Y án 30 năm tù cho kẻ hiếp dâm bé gái trên đồi rồi vùi lá khô đốt

Minh Hoa (T/H),
Chia sẻ

Ngày 28/5, tại phiên xét xử phúc thẩm, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên y án sơ thẩm đối với Bùi Văn Huỳnh (SN 1983, trú tại xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Giết người đối với Bùi Văn Huỳnh.

Theo Công an nhân dân, cáo trạng thể hiện, ngày 9/2/2018, Bùi Văn Huỳnh lợi dụng việc cháu B.T.M (SN 2008) còn nhỏ tuổi nên đã dụ cháu lên khu vực đồi vắng rồi dùng vũ lực khống chế giao cấu với cháu M. Khi cháu M. kháng cự quyết liệt, Huỳnh còn hành hung khiến cháu bé ngất đi rồi vùi lá khô lên người, châm lửa đốt nhằm mục đích giết cháu M. mà không ai phát hiện ra hành vi độc ác của mình.

Y án 30 năm tù cho kẻ hiếp dâm bé gái trên đồi rồi vùi lá khô đốt - Ảnh 1.

Bị cáo Huỳnh được dẫn giải đến phiên tòa.

May mắn cháu M. được mọi người phát hiện và cứu chữa kịp thời nên đã giữ được mạng sống. Tuy nhiên, những vết thương do Huỳnh gây ra cũng làm nạn nhân bị tổn hại 26% sức khỏe.

Bảo vệ pháp luật thông tin thêm, HĐXX TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên sơ thẩm tuyên phạt Bùi Văn Huỳnh mức án 20 năm tù giam về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi; 20 năm tù về tội Giết người. 

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 55, Bộ luật Hình sự 2015 đối với hình phạt tù có thời hạn, bị cáo Bùi Văn Huỳnh phải nhận tổng án phạt là 30 năm tù.

Sau phiên tòa này, Bùi Văn Huỳnh đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Song, do nhận thức được hành vi phạm tội của mình có tính chất đặc biệt nguy hiểm nhưng vẫn tái phạm (năm 2011, Huỳnh từng bị TAND huyện Yên Thủy tuyên 7 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em) nên tại phiên phúc thẩm, Bùi Văn Huỳnh đã xin rút kháng cáo nên TAND cấp cao tại Hà Nội đã giữ nguyên mức án sơ thẩm như trên.

Chia sẻ