầu, mình mất khá nhiều thời gian để băn khoăn suy nghĩ. Nhưng nay kỹ năng đã đạt cảnh giới nên mua sắm nhanh lắm", chị Thảo chia sẻ.

Chị Thảo nhận ra có một số suy nghĩ "tự thuyết phục" xuất hiện khiến bản thân chị muốn mua sắm như sau:

4 nguyên tắc khi mua sắm của bà mẹ 2 con tại Vũng Tàu để đỡ "nhức đầu" chọn lựa mà tiết kiệm tuyệt đối - Ảnh 3.

Mua sắm bốc đồng bởi nhiều suy nghĩ "tự thuyết phục" vừa khiến bạn tốn tiền lại "rác nhà" thêm. Ảnh minh họa.

- Mua cho ai đó

Đi mua sắm các chị em thường có tâm lý nhìn thấy cái gì sẽ nghĩ ngay đến người phù hợp với nó. Ví dụ như chồng, mẹ chồng, con cái, đồng nghiệp,... Suy nghĩ mua cho ai đó thường khiến chúng ta đỡ áy náy và cứ thế là mua. Nhưng không biết người đó có muốn dùng không, nếu không dùng được thì sao? Cứ để đó à, hay đem cho, mà cho ai, hay cứ để đó từ từ tính?

- Mua phòng hờ

Tâm lý thích mua tích trữ, phòng hờ khi nào cần dùng tới của nhiều chị em, trong đó có chị Thảo của lúc trước cũng khiến tốn kém tiền bạc hơn mà không dùng tới. Trong đầu cứ nghĩ tới bản thân 1 ngày xa vời nào đó sẽ cần dùng tới nó. Mà chưa chắc đã có ngày đó, mà mua về không dùng ngay dễ quên, xong khi tới ngày đó thật lại đi mua hoặc nếu nhớ mà lôi ra có khi đã hết hạn sử dụng.

- Mua vì thấy hay

Đây là kiểu tâm lý mua sắm đáng sợ nhất của chị em, mua không cần lý do hữu ích mà đơn giản chỉ vì thấy đẹp. Khi mua về sẽ xuất hiện tâm lý cảm thấy áy náy thì lại tự ngồi nghĩ ra vài chục lý do để thấy món đồ đó nên mua.

Để đỡ nhức đầu suy nghĩ, chị Thảo tự đặt ra cho mình 4 nguyên tắc khi đi mua sắm

4 nguyên tắc khi mua sắm của bà mẹ 2 con tại Vũng Tàu để đỡ "nhức đầu" chọn lựa mà tiết kiệm tuyệt đối - Ảnh 4.

1. List of 5:

Khi nào nhà gần hết đồ thì sẽ note vào danh sách mua hàng. Khi nào danh sách đủ 5 món thì sẽ đi mua. Và chỉ mua trong danh sách thôi. "Lúc đầu mình để là list of 10 nhưng lâu lắm mới đủ 10 món. Không lẽ hết nước rửa chén vẫn phải chờ đủ 10 món thì không được nên để 5 món như thế này là hợp lý nhất".

2. 1 in 1 out

Nếu có món nào chị Thảo rất muốn mua thì sẽ lại áp dụng nguyên tắc mua 1 món mới thì tiễn 1 món cũ. Mà cơ bản đồ đạc mua sắm đã ít thành ra món nào cũng hữu dụng. Nếu không có gì để bỏ đi thì thôi khỏi mua nữa nên nhà cửa lúc nào cũng thoáng không bí đồ.

3. 5 times

Có đôi khi chị Thảo bắt gặp những món đồ rất hay ho, nhưng nghĩ kỹ thì hầu như chỉ có 1 công dụng. Lúc đó, chị Thảo sẽ tự hỏi nếu mua thì tần suất sử dụng trong 1 tuần, 1 tháng có tới 5 lần (5 times) không? Trước giờ không có nó thì mình dùng gì? Rồi từ đấy quyết định mua hay không. Rất nhẹ nhàng.

4. The best

Món nào xác định muốn dùng lâu dài và thường xuyên thì chị Thảo sẽ cố gắng mua loại tốt nhất có thể. Không mua loại rẻ tiền, bán kèm, thanh lý... để tránh trường hợp dùng 1 thời gian lại hỏng.

"Một điều phải công nhận là rất hiệu quả giúp mình luyện được thói quen mua sắm tối giản, đó là nghĩ về những món đồ đạc trong quá khứ. Chắc chắn là mình không bao giờ muốn quay lại cái cảnh dọn dẹp đống đồ ùn tắc đó nên việc áp dụng các phương pháp trên trong tối giản mua sắm đối với riêng bản thân mình thấy rất hữu ích", chị Thảo chia sẻ.

Ảnh: NVCC

Chia sẻ