4 "cặp đôi vàng" của showbiz Việt đột ngột ly hôn

J.P,
Chia sẻ

Họ có thời gian chung sống hạnh phúc cùng nhau và cũng là mẫu hình lý tưởng cho công chúng, nhưng lại tuyên bố ly hôn trong sự bất ngờ và ngỡ ngàng.

Lê Phương – Quách Ngọc Ngoan

Vào ngày 12/03/2012 đám cưới của cặp đôi đã được tổ chức tại Trà Vinh, trước khi đám cưới được diễn ra, cặp đôi này cũng đã làm công chúng một phen hú vía khi thiệp cưới được phát đến tay bạn bè đồng nghiệp, nhưng Quách Ngọc Ngoan lại khẳng định là không có chuyện đám cưới diễn ra.

Những phát ngôn của Quách Ngọc Ngoan ngay tại thời điểm đó cũng nhận rất nhiều “gạch đá” của dư luận, nhưng cuối cùng Lê Phương cũng đã phải lên tiếng đính chính cho chồng mình là do cô đề nghị chồng không công bố ra ngoài. 

Trong thời gian tham gia chương trình Bước nhảy hoàn vũ, khán giả cũng bắt gặp anh ôm thân thiết với một cô gái lạ tại Hà Nội, nhưng nam diễn viên đã lên tiếng phủ nhận việc mình phản bội vợ. 

4

4

Sau khi sinh con, Lê Phương gần như tạm ngưng đóng phim để tập trung vào việc chăm sóc con nhỏ, còn Quách Ngọc Ngoan vẫn tham gia công việc đóng phim của mình. 

Trong những ngày qua, công chúng cũng khá bất ngờ trước thông tin diễn viên Lê Phương đệ đơn xin được ly hôn với chồng là diễn viên Quách Ngọc Ngoan lên Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh. Người hâm mộ thực sự "sốc" khi Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan luôn xuất hiện rất thân mật cùng nhau mỗi khi đi dự sự kiện và cả đời thường. Toà án nhân dân tỉnh Trà Vinh cũng đã gửi thư mời triệu tập cả hai để sớm giải quyết chuyện ly hôn.

Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn

Cuộc ly hôn cũng làm cho công chúng bất ngờ không kém chính là Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn. Cả hai đều là “trai tài gái sắc” trong làng điện ảnh Việt, và những tác phẩm của họ luôn được công chúng ủng hộ nhiệt tình. 

Cặp đôi đã kết hôn với nhau vào năm 2005, sau đó ba năm cô con gái Bảo Tiên ra đời, và gia đình ba người Trương Ngọc Ánh luôn được công chúng cũng như truyền thông ca gợi là cặp vợ chồng mẫu mực và hạnh phúc nhất showbiz Việt. Có rất nhiều người cũng đã lấy họ làm mẫu hình lý tưởng để xây dựng một gia đình hạnh phúc. 

4

4

Vào ngày 17/04, thông tin Trương Ngọc Ánh – Trần Bảo Sơn chính thức “đường ai nấy đi” tràn ngập khắp các mặt báo thì công chúng lại bất ngờ và hụt hẫng khi mất đi một gia đình được xem là hình mẫu hạnh phúc tuyệt đối của showbiz Việt. Trước khi đến với quyết định ly hôn, công chúng cũng đã nghe về những thông tin “cơm không lành canh không ngọt” của cả hai, nhưng đó cũng là chuyện bình thường trong đời sống vợ chồng gặp phải. 

Mười năm chung sống yên bình và hạnh phúc cùng nhau nhưng kết quả cuối cùng lại ly hôn đã làm công chúng bất ngờ. Theo một nguồn tin thân cận của vợ chồng Ngọc Ánh – Bảo Sơn thì do cả hai không có tiếng nói chung trong cuộc sống, cũng như mỗi người có một mục tiêu riêng cho tương lai.

Đỗ Hải Yến - Ngô Quang Hải 

Ngày trước nếu nhắc đến Đỗ Hải Yến và Ngô Quang Hải thì công chúng ai cũng sẽ công nhận đây là cặp trai tài gái sắc của điện ảnh Việt, đặc biệt với bộ phim "Chuyện của Pao" do Hải Yến đóng vai chính còn Ngô Quang Hải làm đạo diễn, sau khi công chiếu, cặp đôi đã nhận được rất nhiều lời khen từ khán giả cũng như giới truyền thông. 

4

4

Đến thời điểm hiện nay, cặp đôi đã chích thức đường ai nấy đi, và khán giả yêu điện ảnh cũng không còn thấy những sản phẩm hợp tác chung của cả hai. Tuy chia tay, nhưng chuyện riêng tư của cặp đôi, cũng như nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ cũng được cả hai chia sẻ. Sự rạn nứt tình cảm của cặp đôi chính là sự xuất hiện của người thứ ba.

Hiện tại, Hải Yến và Ngô Quang Hải đều đã tái hôn và hạnh phúc với hôn nhân mới của mình. Năm ngoái, đạo diễn Ngô Quang Hải  tổ chức đám cưới cùng người đẹp Hồng Đào. Đỗ Hải Yến thì tái hôn cùng một doanh nhân Việt kiều tên Calvin Tài Lâm.

Jennifer Phạm – Quang Dũng

Vào năm 2006, chuyện tình yêu của ca sĩ Quang Dũng cũng như Hoa hậu Châu Á tại Mỹ Jennifer Phạm rất thu hút sự quan tâm của công chúng và giới truyền thông, vì cặp đôi được xem như “tiên đồng ngọc nữ” của showbiz Việt lúc bấy giờ, kết thúc đẹp cho cặp đôi là họ chính thức tổ chức đám cưới vào năm 2007. 

Tuy nhiên cuộc hôn này của cặp đôi lại không duy trì được bao lâu và họ đã ly hôn sau khi cả hai sinh cậu con trai Bảo Nam vào năm 2008.

4

Đến khoảng năm 2009, cả hai cũng đã âm thầm chia tay nhau, và họ cũng không tiết lộ bất cứ lời nào về nguyên nhân dẫn đến sự đỗ vỡ. Jennifer Phạm từng chia sẻ: “Có thể là vội vã. Tôi và Dũng quen nhau một thời gian khá ngắn và đã đi đến hôn nhân. Nhưng tôi cũng không biết được… nếu mình kéo dài hơn thời gian quen nhau và tìm hiểu nhau, liệu sẽ như thế nào?”.

Đặc biệt cô cũng cho biết: "Cần tìm một đấng nam nhi để cô và con trai Bảo Nam tựa bờ vai". Chia sẻ này từng tạo nên nhiều sóng gió dư luận nghiêng về phía Quang Dũng và công chúng cũng nghi ngờ sự “chuẩn men” của nam ca sĩ. Hiện tại, Jennifer Phạm đã tái hôn vào cuối năm 2012 và con trai cô đang được gia đình cô chăm sóc tại Mỹ.
Chia sẻ