12 người thoát nạn trong vụ cháy nhà 17 phòng: Lấy quần jean làm dây đu

Anh Vũ,
Chia sẻ

Nhiều nhân chứng đã kể lại giây phút thoát nạn trong vụ cháy nhà ở quận 5, TP HCM.

Clip: Nhân chứng kể lại giây phút thoát khỏi đám cháy.

Chiều 12-12, Công an quận 5 (TP HCM) cùng các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trên địa bàn.

cháy nhà

Cảnh sát hướng dẫn người bị mắc kẹt ra ngoài.

Hơn 12 giờ, đám cháy bùng lên tại căn nhà ở kết hợp kinh doanh 4 tầng, 17 phòng ở hẻm trên đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5. Lúc này có khoảng 15 người bên trong.

Cảnh sát PCCC đã điều động xe chữa cháy và hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án cứu hỏa.

Một lát sau, cảnh sát đã cứu 2 người mắc kẹt bên trong ra ngoài. Đồng thời, hướng dẫn thoát nạn cho 10 người khác.

Trước đó, lúc cháy, một số người ở tầng thượng không kịp thoát kịp đã leo qua lan can, nhảy qua nhà bên cạnh.

Anh Trần Minh Cường (34 tuổi) cho biết thời điểm trên, anh đang ở tầng thượng, khi nhìn xuống nhà thì thấy khói bốc lên nhiều.

Anh dùng một quần jean cột vào lan can tầng thượng làm dây đu rồi nhảy từ độ cao 5 m xuống mái nhà bên cạnh.

12 người thoát nạn trong vụ cháy nhà 17 phòng: Lấy quần jean làm dây đu- Ảnh 2.

Cảnh sát PCCC và lực lượng y tế đến hiện trường.

"Chân tôi vì thế mà bị thương. Lúc đó hoảng quá không biết làm gì, thấy mái nhà bên cạnh cũng gần nên tôi lấy quần jean cột vào lan can rồi đu xuống" - anh Cường nhớ lại.

Chị Nguyễn Hà Thu Thảo (29 tuổi) kể nghe tiếng báo cháy, chị cố chạy xuống tầng trệt nhưng cửa vân tay bị khóa, mở nhưng không được. Lúc này khói đã bốc lên nhiều.

Một lúc sau chị mới được cửa và cùng hàng chục người chạy ra ngoài.

"Cửa mở bằng vân tay mở không được, may mà sau đó mở ra được, chậm một chút nữa thì không biết hậu quả sẽ như thế nào", chị Thảo nói.

Vụ cháy khiến nhiều người hoảng loạn.

Chia sẻ