"3 năm ngày mất của Trần Lập, chúng tôi vẫn cảm thấy anh ấy luôn bên cạnh"

May,
Chia sẻ

"Điều thay đổi lớn nhất đối với Bức Tường chính là việc thiếu đi người thủ lĩnh của mình", thành viên ban nhạc Bức Tường chia sẻ.

Sau sự ra đi của người thủ lĩnh Trần Lập, ban nhạc Bức Tường với 4 thành viên còn lại vẫn luôn nỗ lực hết mình duy trì các show diễn nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của rock Việt. 

Guitarist Trần Tuấn Hùng, thành viên ban nhạc Bức Tường cho biết: "Điều thay đổi lớn nhất đối với Bức Tường chính là việc thiếu đi người thủ lĩnh của mình. Tuy nhiên, như các bạn đã biết trong 4 năm qua chúng tôi vẫn liên tục hoạt động biểu diễn và dường như có anh ấy luôn ở bên cạnh". 

3 năm ngày mất của Trần Lập, chúng tôi vẫn cảm thấy anh ấy luôn bên cạnh  - Ảnh 1.

Guitarist Trần Tuấn Hùng, thành viên Ban nhạc Bức Tường

Tuấn Hùng cũng chia sẻ thêm: "Chúng tôi luôn chơi các tác phẩm với tinh thần của Trần Lập khi còn đương thời, luôn cảm thấy anh ấy trên sân khấu bên cạnh mình và luôn dành tặng cho anh ấy những điều trân trọng nhất. Các bạn sẽ cảm nhận được điều ấy khi xem Bức Tường biểu diễn".

Sắp tới đây, ngày 12/1, Bức Tường sẽ tái ngộ khán giả trong chương trình V-Rock diễn ra tại sân vận động Bách Khoa, Hà Nội. V-Rock mùa đầu tiên có sự góp mặt của "phù thủy âm thanh" nổi tiếng người Nhật Bản Azuma Masaaki và những ban nhạc nổi tiếng như: Bức Tường, Ngũ Cung, Microware, Cá Hồi Hoang, Windrunner, Empty Spaces...

Chia sẻ về sự tái ngộ của Bức Tường với các rock fans lần này, Trần Tuấn Hùng khẳng định, "Trong sự trở lại lần này, chúng tôi rất háo hức tham dự những chương trình quy mô lớn với những ban nhạc anh em luôn là niềm vui lớn. Các bạn hãy chuẩn bị đủ sức khoẻ, buộc chặt dây giày và sẵn sàng đón chờ nhé"

3 năm ngày mất của Trần Lập, chúng tôi vẫn cảm thấy anh ấy luôn bên cạnh  - Ảnh 2.

Các thành viên ban nhạc Bức Tường hiện tại

Anh cũng cho biết thêm, cát sê không phải là yếu tố tiên quyết để Bức Tường nhận lời tham gia V-Rock: "Tiền bạc luôn là yếu tố quan trọng trong cuộc sống, nhưng với Bức Tường, việc tồn tại 24 năm qua với nhiều giá trị quan trọng hơn nhiều, đó là tình yêu với âm nhạc, với những fan trung thành và bởi những giá trị vô hình khác mà rock mang đến cho Bức Tường"

Nhận xét về các ban nhạc, thành viên kì cựu của Bức Tường nhận định: "Bức Tường, Ngũ Cung và Microwave đã chơi cùng nhau quá nhiều rồi. Ngũ Cung tuyệt vời với kỹ thuật và khả năng chơi nhạc của từng cá nhân xuất sắc, xem họ chơi thật hấp dẫn. Microwave với những thành viên gắn bó với nhau từ mười mấy năm nay và thống nhất một phong cách trẻ trung hiện đại đồng thời rất chuyên nghiệp. Việc chơi cùng nhau trên 1 sân khấu luôn đem đến sự hứng khởi và vui vẻ cho tất cả chúng tôi.

Còn với các ban nhạc trẻ, tôi luôn nhìn thấy những điều mới mẻ từ họ, từ cách họ chơi nhạc, đến tư duy tươi mới và những điều khác lạ mà khi nhìn vào, chúng tôi sẽ có những sự thay đổi bản thân mình để gần hơn với thời cuộc".

3 năm ngày mất của Trần Lập, chúng tôi vẫn cảm thấy anh ấy luôn bên cạnh  - Ảnh 3.

Buổi biểu diễn cuối cùng của người thủ lĩnh Trần Lập trên sân khấu.

Tuấn Hùng cũng thấy hạnh phúc khi luôn nhận được những tình cảm to lớn từ cộng đồng những người hâm mộ rock: "Có thể nói rằng, tình yêu này có thể so sánh với fan của bóng đá, có những sự cuồng nhiệt đến cực đoan và không thay đổi theo năm tháng, cũng như nhạc Rock tại Việt Nam, nó là một dòng chảy ngầm, âm ỉ nhưng luôn chứa đựng những sự bùng nổ và không bao giờ lụi tàn. Nhờ những sự kiện như RockStorm trước đây hay V-Rock bây giờ, hy vọng số lượng người nghe và yêu thích Rock sẽ tăng lên và Rock tại Việt Nam sẽ có những phát triển mạnh mẽ hơn".

Nói về những dự định của ban nhạc Bức Tường trong năm 2019, Tuấn Hùng chia sẻ: "Chúng tôi sẽ ra mắt 1 tác phẩm mới, vào dịp kỷ niệm 3 năm ngày mất Trần Lập và 24 năm thành lập ban nhạc, đó sẽ là một điều thú vị và một thách thức lớn của Bức Tường. Bên cạnh đó là Tour diễn xuyên Việt, một concert với Dàn nhạc Giao hưởng và rất nhiều dự định đang ấp ủ.".

Chia sẻ