3 phương pháp nuôi dạy con của diễn viên Mạnh Trường

Ứng Hà Chi ,
Chia sẻ

Cách nuôi dạy con của nam diễn viên nhận được nhiều lời khen từ mọi người.

Mạnh Trường là nam diễn viên, người mẫu nổi tiếng Việt Nam. Anh được đông đảo khán giả biết đến qua các bộ phim truyền hình như: Bí mật tam giác vàng, Cả một đời ân oán, Chạy trốn thanh xuân, Hương vị tình thân,… Năm 2021, anh nhận giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyện truyền hình tại Giải Cánh diều 2020. Năm 2022, anh nhận giải Nam diễn viên ấn tượng tại giải thưởng Ấn tượng VTV – VTV Awards 2021.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Mạnh Trường được khán giả vô cùng ngưỡng mộ bởi có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Anh lập gia đình từ năm 23 tuổi cùng bà xã Lan Phương. Vợ chồng anh đã có 2 nhóc tì xinh xắn, đáng yêu là bé Chíp và bé Bon. Đặc biệt, cô bé Chip được khán giả quý mến khi xuất hiện trong show truyền hình thực tế Bố ơi! Mình đi đâu thế?

Hiện Chip đã bước sang tuổi 13, là cô bé xinh đẹp, lễ phép, ngoan ngoãn. Còn bé Bon – con trai thứ hai của Mạnh Trường là cậu bé tinh nghịch, hiếu động và đáng yêu. Để giúp các con phát triển toàn diện như vậy, nam diễn viên đã nhiều lần chia sẻ về phương pháp nuôi dạy con, được các ông bố bà mẹ dành lời khen.

Diễn viên Mạnh Trường có 3 phương pháp nuôi dạy con, ai nghe cũng tấm tắc khen - Ảnh 1.

Tổ ấm hạnh phúc của nam diễn viên Mạnh Trường.

1. Khuyến khích các con vận động thể dục thể thao

Mạnh Trường từng chia sẻ, Chíp là một cô bé cá tính, nhõng nhẽo. Vì thế, để thuyết phục con tìm kiếm môn thể thao yêu thích và tham gia thường xuyên là điều không dễ dàng chút nào. Tuy vậy, anh vẫn cố gắng từng chút nhằm thuyết phục con.

Nhiều lần, nam diễn viên phải nịnh con gái: "Hôm nay, bố con mình học bơi nhé! Sau này nhỡ bố có bị nước cuốn đi thì Chip còn biết bơi để cứu bố mà" hay "Bố con mình đánh cầu lông với nhau nhé. Phải chơi cầu lông giỏi thì mới khỏe người, lại có sức để hai bố con mình đi chơi". Chip rất hay bị đánh vào tâm lý chơi thể thao giỏi sẽ giúp ích cho bố mẹ nên hăng hái tham gia ngay. Nhiều lần, bé còn chủ động giục bố mẹ chơi đánh bóng bàn.

Mạnh Trường luôn chú trọng để các con cân bằng giữa việc học và việc chơi thể thao để rèn luyện kỹ năng sống quan trọng. Có như vậy, con mới phát triển toàn diện và sẵn sàng chủ động với mọi thứ trong cuộc sống.

Diễn viên Mạnh Trường có 3 phương pháp nuôi dạy con, ai nghe cũng tấm tắc khen - Ảnh 2.

Anh khuyến khích các con chơi nhiều môn thể thao khác nhau.

Nam diễn viên từng chia sẻ: "Tôi từng nghe nói rất nhiều chuyện bố mẹ đau đầu không biết dạy con kiểu Mỹ để trưởng thành hơn, dạy con kiểu Do Thái để thông minh hơn hay dạy con kiểu Nhật để con tự lập. Thực ra, đó không phải là điều quan trọng nhất khiến bố mẹ phải cân nhắc lựa chọn. Mỗi đứa trẻ có một bản thể khác nhau. Cái quan trọng nhất vẫn là để con được học tập, vui chơi thể thao để xây dựng tính cách và trưởng thành theo cách riêng của mình.

Dù Chip là một bé gái yểu điệu, dễ thương nhưng vẫn cần năng tập thể dục thể thao. Đây chính là một yếu tố giúp hình thành nhân cách cho con, giúp con luôn khỏe mạnh. Con khỏe mạnh sẽ tạo điều kiện cho trí tuệ phát triển và ngược lại. Ngoài ra, khi tham gia các hoạt động thể dục thể thao, Chip cũng nâng cao được tính kỷ luật, tinh thần và trách nhiệm trước tập thể, tác phong nhanh nhẹn, sự cố gắng, tính thật thà, trung thực,…".

2. Mang đến nhiều trải nghiệm để giúp con trưởng thành

Con gái Mạnh Trường được đông đảo khán giả quan tâm sau show truyền hình thực tế Bố ơi! Mình đi đâu thế? Nhờ những trải nghiệm thực tế đã giúp Chip được vận động nhiều hơn về cả thể chất lẫn tinh thần. Nhờ đó, cô bé ngày càng trở nên năng động, nhanh nhẹn, đặc biệt là nâng cao khả năng xử lý tình huống.

Mạnh Trường từng trải lòng: "Cũng giống như bao bé gái khác, Chip bình thường là một bé gái nhõng nhẽo và điệu đà. Nếu cứ để con sống trong môi trường quá đầy đủ, cái gì cũng được bố mẹ chăm lo hết, chỉ việc học thôi thì Chip mãi bé bỏng với tính cách nhõng nhẽo vậy.

Nhưng kể từ ngày được rèn luyện các kỹ năng sống, tôi thực sự thấy hạnh phúc vì con đã phát triển được thêm nhiều tính cách mới như mong đợi.

Thay vì thể hiện nhõng nhẽo bên ngoài, Chip trở thành cô bé với can đảm khiến chính tôi cũng không khỏi bất ngờ. Nếu không cho con đương đầu với thử thách thì tôi sẽ chẳng thể nhận ra tính cách tuyệt vời ấy ở con. Mãi mãi, con sẽ luôn sống ỷ lại vào bố mẹ".

Diễn viên Mạnh Trường có 3 phương pháp nuôi dạy con, ai nghe cũng tấm tắc khen - Ảnh 3.

Hiểu được tầm quan trọng của trải nghiệm, nam diễn viên con thường xuyên vào bếp nấu ăn, đưa cả nhà đi xem phim, đi du lịch. Vào những dịp cuối tuần, anh cùng cả gia đình tham gia các trải nghiệm trong sự kiện thực tế. Anh cho rằng, những đứa trẻ tiếp xúc nhiều với môi trường tự nhiên sẽ giàu trí tưởng tượng và có khả năng sáng tạo. Mạnh Trường muốn thông qua các hoạt động cụ thể, các con sẽ học được nhiều đức tính như: Sức chịu đựng, tinh thần đoàn kết, tình yêu thiên nhiên,...

"Vợ chồng tôi mong muốn các con sẽ là công dân tốt từ những hành động nhỏ như nhặt rác ngoài bãi biển, làm sạch môi trường,… Từ đó hình thành ý thức để trở thành một người nề nếp, tự tin, trưởng thành hơn", anh cho biết.

Diễn viên Mạnh Trường có 3 phương pháp nuôi dạy con, ai nghe cũng tấm tắc khen - Ảnh 4.

Chip đã bước sang tuổi 14, cô bé đã ra dáng thiếu nữ.

3. Nghiêm khắc trước những lỗi sai của con

Mạnh Trường nhận xét, Chip là cô bé hiền lành, ngoan ngoãn, tinh ý, sống tình cảm và già dặn hơn so với lứa tuổi. Cô bé luôn nhường em trai nhưng đến khi Bon lớn, hơi bướng bỉnh, nghịch ngợm nên hai chị em thường chí chóe nhau. Những lúc như thế, vợ chồng anh phải dùng cách trò chuyện để các con hiểu.

Mạnh Trường tự nhận mình là ông bố khá nghiêm khắc với con cái. Anh cho biết bản thân từng khuyên răn con rằng: "Bố mẹ không thể nào cứ xuề xòa, dễ dãi với con từ nhỏ và nghĩ: "Ôi thôi, để con lớn lên rồi dạy bảo sau cũng được". Khi con đã quen với tư duy của riêng mình, không được bố mẹ chỉ bảo từ nhỏ, không biết đúng sai thì tới độ tuổi lớp 8, lớp 9 thường chỉ thích làm theo ý mình thì bố mẹ uốn nắn rất khó.

Vì vậy, khi con bắt đầu chớm hiểu, gia đình tôi phải giải thích, phân tích cho con bất kỳ điều gì trong cuộc sống, thứ gì là quan trọng, tạo thành cái nền để uốn nắn con dễ dàng hơn".

Chia sẻ