Vụ bé gái 9 tuổi bị bố ruột xâm hại: Chuyển hồ sơ sang VKS, truy tố người bố tội dâm ô

Văn Tiên,
Chia sẻ

Sau khi hoàn tất quá trình điều tra, Công an huyện Cần Giuộc cho biết đã chuyển vụ án bé gái 9 tuổi bị chính bố ruột xâm hại tình dục nhiều lần gây rúng động dư luận ở Long An sang VKS cùng cấp để tiếp tục thụ lý.

Chiều 21/8, đại diện Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển sang VKS cùng cấp, đề nghị truy tố Hồ Văn Hoàng (47 tuổi, ngụ xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc) về hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi". Nạn nhân chính là bé Tr. (SN 2009, con gái ruột của Hoàng).

Vụ bé gái 9 tuổi bị bố ruột xâm hại: Chuyển hồ sơ sang VKS, truy tố người bố tội dâm ô - Ảnh 1.

Bé Tr. chính là nạn nhân bị bố ruột xâm hại tình dục.

Theo nội dung vụ án, sau khi tiếp nhận thông tin qua mạng xã hội Facebook có nội dung bé gái tên Tr. kể lại việc nhiều lần bị bố ruột xâm hại tình dục, ngày 6/6/2018, UBND huyện Cần Giuộc đã chỉ đạo Công an huyện Cần Giuộc tiến hành xác minh và mời các bên liên quan về để lấy lời khai. 

Tại cơ quan điều tra, Hồ Văn Hoàng thừa nhận chính ông đã xâm hại tình dục con gái ruột của mình 5 lần trong lúc bà nội và mẹ của bé không có ở nhà. Ngoài ra, Hoàng còn khai nhận đã có hành vi xâm hại với 2 bé gái hàng xóm khác.

Vụ bé gái 9 tuổi bị bố ruột xâm hại: Chuyển hồ sơ sang VKS, truy tố người bố tội dâm ô - Ảnh 2.

Nơi xảy ra vụ việc thuộc xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc.

Theo kết quả giám định pháp y, bé Tr. (con gái Hoàng) có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, tuy nhiên màn trinh không bị rách, chỉ bị tổn thương vùng kín. Dựa vào các kết quả có được, ngày 8/6/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giuộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hồ Văn Hoàng (47 tuổi, ngụ xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc) để điều tra về hành vi "Dâm ô với người dưới 16 tuổi".

Sau thời gian khởi tố, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Giuộc đã hoàn tất hồ sơ, chuyển tiếp vụ án sang cho VKS cùng cấp để thụ lý.

Hiện tại, bé Tr. đã được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội Long An thuộc Sở LĐTB&XH tỉnh quản lý. Đến nay sức khỏe cháu Tr. rất tốt, tâm lý bình thường không có biểu hiện lo lắng như khi mới vào.

Chia sẻ