3 người tử vong trong một gia đình nghi tự tử tại Bến Tre

Nhật Trường,
Chia sẻ

Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định cả 3 nạn nhân tử vong có dấu hiệu trúng độc.

Ngày 25/9, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, vừa tiến hành xong việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và nhận định ban đầu vụ 3 người tử vong trong một gia đình không có dấu hiệu của tội phạm mà nghi tự tử. Các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ chết người này.

3 người tử vong trong một gia đình nghi tự tử tại Bến Tre - Ảnh 1.

Nơi xảy ra 3 người tử vong. (Ảnh: KT)

Sáng ngày 22/9, một người hàng xóm đến trước chòi canh tôm của ông Nguyễn Thành Luận (33 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Kim Liên (40 tuổi) tại xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre thì vắng bóng người.

Khi vào căn chòi này thì phát hiện vợ chồng ông Luân và con là em Nguyễn Minh Phương Thùy (16 tuổi), đang nằm bất tỉnh trên sàn gỗ, nên trình báo đến chính quyền và công an địa phương.

Nhận được tin báo, các ngành chức năng của huyện Bình Đại và tỉnh Bến Tre đã đến phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy một quyển tập ghi hai bức thư tuyệt mệnh có nội dung buồn gia đình cùng ba chai thuốc diệt cá tạp đã sử dụng.

Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng  xác định cả 3 nạn nhân tử vong có dấu hiệu trúng độc. 

Qua xác minh ban đầu nguyên nhân xảy ra sự việc thương tâm trên có thể là do buồn phiền gia đình nên cả 3 thành viên trong gia đình này uống thuốc tự tử./.

Chia sẻ