2 lô vắc xin COVID-19 về TP.HCM trong buổi sáng, đã có hơn 5,7 triệu liều AstraZeneca được chuyển đến Việt Nam

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Chỉ trong một buổi sáng, đã có 2 lô vắc xin COVID-19 theo hợp đồng mua lẫn viện trợ từ Nhật Bản về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), nâng tổng số vắc xin AstraZeneca ngừa COVID-19 được chuyển đến Việt Nam lên hơn 5,7 triệu liều.

Sáng 9/7, đại diện VNVC cho biết, 580.000 liều vắc xin COVID-19 của AstraZeneca vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM), hỗ trợ khẩn cấp cho đợt bùng phát dịch thứ tư tại Việt Nam.

Đây là lần giao vắc xin thứ ba trong hợp đồng của Hệ thống tiêm chủng VNVC đặt mua trước 30 triệu liều vắc xin COVID-19 của AstraZeneca và Đại học Oxford.

580.000 liều vắc xin này sẽ tiếp tục được chuyển giao phi lợi nhuận cho Bộ Y tế để kịp thời triển khai tiêm chủng cho người dân, đặc biệt là các vùng dịch hiện nay.

2 lô vắc xin COVID-19 về TP.HCM trong buổi sáng, đã có hơn 5,7 triệu liều vắc xin AstraZeneca được chuyển đến Việt Nam  - Ảnh 1.

Một lô vắc xin Astrazeneca về sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Cũng trong sáng cùng ngày, lô vắc xin AstraZaneca còn lại trong tổng số 2 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 do Nhật Bản viện trợ đã về TP.HCM.

Như vậy đến nay, đã có hơn 5,7 triệu liều vắc xin AstraZeneca được chuyển đến Việt Nam thông qua hợp đồng đặt mua trước, cơ chế COVAX và viện trợ song phương giữa Chính phủ các nước.

Ông Nitin Kapoor, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, AstraZeneca Việt Nam cho biết, trong những tháng tới đơn vị này sẽ tiếp tục hợp tác với Bộ Y tế, WHO, UNICEF và VNVC để cung cấp thêm hàng triệu liều vắc xin COVID-19 cho Việt Nam để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mở lại biên giới và đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế.

Theo Bộ Y tế tính đến ngày 8/7, cả nước đã thực hiện tiêm tổng cộng khoảng 3,9 triệu liều vắc xin COVID-19 của AstraZeneca, bao gồm các lực lượng tuyến đầu và các nhóm ưu tiên.

2 lô vắc xin COVID-19 về TP.HCM trong buổi sáng, đã có hơn 5,7 triệu liều vắc xin AstraZeneca được chuyển đến Việt Nam  - Ảnh 2.

Đến nay, đã có hơn 5,7 triệu liều vắc xin AstraZeneca được chuyển đến Việt Nam.

Tại TP.HCM, hơn 800.000 liều vắc xin đã được tiến hành tiêm "thần tốc" trong chiến dịch tiêm chủng lớn nhất vừa qua, với đối tượng chính là công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, nhà máy, khu chế xuất và người dân tại "tâm dịch".

Cùng với đó là việc ra mắt Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19 từ ngày 5/6.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Quỹ vắc xin COVID-19 là quỹ của sự nhân ái, tinh thần đoàn kết và trái tim kết nối trái tim.

Đảng, Nhà nước, Chính phủ hiểu và trân trọng mọi đóng góp của người dân, doanh nghiệp, không kể ít hay nhiều.

Mới đây nhất, một doanh nghiệp trong lĩnh vực thời trang đã dùng chương trình "Trợ giá mùa dịch" để đóng góp tiền tỷ cho Quỹ vắc xin COVID-19.

2 lô vắc xin COVID-19 về TP.HCM trong buổi sáng, đã có hơn 5,7 triệu liều vắc xin AstraZeneca được chuyển đến Việt Nam  - Ảnh 3.

Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19 vừa có thêm 1,8 tỷ đồng.

Theo đó, chiến dịch "Trợ giá mùa dịch" khởi xướng thực hiện từ ngày 16/6/2021 - 27/6/2021.

Với mỗi một sản phẩm bán ra (có trợ giá) sẽ được trích 10.000 đồng để đóng góp vào Quỹ Vắc xin của Chính phủ.

Chỉ hơn 1 tuần triển khai, chiến dịch này đã quyên góp thành công 1,8 tỷ đồng, vượt kỳ vọng so với ban đầu (1,2 tỷ đồng).

Ban tổ chức "Trợ giá mùa dịch" cho biết, thông qua chiến dịch này doanh nghiệp cùng lúc muốn bày tỏ và thể hiện trách nhiệm với nhân viên, với khách hàng và với cộng đồng, xã hội.


Chia sẻ