2600 mẫu xét nghiệm COVID-19 tại 2 khu vực phong tỏa ở Hải Phòng âm tính lần 1

Hải Minh (t/h),
Chia sẻ

Hơn 2600 mẫu xét nghiệm diện rộng tại các khu vực phong tỏa do có ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Hải Phòng đã có kết quả âm tính lần 1 với Sars-CoV-2.

Theo Nhân dân Điện tử, chiều 24/2, theo thông tin từ Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP Hải Phòng, toàn bộ 1782 mẫu tại xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên và 830 mẫu tại lô 112 khu công nhân Dư Hàng, quận Lê Chân, đều cho ra kết quả âm tính lần 1 với virus Sars-CoV-2.

Trước đó, trong ngày 22/2, sau khi xuất hiện 3 ca mắc COVID-19 trên địa bàn TP Hải Phòng qua xét nghiệm sàng lọc diện rộng các trường hợp nguy cơ cao, TP Hải Phòng đã lập tức có các biện pháp phòng dịch khẩn cấp – đưa bệnh nhân đi điều trị cách ly và phong tỏa nơi ở của các bệnh nhân này.

Trong đó, xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên và lô 112 khu công nhân Dư Hàng, quận Lê Chân bị phong tỏa lập tức.

Đồng thời, TP Hải Phòng cũng thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện giãn cách xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên; phường Dư Hàng, quận Lê Chân và thôn Kim Sơn, xã Lê Thiện, huyện An Dương (giáp ranh với địa phương có dịch của huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Chia sẻ