3 triệu cành lan hồ điệp Đà Lạt phục vụ thị trường Tết

Kim Anh,
Chia sẻ

Ngày 19/12, Hiệp hội Hoa Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, các trang trại, doanh nghiệp trồng lan sẽ cung ứng ra thị trường khoảng 3 triệu cành lan hồ điệp các loại cho thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới.

Các doanh nghiệp sản xuất lan hồ điệp với số lượng lớn là Ysa Orchid, Trường Hoàng, Bonnie Farm… Dự báo, năm nay, giá lan hồ điệp sẽ ngang bằng hoặc giảm nhẹ so với giá hoa Tết năm ngoái.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt Phan Thanh Sang, Hiệp hội đang vận động các thành viên, chủ trang trại… không tăng giá; đồng thời liên kết với các thương nhân phân phối ổn định giá ngay từ đầu vụ để tránh tình trạng giá hoa lúc vọt lên rất cao, khi lại xuống quá thấp. Ngoài ra, Hiệp hội cũng khuyến cáo các doanh nghiệp phối hợp với đầu mối tiêu thụ mở rộng kênh phân phối, giảm áp lực cho hệ thống phân phối những ngày áp tết.

3 triệu cành lan hồ điệp Đà Lạt phục vụ thị trường Tết - Ảnh 1.

Lan hồ điệp trồng trong nhà kính tại Lâm Đồng

Nhiều doanh nghiệp, chủ trang trại trồng lan hồ điệp thông tin, lan hồ điệp Lâm Đồng có màu sắc rực rỡ, cành cứng, cánh hoa dày nên có thể chưng được tới vài tháng. Ngoài các màu lan tự nhiên, năm nay còn có những chậu lan được nhuộm màu trực tiếp trên cây, tạo nên những màu sắc mới, lạ. Hiện gần 70% sản lượng lan hồ điệp vụ Tết đã có đầu ra; được đặt mua bởi thương lái, cửa hàng ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là Hà Nội và TP HCM.

Chia sẻ