Xác nhận người Thái Lan đầu tiên nhiễm virus lạ từ Vũ Hán

Xuân Mai,
Chia sẻ

Bộ Y tế Thái Lan hôm 22-1 xác nhận một phụ nữ 73 tuổi đang được điều trị tại bệnh viện ở Nakhon Pathom là người Thái Lan đầu tiên bị nhiễm chủng virus corona.

Người phụ nữ này đã ngã bệnh sau khi trở về từ TP Vũ Hán - Trung Quốc vào cuối năm ngoái. Bà đang được điều trị ở TP Nakhon Pathom. Các quan chức y tế xác nhận bà bị nhiễm chủng virus corona.

Hiện đã có 4 trường hợp nhiễm chủng virus mới được ghi nhận ở Thái Lan, trong đó có 3 du khách Trung Quốc và một công dân Thái Lan.

Xác nhận người Thái Lan đầu tiên nhiễm virus lạ từ Vũ Hán  - Ảnh 1.

Các hành khách đang kiểm tra sức khỏe tại sân bay Suvarnabhumi – Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post

Cục kiểm soát dịch bệnh Thái Lan hôm 22-1 cho biết du khách Trung Quốc thứ 2 bị nhiễm virus lạ đã được chữa khỏi và trở về nhà.

TS Sophon Iamsirithavorn, giám đốc Cục kiểm soát dịch bệnh Thái Lan, cho biết du khách nữ nói trên 74 tuổi từ TP Vũ Hán đã đến Thái Lan vào ngày 13-1. Bà đã được cách ly sau khi bị sốt và các xét nghiệm cho thấy bà nhiễm virus lạ từ Vũ Hán.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp đề xuất phương án phòng dịch viêm phổi do chủng virus mới gây ra hôm 22-1.

Phát ngôn viên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói với kênh Al Jazeera: "Do sự gia tăng lượt đi lại và các cuộc kiểm tra trên toàn thế giới, các trường hợp nhiễm virus lạ ở nhiều khu vực của Trung Quốc và các nước khác dự kiến được ghi nhận trong những ngày tới. WHO khuyến khích các nước tiếp tục các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh".

Trong khi đó, chính quyền TP Vũ Hán đã cấm buôn bán thực vật sống tại các chợ thực phẩm sau khi một khu chợ hải sản trong khu vực bị cho là nơi bùng phát dịch bệnh.

Cho đến nay, dịch bệnh đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 440 người khác nhiễm bệnh. Virus lạ này đã lan sang các thành phố khác của Trung Quốc như Bắc Kinh và Thâm Quyến cũng như lan ra các quốc gia khác như Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản và Mỹ.

Chia sẻ