3 cung Hoàng đạo tiêu tiền chắt chiu, luôn suy trước tính sau khi mở ví

Thái Ly,
Chia sẻ

Ngạn ngữ Đức có câu “tiết kiệm là một nghệ thuật lớn hơn cả việc kiếm tiền“. Hãy cùng xem 12 cung Hoàng đạo, ai hiểu được "nghệ thuật" tiêu tiền này và chi tiêu tiết kiệm nhất nhé!

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Cung Hoàng đạo Kim Ngưu luôn có thái độ tiêu tiền một cách nghiêm túc, có thể tiết kiệm được khoản nào liền tiết kiệm ngay khoản đó. Chẳng hạn như việc vô cùng đơn giản là ăn một bữa cơm, họ sẽ không bao giờ mơ màng tới bữa cơm xa hoa tại nhà hàng Pháp lãng mạn với ánh nến vàng và vô vàn bông hồng đỏ tươi. Với họ một bông hoa cũng giống như một đóa hoa, cũng biểu thị tình yêu của bạn dành cho họ. Ngoài ra việc đi xem phim ngoài rạp cũng không bao giờ nằm trong suy nghĩ của Kim Ngưu, bởi theo họ trên mạng cũng có những bộ phim ấy, nội dung hoàn toàn không thay đổi. Chính vì thế Kim Ngưu tiết kiệm ở chỗ họ biết cách chi tiêu thực dụng, không chạy theo những mơ mộng lãng mạn, xa vời.

3 cung Hoàng đạo tiêu tiền chắt chiu, luôn suy trước tính sau khi mở ví - Ảnh 1.

Song Tử (21/5 - 21/6)

Những người thuộc cung Hoàng đạo Song Tử luôn đam mê hưởng thụ cảm giác tiết kiệm tiền. Bởi lẽ việc họ thích nhất là theo dõi số tiền trong tài khoản ngày một tăng lên. Chính vì thế một khoản nhỏ thôi họ cũng chắt chiu hết mức có thể. Giống như ăn một bữa cơm, Song Tử luôn thích chia đều số tiền thanh toán, anh một phần tôi một phần. Có thể với những ai còn đang mong chờ một bữa ăn Song Tử mời sẽ còn phải thất vọng dài dài đó!

Xử Nữ (23/8 – 23/9)

Có kế hoạch rõ ràng chi tiết là một trong những phẩm chất rất riêng của Xử Nữ. Chính vì thế trong việc chi tiêu họ đều chính toán vô cùng cẩn thận và kỹ lưỡng. Chẳng hạn như nên ăn món gì vừa rẻ vừa no, nên hẹn hò như thế nào vừa lãng mạn vừa tiết kiệm, nên chi tiêu như thế nào vừa đủ vừa dư dả tiết kiệm. Chính sự tính toán kĩ lưỡng cẩn thận như thế mà chẳng có đồng tiền nào vào tay Xử Nữ là bị "thất thoát" cả.

Chia sẻ