3 cách cắm hoa đơn giản trang trí nhà cho Tết thêm rực rỡ

Thùy Vân,
Chia sẻ

Chỉ với 1 chiếc cốc, 1 chiếc xô… bạn có thể cắm thành bình hoa đẹp mà không cần phải có bình hoa đâu nhé! Bạn có thể tham khảo 3 cách cắm hoa đơn giản sau đây.

Cách 1

Nguyên liệu

- Hoa để cắm: hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa tulip, hoa chùm nhỏ màu trắng, hoa stock màu tím

- Cành lá nhỏ để cắm

- Chiếc cốc

- Dụng cụ: kéo cắt hoa, xốp cắm hoa

Cách làm

Bước 1

Đầu tiên, bạn cắt xốp cắm hoa đặt vừa trong lòng cốc, sao cho mặt xốp cao hơn miệng cốc 2cm, cắt đường chéo trên các cạnh khối xốp để tăng diện tích khi cắm hoa. Bạn nhớ ngâm tấm xốp ngấm đều nước trước khi cắm. Cắt ngắn 5 cành lá, bạn cắm cành thứ nhất thẳng giữa mặt xốp, chiều cao bằng với chiều cao của chiếc cố. Cắm 4 cành còn lại nằm ngang theo 4 hướng song song với mặt xốp. Tiếp theo, bạn cắt ngắn các cành hoa hồng, hoa tulip, hoa cẩm chướng cắm xen giữa các cành lá tạo vòm cong tròn.

Bước 2

Bạn cắt ngắn và cắm xen thêm cách cành hoa nhỏ màu trắng, tím, và cành lá sao cho màu sắc hài hòa giữa các cành hoa cho bình hoa thêm xinh. Cuối cùng, bạn chỉnh lại bình hoa cho bình thêm đẹp.

Hoàn thành

Với một chiếc cốc nhỏ bạn có thể cắm thành bình hoa đẹp, rất đơn giản phải không nào! Bằng cách tận dụng chiếc cốc những cành hoa ngắn bạn cũng cắm được bình hoa trang trí nhà thêm yêu. Bình hoa tươi mang lại sự hứng khởi cho ngày mới tràn đầy năng lượng, không khí tươi mát.

3 cách cắm hoa đơn giản trang trí nhà cho Tết thêm rực rỡ - Ảnh 3.

Cách 2

Nguyên liệu

- Hoa để cắm: hoa thược dược, hoa hồng nhỏ, hoa cẩm chướng, sen đá, hoa stock màu trắng

- Cành lá xanh để cắm xen giữa các cành hoa

- Chiếc xô nhỏ có quai xách

- Dụng cụ: xốp cắm hoa, kéo cắt cành hoa

Cách làm

Bước 1

Trước tiên, bạn cắt ngắn phần rễ cây sen đá, cắt ngắn đoạn kẽm đâm vào giữa phần rễ cây còn lại, bạn quấn sáp xanh cố định. Cắt xốp cắm hoa ngấm đều nước đặt vào trong lòng xô cho mặt xốp cao hơn miệng xô 2cm. Bạn cắt ngắn các cành lá xanh cắm xen nhau trên mặt xốp. Và cắm 2 cành xen đá theo hai hướng xen giữa các cành lá. Tiếp theo, bạn cắt cành thược dược cắm xen giữa 2 cành sen đá.

Hoàn thành

Thay vì cắm hoa trong cốc, bạn thay thành chiếc xô nhỏ có quai tạo điểm nhấn lạ cho bình hoa thêm ấn tượng. Chiếc xô nhôm với tông màu xám bạn kết hợp cùng màu xen đá, hoa hồng nhạt tạo sắc màu bình hoa nhẹ nhàng tao nhã thật đẹp.

3 cách cắm hoa đơn giản trang trí nhà cho Tết thêm rực rỡ - Ảnh 5.

Cách 3

Nguyên liệu

- Hoa để cắm: hoa hồng tím, hoa cát tường tím, hoa tulip trắng, hoa màu xanh

- Cành lá để cắm: lá xanh viền trắng, cành lá nhỏ

- Chiếc cốc có quai

- Dụng cụ: xốp cắm hoa, kéo cắt cành hoa

Cách làm

Bước 1

Bạn cắt ngâm khối xốp ngấm đều nước đặt trong cốc. Cắt và cắm 3 cành lá xanh viền trắng theo hướng nghiêng từ dưới lên tạo góc 30 độ. Cắm cành là nhỏ xen giữa 2 cành lá xanh viền trắng. Tiếp theo, bạn cắt các cành hoa hồng, hoa tulip cắm xen giữa các cành lá xanh. Chú ý chiều cao của cành hoa sau khi cắm bằng với chiều cao của chiếc cốc.

Hoàn thành

Chiếc cốc với những đóa hoa tươi khoe sắc màu thật đẹp. Đặt bình hoa trang trí trên bàn ăn, góc phòng… để trang trí cho căn phòng thêm tươi mới, chút thay đổi nhỏ tạo nên không gian ngôi nhà mát lành. Với 3 cách cắm hoa đơn giản như trên, bạn có thể trổ tài khéo tay cắm hoa trang trí nhà đẹp ấn tượng với cả nhà!

3 cách cắm hoa đơn giản trang trí nhà cho Tết thêm rực rỡ - Ảnh 7.

Chúc bạn thành công với 3 cách cắm hoa đơn giản mà đẹp này nhé!

Nguồn: sarahs-garden

Chia sẻ