Xôn xao thông tin Bộ Công an vào cuộc điều tra lùm xùm từ thiện ở miền Trung, thực hư thế nào?

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Tối 20/9, trả lời PV, lãnh đạo Cục C03 và C02, Bộ Công an đều phủ nhận thông tin về việc đơn vị này đang vào cuộc điều tra những vấn đề liên quan đến từ thiện lũ lụt ở miền Trung.

Cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc C03 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an) vào cuộc điều tra sự việc xôn xao liên quan vấn đề từ thiện ở miền Trung.

Thông tin trên nhanh chóng được chia sẻ qua lại trong nhiều hội nhóm và thu hút sự quan tâm của nhiều người. Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình, yêu cầu cơ quan chức năng làm sáng tỏ những lùm xùm liên quan đến việc minh bạch từ thiện.

Trước sự việc trên, tối cùng ngày, lãnh đạo Cục C03 cho biết, đơn vị chưa vào cuộc điều tra về những lùm xùm từ thiện liên quan đến lũ lụt.

Trong khi đó, một số nguồn lại cho rằng, điều tra vụ việc này là C02 (Cục Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Bộ Công an), liên quan đến thông trên, trả lời PV Báo điện tử Tổ Quốc, lãnh đạo đơn vị khẳng định, thông tin này không chính xác.

Thông tin Bộ Công an vào miền Trung điều tra vụ việc lùm xùm tiền từ thiện lũ lụt là chưa chính xác - Ảnh 1.

Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đang dính lùm xùm liên quan từ thiện

Trước đó, ngày 6/9, bên lề cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an chia sẻ với báo chí, nếu có dấu hiệu của việc chiếm đoạt tài sản là tiền, hàng từ hoạt động quyên góp ủng hộ thì cơ quan chức năng sẽ xem xét, xử lý với tội danh là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Chia sẻ