3 tuần giãn cách xã hội, cùng xem các mẹ đã huấn luyện các bố các con vào bếp ra sao

HT,
Chia sẻ

Để xứng danh là một tiểu đội trưởng toàn năng, việc nước trơn tru việc nhà lại càng xuất sắc, các mẹ đã mở ngay một khoá tập huấn hướng dẫn bố và các con cùng “yêu bếp” với chuỗi hoạt động như lên danh sách thực đơn dinh dưỡng, đi chợ hoặc xắn tay vào bếp chế biến một bữa ăn ngon!

Hơn 21 ngày giãn cách xã hội vừa qua, việc ở nhà với rất nhiều gia đình đã trở nên vô cùng ý nghĩa. Có thể các bố mẹ sẽ đau đầu khi luôn phải nghĩ ra trò chơi mới cho các con mỗi ngày, nhưng sau cùng, thành quả thu được là những giờ phút cả gia đình bên nhau vui vẻ sẽ rất đáng trân trọng.

Bên cạnh những thứ mà cả gia đình đã cùng làm với nhau, để xứng danh là một tiểu đội trưởng toàn năng, việc nước trơn tru việc nhà lại càng xuất sắc, các "đội trưởng" mẹ đã mở ngay một khoá tập huấn hướng dẫn bố và các con cùng "yêu bếp" với chuỗi hoạt động như lên danh sách thực đơn dinh dưỡng, đi chợ hoặc xắn tay vào bếp chế biến một bữa ăn ngon.

Các bố chắc chắn là sẽ vụng về, còn các con thì rất nhanh chán, nên việc huấn luyện làm sao cho hai đối tượng này thành thạo chuyện bếp núc sẽ không đơn giản chút nào. Nhưng không vì thế mà việc này là không thể. Biết nấu ăn sẽ không lo chết đói, nên nhất định phải chắc tay vài món tủ cho bố và các con để phòng trường hợp mẹ không có nhà.

Nhân dịp giãn cách xã hội, các mẹ thử huấn luyện các bố các con vào bếp xem sao - Ảnh 1.

Để hoàn thiện một bữa ăn, mẹ sẽ cần huấn luyện bố và các con 3 công đoạn chính, bao gồm: Lên danh sách thực đơn, đi chợ và xắn tay vào bếp chế biến một bữa cơm ngon lành. Công đoạn nào cũng quan trọng cả, thế mới thấy chuyện bếp núc của mẹ phức tạp như thế nào. Thực đơn thì luôn đòi hỏi phải đầy đủ chất dinh dưỡng cho cả gia đình, đi chợ thì cần phải lựa chọn những món đồ tươi ngon, nấu nướng chế biến lại luôn có những công thức, sự kết hợp khác nhau.

Nhân dịp giãn cách xã hội, các mẹ thử huấn luyện các bố các con vào bếp xem sao - Ảnh 2.

Nhưng để luôn có thực phẩm tươi ngon cho gia đình hàng ngày cũng là vấn đề đáng lo ngại trong thời điểm dịch bệnh. Thấu hiểu những nỗi lo của mẹ, mới đây, Lazada đã triển khai cung cấp thực phẩm tươi sống trên nền tảng TMĐT, giúp các mẹ chỉ cần ở nhà vẫn yên tâm lựa chọn được đồ ăn tươi sống từ nguồn đáng tin cậy. Các thực phẩm trên Lazada rất đa dạng, có từ gạo, trứng, sữa, rau củ, thịt sạch… đủ nguyên liệu dinh dưỡng và đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm nghiêm ngặt. Chị Mai Hoa (Quận 8 - TP.HCM) hào hứng chia sẻ: "Lazada có cái này thì tiện cho mấy ông chồng quá nè, đâu phải cầm lên đặt xuống như khi vợ nhờ đi chợ đâu, tại vì đồ trên này đảm bảo tươi ngon rồi, chỉ việc mua thôi, lại còn giao nhanh trong có 2 giờ nên rất tiện lợi".

Việc đi chợ trên Lazada đã giúp gộp 2 công đoạn quan trọng là lên thực đơn và đi chợ vào với nhau, cả tiểu đội ở Doanh trại hạnh phúc giờ đây và cả sau này sẽ rất yêu tâm vì luôn mua được thực phẩm vừa rẻ, vừa tươi ngon lại không hề mất công đi lại.

Khi đã lựa chọn được thực phẩm, bước chế biến đồ ăn sẽ đơn giản hơn vì có tiểu đội trưởng mẹ ở bên cạnh hướng dẫn. Việc chế biến rau nào xào, thịt nào kho, cá nào nấu canh,...bố và con chỉ cần tuân thủ đúng theo công thức mẹ đặt ra. Thành công hay không thành công, bữa ăn hôm đó dù có hơi thiếu gia vị một chút, hay bố lỡ đặt cơm mà quên bật nút thì cả nhà cũng đã có một khoảng thời gian bên nhau rất hạnh phúc. Trăm hay không bằng tay quen, món ăn ngon hay không là do cảm nhận của mỗi thành viên trong gia đình, nhưng điều đáng quý hơn cả là trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, cả nhà vẫn được ở cạnh nhau để thưởng thức sự gắn bó và cảm giác ấm áp qua từng bữa ăn.

Nhân dịp giãn cách xã hội, các mẹ thử huấn luyện các bố các con vào bếp xem sao - Ảnh 3.

Và nếu đã có một buổi huấn luyện thành công, các gia đình hãy cùng lưu lại những hình ảnh, video, những khoảnh khắc đẹp và cùng tham gia chiến dịch Doanh trại hạnh phúc được Afamily tổ chức trong tháng 04 này. Chiến dịch kêu gọi các gia đình tham gia để đánh giá doanh trại có thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong cuộc chiến chống giặc Covid-19 hay không bằng cách chia sẻ hình ảnh/video quá trình thực hiện thử thách kèm 1 đoạn mô tả tối thiểu 100 chữ về câu chuyện cách ly tại gia của gia đình mình. Doanh trại hạnh phúc cũng sẽ mang đến nguồn tổng hợp thông tin để các gia đình trang bị như một cuốn cẩm nang phòng dịch, và cũng sẽ là người bạn đồng hành với các gia đình để lan toả những khoảnh khắc đẹp, ý nghĩa nhất, góp phần tiếp thêm niềm tin chiến thắng dịch bệnh.

Thông tin chi tiết về chiến dịch xem tại: https://dthp.vn

Kể từ ngày 14/4/2020, nền tảng TMĐT chính thức triển khai cung cấp "Thực phẩm tươi sống", đáp ứng tối đa nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng với dịch vụ giao hàng nhanh chỉ trong 2 giờ tại đây.

Hiện nay, đã có nhiều doanh nghiệp uy tín tham gia cung cấp các thực phẩm tươi sống trên Lazada như Meat Deli, Mega Việt Phát, Foodmap, Hiệp Nông, Lothamilk, Gạo A An, Nấm sạch Rica, Ích hữu… Dự kiến trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm khác tiếp tục tham gia cùng Lazada.

Chương trình đang triển khai tại TP. Hồ Chí Minh và sẽ tiếp tục được mở rộng đến Hà Nội và các tỉnh thành khác trong thời gian sắp tới. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tải ứng dụng Lazada hoặc truy cập website: www.lazada.vn

Nhân dịp giãn cách xã hội, các mẹ thử huấn luyện các bố các con vào bếp xem sao - Ảnh 5.


Chia sẻ