4 hoàng hậu xinh đẹp, vừa là chị em ruột vừa là vợ của ông hoàng đẹp trai xứ sở Hạnh Phúc

Hồng Nam,
Chia sẻ

Vị vua thứ 4, được gọi là "thánh sống" của quốc gia hạnh phúc Bhutan có tất cả là 4 bà vợ. Họ là 4 chị em trong cùng một gia đình và đều được gọi là hoàng hậu.

Nhắc đến đất nước hạnh phúc Bhutan, chúng ta không thể không nhắc đến "vị thánh sống" Jigme Singye Wangchuck, vị vua thứ 4 của Bhutan, là cha của quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck hiện tại, một người được toàn dân vô cùng kính trọng và yêu mến.

Nếu như quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck nổi tiếng với mối tình đẹp cùng với cô sinh viên xuất thân từ tầng lớp thường dân thì cha quốc vương lại là vị vua nổi tiếng với cuộc sống hạnh phúc cùng với 4 bà vợ, 4 người phụ nữ là chị em gái trong cùng một gia đình.

hoàng hậu
Jigme Singye Wangchuck, vị vua thứ 4, được coi là "thánh sống" của người dân Bhutan.

Jigme Singye Wangchuck sinh ngày 11/11/1955, là vị vua thứ 4 của Bhutan, lên ngôi từ năm 1972, khi ông mới chỉ 16 tuổi. Năm 2006, ông thoái vị, nhường ngôi cho con trai cả của mình. Trong thời gian trị vì, ông đã có nhiều cải cách tiên tiến giúp ích cho đất nước của mình.

Ông đã góp phần thúc đẩy kinh tế -xã hội, tăng cường dịch vụ y tế, nước uống sạch và nâng cao dinh dưỡng khiến tỷ lệ mắc bệnh của người dân giảm đáng kể. Bên cạnh các chỉ số phát triển con người được nâng cao thì hệ thống giao thông bao gồm đường hàng không và đường bộ được cải thiện.

Ngoài việc là một vị vua sở hữu ngoại hình nổi bật, lời nói "hét ra lửa", được người dân Bhutan vô cùng nể phục thì ông còn được biết đến là một người chồng "thu phục" được cả 4 chị em gái xinh đẹp, tài năng toàn vẹn. Đó là các hoàng hậu Ashi Dorji Wangmo Wangchuck, Ashi Tshering Pem Wangchuck, Ashi Tshering Yangdon Wangchuck và Ashi Sangay Choden Wangchuck. 

Vị vua này lần lượt cưới 4 bà cùng trong năm 1979. 4 chị em gái trong cùng một gia đình đã sinh cho nhà vua 10 người con. Cả 4 bà xuất thân trong gia đình dòng dõi cao quý, đều được đi học ở Ấn Độ và họ đều được gọi là Hoàng hậu.

hoàng hậu
4 bà vợ xinh đẹp của vị vua thứ 4.

4 bà vợ
4 bà vợ, vừa là chị em gái vừa được gọi là hoàng hậu.

Tại Bhutan, vẫn còn tồn tại chế độ đa thê và đa phu mặc dù điều này xảy ra rất ít hiện nay. Mặc dù cả 4 chị em đều được chồng yêu thương hết mực nhưng không hề có sự ganh ghét, lục đục nào giữa 4 bà vợ. Ngược lại họ sống chan hòa, yêu thương nhau, mỗi người đảm nhiệm, hỗ trợ chồng trong các lĩnh vực khác nhau của quốc gia.

4 hoàng hậu đều được người dân kính trọng và yêu quý. Đặc biệt là người vợ đầu tiên, hoàng hậu Ashi Dorji Wangmo Wangchuck, là người đã điều hành một đại gia đình lớn cùng 3 em gái ruột của mình một cách trôi chảy, khiến nhiều người phải thán phục. 

yêu thương
4 bà đều được cưới vào năm 1979.

hoa cỏ
Cả 4 người đều thân thiết, sống vui vẻ bên nhau.

hạnh phúc
4 bà vợ sinh cho vua 10 người con.

đoàn kết
Đại gia đình hạnh phúc của vị vua thứ 4 khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hoàng hậu Dorji Wangmo

Bà là người vợ đầu tiên của cựu Quốc vuuwowng Jigme Singye Wangchuck. Bà sinh ngày 29/12/1955. Bà là mẹ của công chúa Ashi Sonam Dechan Wangchuck và Hoàng tử Dasho Jigyel. 

Bà là hoàng hậu được dân chúng vô cùng yêu mến và kính trọng. Hoàng hậu Dorji Wangmo đã khởi xướng nhiều chương trình để cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Bhutan đặc biệt là ở các khu vực nông thôn thông qua việc thành lập quỹ Tarayana. 

Đây là quỹ tìm cách giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn thông qua các chương trình tặng nhà ở; trao học bổng; đào tạo, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm nông thông và hỗ trợ tài chính. Hiện nay, Tarayana đã có mặt tại 40 trong những làng xa xôi nhất của Bhutan.

người đẹp
Hoàng hậu Dorji Wangmo là vợ đầu tiên của cựu quốc vương Bhutan.

người đẹp
Bà rất được lòng người dân.

Hoàng hậu còn là một nhà văn tài năng, luôn ủng hộ và quan tâm đến sự phát triển các tác phẩm văn học. Bà đã tài trợ và biên tập một số sách về thơ, các cuốn bàn luận các vấn đề liên quan đến đất nước. Bà là tác giả của nhiều cuốn sách nói về gia đình, hồi ký cá nhân, lịch sử, văn hóa dân gian....

Ngòa ra, bà còn quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường. Bà chính là người đã hộ trợ các chương trình bảo vệ trường bao gồm vườn quốc gia, trường học... Bà cũng tích cực tham gia các hoạt động để xóa đói giảm nghèo, nâng cao vị thế của người phụ nữ trong xã hội.

Bà cũng là người  sáng lập và bảo trợ cho Bảo tàng di sản dân gian ở thủ đô Thimphu. Bà là Chủ tịch danh dự của Sherubtse College, tổ chức lâu đời nhất và uy tín nhất của Bhutan liên quan đến các vấn đề của thanh thiếu niên và giới tính.

hoàng hậu
Hoàng hậu Dorji Wangmo là nhà văn tài năng, xuất bản rất nhiều cuốn sách giá trị.

hoàng hậu
Bà tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Hoàng hậu Tshering Pem

Hoàng hậu Tshering Pem là người vợ thứ hai của cựu Quốc vương Bhutan. Bà sinh ngày 29/12/1957 và sinh cho vua được 3 người con. Hai công chúa Ashi Chimi Yangzom Wangchuck và Ashi Kesang Choden Wangchuck, hoàng tử Dasho Ugyen Jigme Wangchuck. 

vợ đẹp
Tshering Pem tích cự tham gia các hoạt động của cộng đồng.

vợ đẹp
Bà sinh được 2 công chúa và một hoàng tử.

Bà cũng là người tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, phụ trách việc hỗ trợ và phát triển cho thanh thiếu niên. Bà là người sáng lập ra Bhutan Youth Development Foundation. Đây là nơi truyền cảm hứng sáng tạo cho những người trẻ tuổi bằng các chương trình, tạo cơ hội trải nghiệm hữu ích thực tế đồng thời, giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

vợ đẹp
Bà đi thăm một cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh.

Hoàng hậu Tshering Yangdon

Hoàng hậu Tshering Yangdon (sinh ngày 21/6/1959) là vợ thứ 3 của cựu quốc vương Bhutan. Bà chính là mẫu thuận hiện tại của vị vua hiện tại của đất nước này, vua Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. Ngoài ra, bà cũng là mẹ của công chúa shi Dechen Yangzom (sinh năm 1981) và hoàng tử Dasho Jigme Dorji (sinh năm 1986).

hoàng 3
Bà là mẫu thân của Quốc vương Bhutan hiện tại.

Hoàng hậu Tshering Yangdon tích cực tham gia các hoạt động liên quan đến việc giúp đỡ, đồng thời nâng cao quyền của phụ nữ và trẻ em gái thông qua giáo dục và kinh tế tự cung tự cấp. Bà cũng chính là người thành lập quỹ Bhutan Nun vào tháng 3/2009 để trợ giúp cho phụ nữ và trẻ em. 

Bà cũng chính là người bảo tợ cho Hội Hoàng gia về Bảo vệ và Chăm sóc động vật. Bà cũng rất được lòng nhân dân bởi vẻ đẹp nền nã, dịu hiền, đoan trang và cư xử một cách đúng mực, hài hòa với mọi người.

mẹ vua
Bà luôn quan tâm đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em gái.

mẹ vua
Bà được dân chúng vô cùng yêu mến.

Hoàng hậu Sangay Choden

Hoàng hậu Sangay Choden, (sinh ngày 11/5/1963) là một trong 4 người vợ của vua Jigme Singye Wangchuck. Bà sinh hạ được hai người con là hoàng tử Dasho Khamsum Singye Wangchuck (sinh ngày 6/10/1985) và công chúa Ashi Euphelma Choden Wangchuck (6/6/1993).

Không chỉ sở hữu một vẻ đẹp quý phái mà không kém phần sắc sảo, Sangay Choden còn nổi tiếng mà một hoàng hậu hết mình trong công việc của hoàng gia cũng như của xã hội. 

xinh đẹp
Vẻ đẹp quý phái, sắc sảo của Hoàng hậu Sangay Choden.

xinh đẹp
Bà là người tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ và phát triển văn hóa truyền thống.

Đặc biệt bà rất chú trọng việc thúc đẩy phát triển văn hóa nghệ thuật ở Bhutan, vận động bảo vệ các di sản văn hóa phong phú của đất nước. Bà chính là người đã thành lập Bảo tàng Dệt may quốc gia Bhutan Thimphu vào năm 2011, nơi gìn giữ những sản phẩm dệt may truyền thống nổi tiếng của đất nước hạnh phúc.

Bà cũng từng là Đại sứ thiện chí ở Bhutan vào năm 1999 và được bổ nhiệm tham gia vào Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc 's (UNFPA). Bà tích cực trong các hoạt động ngoại giao giúp đất nước Bhutan cởi mở hơn với thế giới. 

đài các
Bà thành lập bảo tàng dệt may quốc gia để quảng bá sản phẩm truyền thống của đất nước.

xinh đẹp
Bà là một hoàng hậu giỏi giang, năng động.

tam giác
Vẻ đẹp nổi bật của hoàng hậu Sangay Choden.
Chia sẻ