24 "quái xế" ra toà vụ đua xe, tông chết cô gái dừng đèn đỏ ở Hà Nội
Nhóm 'quái xế' đua xe, tông cô gái 27 tử vong bị đưa ra xét xử với 2 tội danh Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và Gây rối trật tự công cộng.

Sáng 22/4, TAND quận Hoàn Kiếm Hà Nội (Hà Nội) mở phiên tòa xét xử 24 bị cáo trong vụ án đua xe tông tử vong cô gái dừng đèn đỏ ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu (Hà Nội) hồi tháng 11/2024.

Khoảng 9h, các bị cáo được dẫn giải tới phòng xử án. Hầu hết các bị cáo đều còn rất trẻ, nhiều bị cáo chưa đủ 18 tuổi.

Đây là vụ án có đông bị cáo tham gia đua xe, gây rối trật tự công cộng. Trong đó có 2 bị cáo là Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Tá Minh Khang bị truy tố về tội Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả rất nghiêm trọng làm 1 người chết, gây bức xúc và được dư luận xã hội quan tâm.

Bị cáo Nguyễn Hồng Nhung tại toà.

TAND và VKSND quận Hoàn Kiếm xác định đây là một vụ án điểm, xét xử nghiêm minh, đúng quy định pháp luật, góp phần đấu tranh và phòng ngừa tội phạm trên địa bàn.

Trong vụ án, 4 bị cáo được tại ngoại, 20 bị cáo bị tạm giam ngay sau khi gây án.

Người thân của các bị cáo đến rất sớm và đứng chờ ở cổng Tòa án.

Khi xe ô tô chờ phạm nhân đến, họ khóc lóc, chạy theo xe và gọi tên các bị cáo.
Theo cáo trạng, khoảng 00h15 ngày 3/11/2014, chị N.H.Q đi xe Vision dừng đèn đỏ ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu (Hà Nội). Một nhóm nhiều thanh nhiên lái xe máy với tốc độ cao, vượt đèn đỏ đi ngược chiều chị Q. Trong đó, Nguyễn Hồng Nhung lái xe máy Vision chở Nguyễn Phương Anh đi tốc độ cao va vào xe chị Q. làm chị Q. ngã ra đường.
Cùng lúc đó, Nguyễn Tá Minh Khang đi xe Wave chở Lê Đình Cường lao đến đâm vào người chị Q.. Sau đó, các bị cáo bỏ đi khỏi hiện trường. Khi xe cấp cứu đến, chị Q. đã tử vong.
Cơ quan điều tra rà soát camera và nhân chứng, xác định từ khoảng 20-23h ngày 2/11/2024, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, xuất hiện nhóm thanh niên lái xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ qua nhiều tuyến phố như Nhà hát Lớn, Trần Khánh Dư, Trầng Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Trần Nhân Tông… gây mất trật tự công cộng.
Kết quả điều tra cho thấy, tối 2/11/2024, bị cáo Nhung lái xe chở bị cáo Nguyễn Phương Anh đi dạo qua các tuyến phố trên địa bàn nội thành Hà Nội. Đến 23h30, khi di chuyển đến khu vực Vườn hoa Tao Đàn trên phố Phan Chu Trinh, Nhung gặp một nhóm thanh niên đang điều khiển xe môtô chạy tốc độ cao.
Nhung liền tăng tốc nhập vào nhóm, điều khiển xe chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi, vượt đèn đỏ. Đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu, camera ghi lại hình ảnh chị Q. đang dừng đèn đỏ thì nhóm thanh niên phóng xe với tốc độ cao ngược chiều đi đến và sau đó Nhung, Khanh đâm vào chị Q.
Kết quả giám định cho thấy chị Q. có nhiều vết sây sát da, tụ máu, tụ máu dưới da đầu, xương hộp sọ bị vỡ nhiều đường, chảy máu lan tỏa. Nguyên nhân tử vong do đa chấn thương, thương tích trên cơ thể nạn nhân phù hợp với cơ chế va đập do vật tày gây nên.
Tại Cơ quan điều tra, Nhung và Khang khai nhận hành vi như đã nêu trên. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, 2 bị cáo không có giấy phép lái xe theo quy định.