1 loạt bình luận kém duyên dưới clip Trường Giang chơi cùng con: Áp đặt vô lý quá!

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Bình luận này nhận phản ứng phẫn nộ.

Chuyện người nổi tiếng bị bình luận kém duyên trên mạng xã hội vốn không còn là chuyện hiếm. Hồ Ngọc Hà, Phương Oanh… đều từng là “nạn nhân”. Mới đây, Nhã Phương - Trường Giang cũng nhận về những nhận xét thiếu tinh tế.

Cụ thể, trong một clip Nhã Phương chia sẻ cảnh Trường Giang vui chơi cùng các con rất đáng yêu, ngoài hàng trăm bình luận khen ngợi, ngưỡng mộ, vẫn có vài ý kiến cho rằng, nữ diễn viên đang “làm lố” khi cứ cố tình “che con”. Nguyên nhân là với clip này, Nhã Phương sử dụng hiệu ứng lúc rõ lúc mờ, không nhìn được chi tiết khuôn mặt những đứa trẻ. "Trước thì che, giờ thì úp úp mở mở mắc mệt"; "Giấu giấu giếm giếm không giống ai"... một số người bình luận.

Trên thực tế, Trường Giang - Nhã Phương thường "giấu nhẹm" hình ảnh của con khi còn nhỏ. Nhã Phương cho biết: "Phương thấy con gái còn quá nhỏ và sợ công khai. Vợ chồng Phương thống nhất, khi nào con lớn một chút, khi nào con muốn mọi người biết con là con của ba mẹ mới công khai. Cả hai vợ chồng đều mong con sẽ tận hưởng được trọn vẹn tình yêu của ba mẹ chứ không bị ảnh hưởng bởi dư luận". Khi con lớn một chút, nữ diễn viên cùng chồng mới thỉnh thoảng hé lộ dung mạo của con.

1 loạt bình luận kém duyên dưới clip Trường Giang chơi cùng con: Áp đặt vô lý quá! - Ảnh 1.

Gia đình Trường Giang và Nhã Phương

Việc bảo vệ sự riêng tư của con cái là quyền cơ bản của mọi bậc cha mẹ, đặc biệt là những người nổi tiếng như Trường Giang và Nhã Phương. Khi họ quyết định che giấu khuôn mặt của con nhỏ trên mạng xã hội, đó không phải là hành động "làm lố" hay "giấu giếm không giống ai", mà xuất phát từ mong muốn chính đáng: cho con một tuổi thơ bình thường, tránh xa những áp lực và sự soi mói không cần thiết.

Trong thời đại công nghệ số, hình ảnh trẻ em có thể bị lan truyền nhanh chóng và khó kiểm soát, dẫn đến nhiều rủi ro như bị lợi dụng hoặc bình luận tiêu cực. Việc Nhã Phương sử dụng hiệu ứng mờ trong clip là cách cân bằng giữa việc chia sẻ khoảnh khắc gia đình và bảo vệ con. Cô từng chia sẻ rõ lý do: chỉ khi con đủ lớn và tự nguyện, gia đình mới công khai hình ảnh. Điều này cho thấy sự tôn trọng của cha mẹ dành cho quyền riêng tư và ý kiến của con sau này.

Thay vì chỉ trích, cộng đồng mạng nên đồng cảm với quyết định của các nghệ sĩ. Mỗi gia đình có cách giáo dục và bảo vệ con khác nhau, việc ép buộc họ phơi bày đời tư là áp đặt vô lý. Những bình luận thiếu tế nhị không chỉ vô tình gây tổn thương mà còn phản ánh sự thiếu hiểu biết về ranh giới giữa công chúng và đời sống cá nhân.

Khán giả nên dành sự quan tâm đúng mực đến nghệ thuật và những chia sẻ chân thành của nghệ sĩ, thay vì soi xét đời tư. Hãy để những đứa trẻ được lớn lên trong yêu thương và sự tôn trọng, thay vì trở thành tâm điểm của những tranh cãi không đáng có.

Trường Giang và Nhã Phương luôn chọn cách nuôi dạy con kín đáo, tôn trọng sự phát triển tự nhiên của các bé. Thay vì lạm dụng hình ảnh con để tạo sự chú ý, họ chỉ chia sẻ những khoảnh khắc đời thường một cách có chừng mực. Điều này cho thấy sự cân nhắc kỹ lưỡng của hai vợ chồng, vừa bảo vệ con khỏi áp lực dư luận, vừa giúp các bé có tuổi thơ bình yên như bao đứa trẻ khác.

Không chỉ vậy, cách họ ứng xử với những bình luận tiêu cực cũng thể hiện sự điềm tĩnh và khéo léo. Thay vì tranh cãi, họ im lặng và tiếp tục thực hiện điều mình cho là tốt nhất cho con. Điều này khiến nhiều người ngưỡng mộ, bởi trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, việc giữ được sự kiên định như vậy không hề dễ dàng.

Nói về cách dạy con, Trường Giang từng chia sẻ: "Tôi luôn giao tiếp với con mỗi ngày, chơi đùa, nói chuyện, nói trên trời dưới đất cũng được. Nhưng con không được xem tivi và chơi iPad quá nhiều. Và điều quan trọng nhất là phải nói chuyện với con. Khi nói chuyện với con thì đầu óc của tôi rất thoải mái. Ấn tượng ban đầu khi tôi gần gũi con là làm bạn với con thì sẽ tốt hơn".

Nam MC tiết lộ: "Con tôi không được coi TikTok. Theo tôi nghĩ trên đó có nhiều điều tiêu cực. Con tôi chỉ được coi những kênh quy định như bé làm đồ chơi, vẽ, nói tiếng Anh, bé không được coi YouTube".

Chia sẻ