Việt Nam chính thức giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, chúng ta là 1 trong 12 đội bóng mạnh nhất Châu Á!

HẠ VŨ,
Chia sẻ

Với việc là 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích cao nhất, ĐT Việt Nam đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên tiến đến vòng loại cuối cùng giải đấu danh giá nhất thế giới.

Vào lúc 23h45' tối 15/6, ĐT Việt Nam đã có trận đấu cuối cùng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á. Trận đấu với đội tuyển UAE được coi là chung kết bảng G để quyết định xem đội bóng nào sẽ giành ngôi đầu bảng. 

Mặc dù ngay trong hiệp 1, ĐT Việt Nam đã bị dẫn trước  với tỉ số 2 - 0. Tuy nhiên cơ hội vẫn còn với thầy trò HLV Park Hang-seo ở 45' thi đấu còn lại. 

Thế nhưng có lẽ chúng ta đã không còn phải chờ đến 45 phút còn lại để biết chắc chắn rằng sẽ giành chiếc vé tiếp theo vào vòng loại cuối cùng hay không bởi trận đấu giữa Úc và Jordan kết thúc trước đó 1 giờ đã quyết định điều đó thay chúng ta.

Theo đó, trận đấu giữa Úc và Jordan đã kết thúc với tỷ số 1 - 0 nghiêng về Úc. Điều này đồng nghĩa với việc ĐT Việt Nam đã thỏa mãn 2/6 điều kiện để có thể đi tiếp vào vòng sau:

1. Trung Quốc thua Syria.

2. Jordan không thắng Australia.

3. Iran không thắng Iraq.

4. Uzbekistan không thắng Ả rập xê út.

5. Oman không thắng Bangladesh.

6. Lebanon thua Hàn Quốc.

Việt Nam chính thức giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, chúng ta là 1 trong 12 đội bóng mạnh nhất Châu Á! - Ảnh 1.

BXH đội nhì bảng vòng loại World Cup 2022.

Trước đó, trận đấu giữa Lebanon và Hàn Quốc vào ngày 14/6 đã kết thúc với tỉ số 2 - 1 nghiêng về các cầu thủ Hàn Quốc.

Với 2 điều kiện này đã đủ giúp ĐT Việt Nam giành chiếc vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 với tư cách là 1 trong 5 đội xếp nhì có vị trí cao nhất với 11 điểm.

Và với việc là 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích cao nhất, chúng ta đã lần đầu tiên tiến đến vòng loại cuối cùng giải đấu danh giá nhất thế giới.

Như vậy, với chuỗi thành tích ấn tượng tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Đội tuyển Việt Nam đã viết nên trang sử mới tại vòng loại World Cup 2022.

Trước đó, ở trận đấu lượt về gặp đội tuyển Indonesia vòng loại World Cup 2022, ở hiệp 1, đội tuyển Việt Nam dù kiểm soát thế trận nhưng không tạo được dấu ấn đáng kể trước cầu môn đối phương. Sang đến hiệp 2, HLV Park Hang-seo đưa Công Phượng vào sân thay cho Văn Toàn. Kể từ thời điểm đó, tuyển Việt Nam không chỉ chơi lấn lướt mà còn ghi tới 4 bàn thắng vào lưới đối thủ với lần lượt tác giả là Tiến Linh, Quang Hải, Công Phượng và Văn Thanh.

4 ngày sau đó, đội tuyển Việt Nam đối đầu với tuyển Malaysia. Chúng ta khởi đầu tốt trong hiệp 1 với bàn thắng của Tiến Linh. Nhưng đến phút 70 của hiệp 2, Đoàn Văn Hậu phạm lỗi với đối phương trong vòng cấm địa. Đội bạn tận dụng quá tốt cơ hội ngàn vàng để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Quả thực ở thời điểm đó, nhiều người đã nghĩ về việc đội tuyển Việt Nam đánh rơi 3 điểm. Cơ hội để thầy trò Park Hang-seo giữ khoảng cách 2 điểm với đối thủ xếp sau là đội UAE coi như tan thành mây khói.

Tuy nhiên, tất cả thay đổi ở phút thứ 78 của trận đấu. Văn Toàn được thay vào sân và ngay lập tực đã đem về quả đá phạt đền cho đội tuyển Việt Nam. Quế Ngọc Hải đương nhiên không từ chối cơ hội tuyệt vời mà người đồng đội tạo điều kiện cho mình. Cũng nên nhắc lại, ở trận gặp tuyển Malaysia, đội Việt Nam không có Quang Hải do án treo giò. Người trám chỗ anh là Hoàng Đức đã thi đấu xuất sắc, giúp cho mặt trận tấn công của tuyển Việt Nam đạt được sự ổn định và cả mặt trận phòng ngự cũng tương đối an toàn.

2 trận đấu đã qua của lượt về vòng loại World Cup 2022 là hai ví dụ điển hình trong vô số lần ông Park Hang-seo chứng minh được tài cầm quân của mình, đồng thời tạo ra cục diện mới mẻ, tích cực cho đội tuyển Việt Nam.

Nhưng đây cũng là điểm yếu của ĐT Việt Nam trong trận đấu với UAE khi không có sự dẫn dắt trực tiếp của vị chiến lược gia người Hàn Quốc, ĐT của chúng ta đã không thể có thế trận áp đảo trong hiệp 1 của trận đấu. Dù đến hiệp 2, ĐT Việt Nam đã có thể rút ngắn tỷ số nhưng chừng đó là chưa đủ để chúng ta có được chiến thắng. 

Nhưng dù thua cuộc, những chiến binh Sao vàng vẫn ngẩng cao đầu giành vé tham dự vòng loại thứ 3 sau trận cầu đầy quả cảm.

Chia sẻ