Vụ cảnh sát Mỹ chẹt cổ nghi phạm người gốc Phi đến tử vong và sự phẫn nộ của dân trong nghề trên diễn đàn mạng

Negroni,
Chia sẻ

Ngay sau vụ việc cảnh sát Mỹ lấy đầu gối chẹt cổ khiến nghi phạm người Mỹ gốc Phi tử vong, những người làm cảnh sát đã lên tiếng trên diễn đàn Reddit.

Mới đây, truyền thông Mỹ đưa tin vụ một người đàn ông da màu đã bị cảnh sát người da trắng lấy đầu gối chẹt cổ khiến ông tử vong. Theo đó, nạn nhân là George Floyd, khoảng 40 tuổi, người Mỹ gốc Phi. Trong một cuộc họp báo, thị trưởng Jacob Frey đã thừa nhận người đàn ông này chết vì những lý do không chính đáng, trong đó có yếu tố "phân biệt chủng tộc".

scds - Ảnh 1.

Ngay sau đó, trên diễn đàn Reddit dành cho cộng đồng mạng đã tranh luận vô cùng gay gắt về trường hợp này. Có một đề tài được đặt ra là: "Những người cảnh sát trên Reddit, các bạn nghĩ sao khi thấy những trường hợp như George Floyd?"

scds - Ảnh 2.

Một số người tự xưng là cảnh sát đã lên tiếng trả lời cho câu hỏi này:

- @Godsfallen: "Với kinh nghiệm 5 năm trong nghề, tôi thấy thật ghê tởm khi George Floyd bị giết. Chúng tôi được đào tạo rằng việc khóa cổ hay bẻ cổ là một hành động giết người. 

Chúng tôi cũng được đào tạo rằng khi thực hiện một vụ bắt giữ, nếu tấn công vào vị trí dễ bị tổn thương, chúng tôi cần phải ngay lập tức tìm kiếm vị trí khác vì nguy cơ ngạt thở là rất lớn. Nếu một nghi phạm nói rằng họ không thể thở, hãy tin họ và tìm biện pháp khắc phục. 

Khóa huấn luyện này được thực hiện ít nhất 2 lần một năm. Những sĩ quan trong vụ này xứng đáng dành phần còn lại của cuộc đời mình trong tù."

- @McFeely_Smackup: "Tôi là một cựu sĩ quan cảnh sát, và đã được đào tạo rất nhiều về việc cưỡng chế bắt giữ nghi phạm.

Không có một khóa đào tạo nào yêu cầu sĩ quan cảnh sát lấy đầu gối đè chặt cổ một ai đó suốt 5 phút để thu phục họ. Đó là cách bạn giết một người.

Có nhiều khóa đào tạo về cách tránh làm tổn thương nghiêm trọng một người trong khi cưỡng chế họ, và tôi đảm bảo với bạn rằng mỗi sĩ quan ở đây đều đã được huấn luyện để không bao giờ đánh vào cổ hoặc bóp cổ một ai đó. 

Viên cảnh sát đã giữ George Floyd ít nhất phải nhận tội ngộ sát, và tôi nghĩ rằng các sĩ quan khác đứng bên cạnh cũng có một phần trách nhiệm vì họ biết rõ đấy không phải là cách họ bắt giữ một người."

- @Neandythal: "Tôi là một sĩ quan cảnh sát ở California. Tôi vô cùng bức xúc với hành động của các sĩ quan trong vụ George Floyd. Khi ai đó ở trong tù của chúng tôi, chúng tôi phải đối xử với họ đúng cách. Tôi không quan tâm họ bị bắt vì tội giết người hay lừa đảo. Họ là một con người với một câu chuyện và họ xứng đáng được đối xử tử tế với sự tôn trọng. Tôi đã rơi nước mắt khi xem video của George Floyd. Chúng tôi thề sẽ bảo vệ cộng đồng của mình và đó là nghĩa vụ chúng tôi phải làm hàng ngày. Đặt đầu gối vào cổ một người đàn ông bị còng tay trong một thời gian dài không phải là điều nên làm."

- @throwawayx0302"Tôi phải nói rằng tôi quá chán ghét với những sự mất mát không cần thiết trong cuộc sống. Có những khoảnh khắc khiến tôi hối hận về những gì mình làm, và đây là một trong số đó. Tôi đã gặp những kẻ đeo huy hiệu nhưng luôn miệng phân biệt chủng tộc và tôi thậm chí nghĩ rằng mình nên bỏ nghề. Lời thề mà chúng tôi đưa ra là duy trì luật phát và hiến pháp, vì thế những sĩ quan tại hiện trường đã có thể bước vào và ngăn chặn chuyện này.

Con sâu làm rầu nồi canh. Tôi cầu nguyện cho gia đình của George."

- @impunto: "Là con trai của một cựu sĩ quan cảnh sát, bố tôi làm việc rất chăm chỉ và là một cảnh sát trung thực. Bộ phận của ông đầy những kẻ phân biệt chủng tộc.

Họ không thích ông vì ông là một cảnh sát liêm chính, họ không thể làm gì sai trước mặt ông.

Chúng tôi đã xem tin tức cùng nhau và tôi thấy ông lau nước mắt. Tôi biết ông rất buồn và tôi không muốn ép ông nói về chuyện đó, nhưng cả hai chúng tôi đều biết những điều như thế này sẽ luôn xảy ra, đó là một thực tế đáng buồn. Tôi không thể hiểu tại sao một con người có thể làm như thế."

(Theo Reddit)

Chia sẻ