12 sinh viên nhập viện vì ngộ độc rượu: Có 2 bệnh nhân rất nặng, nếu vượt qua cũng bị di chứng nặng nề

Định Nguyễn,
Chia sẻ

Liên quan đến vụ ngộ độc rượu methanol khiến 12 sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương (Cơ sở tại Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) phải nhập viện, tối 11/3, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, vẫn có 2 ca bệnh rất nặng, nếu vượt qua cũng để lại di chứng rất nặng nề như mù mắt, thần kinh...

Tối 11/3, trao đổi với chúng tôi, ông Dương Đức Hùng, Trưởng Phòng kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, bệnh viện vẫn đang tích cực điều trị và theo dõi 9 trường hợp bệnh nhân là sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương (Cơ sở tại Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) bị ngộ độc rượu methanol sau cuộc nhậu ngày 8/3 vừa qua và chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong.

Theo ông Hùng, có một số bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê, thở máy và phải lọc máu, 3 bệnh nhân tỉnh táo.

12 sinh viên nhập viện vì ngộ độc rượu: Có 2 bệnh nhân rất nặng, nếu vượt qua cũng bị di chứng nặng nề - Ảnh 1.

Bệnh nhân đang được cấp cứu tại Trung tâm chống độc.

"Sáng 11/2, có 2 trường hợp rất nặng, bị ngộ độc toàn thân, tiên lượng xấu nhưng đến tối cùng ngày các bác sĩ vẫn đang nỗ lực hết sức cứu chữa với hi vọng sẽ cứu được. Hiện bệnh nhân phải thở máy, lọc máu, nguy cấp nhất đã qua", ông Hùng cho biết.

Theo ông Hùng, hiện các bác sĩ tại Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai vẫn đang dồn hết máy móc, thiết bị và tập trung cứu chữa cho các bệnh nhân bị ngộ độc. "Phía Bộ Y tế cũng rất quan tâm tới các bệnh nhân và cũng động viên bệnh viện tập trung cứu chữa. Sang đầu tuần, bệnh viện sẽ có báo cáo gửi Bộ Y tế về tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân", ông Hùng cho hay.

12 sinh viên nhập viện vì ngộ độc rượu: Có 2 bệnh nhân rất nặng, nếu vượt qua cũng bị di chứng nặng nề - Ảnh 2.

Theo ông Hùng, những ca ngộ độc toàn thân vì rượu methanol rất nguy hiểm.

Trưởng Phòng kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, tình trạng ngộ độc rượu methanol đang ngày một gia tăng, chủ yếu có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Nếu những trường hợp ngộ độc nặng nếu qua khỏi cũng để lại di chứng rất nặng nề như mù mắt, thần kinh...

"Trong thời gian rất ngắn, bệnh viện tiếp nhận tới 2 ca ngộ độc với số lượng người lớn, có trường hợp ngộ độc quá nặng đã tử vong. Một số đối tượng coi thường mạng sống, sức khỏe của nhân dân mua rượu chứa hàm lượng methanol rất cao về pha chế, hòa trộn rồi bán ra ngoài thị trường với giá chỉ có 8.000 đồng/lít.

Vì vậy các cơ quan chức năng phải tăng cường kiểm tra giám sát, thậm chí khởi tố hình sự các đối tượng coi thường mạng sống, sức khỏe của người dân. Sản xuất ra loại rượu đó phải coi là hành vi phạm pháp và phải bị xử lý thật nặng. Đối với người tiêu dùng phải cảnh tỉnh, khó tính trong việc sử dụng chứ không tùy tiện để rồi rước họa vào thân", ông Hùng nói thêm.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 11/3, đại tá Nguyễn Văn Viện, Trưởng phòng tham mưu Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, quy định tại điều 244 Bộ luật Hình sự.

Theo đại tá Viện, xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên các đơn vị chức năng sẽ làm rõ nơi sản xuất, kinh doanh rượu có chứa cồn công nghiệp methanol để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Chia sẻ