12 người thiệt mạng do giẫm đạp tại đền thờ Ấn Độ

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Ngày 1/1, ít nhất 12 người đã thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương trong một vụ giẫm đạp tại một ngôi đền Hindu ở bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ.

Các nhà chức trách Ấn Độ cho biết, hơn 10 người bị thương sau đó đã phải nhập viện. Một cuộc điều tra đã được tiến hành để tìm ra nguyên nhân của vụ giẫm đạp.

"12 người hành hương đã tử vong và 14 người bị thương trong một vụ giẫm đạp vào sáng sớm hôm nay tại điện thờ Mata Vaishno Devi", cảnh sát cấp cao Mukesh Singh nói với hãng tin Reuters. "Tất cả những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện".

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chia sẻ trên Twitter: "Vô cùng đau buồn trước những thiệt hại về người do vụ giẫm đạp tại Mata Vaishno Devi Bhawan".

Một đám đông với rất nhiều người sùng đạo đã đến ngôi đền để đánh dấu sự khởi đầu của năm mới. 

"Có điều gì đó đã xảy ra gần một trong những cánh cổng và tôi thấy mình bị đè bẹp bởi nhiều người. Tôi bị ngạt thở và ngã xuống, nhưng bằng cách nào đó vẫn đứng dậy được. Tôi nhìn thấy mọi người di chuyển qua các thi thể. Đó là một cảnh tượng kinh hoàng, nhưng tôi đã cố gắng giúp giải cứu một số người bị thương", Mahesh, một tín đồ có mặt tại địa điểm này, nói với hãng tin AP.

Mỗi năm, có tới hàng nghìn người đến thăm ngôi đền nằm ở thị trấn Katra, gần thành phố Jammu ở phía Nam này. Khách hành hương thường đi bộ để lên đỉnh đồi.

Việc giẫm đạp diễn ra khá phổ biến tại các lễ hội tôn giáo ở Ấn Độ, khi hàng nghìn người tụ tập trong không gian hạn chế.

Một vụ giẫm đạp ở bang Madhya Pradesh đã khiến khoảng 115 người tử vong vào năm 2013. Một vụ giẫm đạp khác tại một lễ hội tôn giáo đã khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Chia sẻ