Năm 2025, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động sẽ bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.
Dù không được phép thu tiền dịch vụ xuất khẩu lao động nhưng từ tháng 2/2020 - 7/2020, nữ giám đốc Nguyễn Thị Phong đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng của 29 người muốn sang Nhật Bản làm việc.
Cục Quản lý Lao động ngoài nước đề nghị các đơn vị vào cuộc kiểm tra, bảo vệ quyền lợi cho người lao động liên quan đến Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Educa Việt Nam. Đây là doanh nghiệp liên quan “lùm xùm” xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc.
Hàng chục lao động đã không thể biến ước mơ xuất ngoại thành sự thật, dù họ đã phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng để đào tạo tiếng Anh, đào tạo nghề…với mong muốn được sống và làm việc ở trời Tây.
Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cảnh báo tình trạng lừa đảo người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình lao động thời vụ diện visa E8.
Liên quan đến sự việc hàng trăm lao động bị Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Educa Việt Nam (Công ty Educa Việt Nam) bỏ rơi tại sân bay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị xử lý nghiêm.