10 poster xấu "để đời" của Hollywood

Mèo Điên (TH),
Chia sẻ

Thử xem các tấm poster của Hollywood sẽ "xấu" như thế nào khi rơi vào tay các nhà thiết kế tồi.

Breakfast At Tiffany’s (1961)


Có một sự lựa chọn gây tranh cãi rất nhiều về việc xây dựng hình ảnh hoạt hình của diễn viên Audrey Hepburn trên poster. Thêm nữa là tên của nữ diễn viên lại ... còn to hơn cả tên phim và nằm ở vị trí trung tâm của poster. Nhiều khán giả thời đó cho rằng điều này khiến cho giá trị của bộ phim vô hình chung bị giảm đi rõ rệt. Và rõ ràng đây là một trò hề cho khán giả thời bấy giờ, thêm một điều nữa là nó có vẻ rất chắp vá và thiếu hẳn tính sáng tạo nghệ thuật.

Star Wars (1977)

Tấm poster hoàn toàn không chuyển tải được bất kỳ nội dung nào của phim. Trước hết, đây là một bộ phim chiến đấu và tiếp theo là nó chả có gì ... sexy như poster của bộ phim miêu tả cả. Chắc có lẽ người thiết kế chưa bao giờ được đọc qua nội dung phim trước khi thực hiện.

The Green Mile (1999)


Nhìn vào poster vào thử đoán xem nội dung của nó: về 1 anh chàng cảnh sát? Về một vụ án? Hay là một phim tình cảm? Chả biết đâu mà lần. Tuy nhiên, hãy xem dòng chữ chú thích nho nhỏ kế bạn sẽ... tiếp tục chả hiểu gì cả! Một ví dụ điển hình cho sự thất bại của việc "bí ẩn hóa" mọi việc.

Charlie’s Angels (2000)


Khó ai ngờ bộ phim nổi tiếng này lại có tấm poster được liệt vào hàng ... xấu "để đời" của Hollywood. Hãy nhìn vào các thiên thần trên tấm poster và bạn sẽ hiểu vì sao!

Meet The Fockers (2004)


Gần như không có một sự đầu tư khi chỉ cần chụp hình và ... xếp lên là đủ để ra đời tấm poster này. Một đứa trẻ cũng có thể dễ dàng làm được điều này. Hơn nữa, tên của bộ phim lại chiếm phần lớn không gian nhưng lại chẳng thể nào khiến khán giả có chút hứng thú với bộ phim.

Don’t Look Now (1973)


Có cảm giác như đoàn làm phim không có đủ kinh phí nên phải tận dụng mọi cái đang có từ khung ảnh cho đến... các font chữ không thể đơn giản hơn. Thậm chí, vết máu loang cũng khiến nhiều người phát chán vì... giả và quá xấu.

THX 1138 (1971)


Bạn có nghĩ những hình ảnh trong poster sẽ là tương lai? Chắc chắn là không rồi và đừng hỏi vì sao poster của phim nằm ở danh sách này.

Brick (2005)


Nghệ thuật xé giấy? Chính xác, nhưng chỉ tiếc rằng nó được thể hiện quá tồi và thiếu sáng tạo nên kết quả là tấm poster nhìn rất phản cảm và nham nhở.

Wanted (2008)


Bạn có thấy sự bất ổn của cánh tay, chân và gương mặt của Angelina Jolie - cô vợ Brad Pit trong tấm poster này không?

The Hottie And The Nottie (2008)


Nghệ thuật "tả thực" là đây. Không cần phải mất công tìm hiểu làm gì khi tất cả đều được tả thực một cách quá rõ ràng trên tấm poster này.
Chia sẻ