Thầy Park "chơi khó" ở buổi tập của tuyển Việt Nam, phóng viên UAE chán nản suýt bỏ về sớm

Hiếu Lương (từ Dubai, UAE),
Chia sẻ

Đội tuyển Việt Nam có buổi tập thử sân Zabeel vào chiều 14/6, một ngày trước trận đấu với chủ nhà UAE.

Thầy Park

Ở buổi tập chiều 14/6, HLV Park Hang-seo xếp đội tuyển Việt Nam tập ở vị trí lạ lẫm

Thầy Park

Thay vì cho các cầu thủ khởi động trong sân, HLV người Hàn Quốc xếp các cầu thủ ở sau biển quảng cáo

Thầy Park

Với sự sắp xếp như vậy, các cầu thủ chỉ để lộ nửa thân người hoặc phần đầu

Thầy Park

Phóng viên Việt Nam và UAE đều gặp khó khăn trong tác nghiệp khi đứng từ đầu sân bên này phải chụp hay quay hình ảnh ở đầu sân bên kia. Không những thế, hình ảnh cũng không tốt khi đội tập sau biển quảng cáo

Thầy Park

Phóng viên Việt Nam và UAE có khoảnh khắc chán nản. Một số phóng viên UAE bất lực thậm chí định bỏ vào phòng dành cho báo chí sớm nếu đội vẫn tập như hiện tại, bởi lẽ, buổi tập chỉ được tác nghiệp 15 phút

Thầy Park

Hai phóng viên (áo trắng) của một đài truyền hình tại UAE trò chuyện với điều phối viên sân Zabeel đề nghị được đứng gần hơn để quay hình. Tuy nhiên, yêu cầu không được chấp thuận vì quy định tác nghiệp của AFC

Thầy Park

Rất may cho các phóng viên, tuyển Việt Nam tập sau biển quảng cáo trong khoảng 8 phút. Sau đó, cả đội trở lại sân chính tập như bình thường

Thầy Park

Đội chủ yếu tập chuyền bóng, rồi thi đấu đối kháng nửa sân

Thầy Park

HLV Park Hang-seo sau khi kết thúc phần họp báo trước trận đã ra sân. Việc làm đầu tiên của ông là cầu nguyện

Thầy Park

Ông trao đổi nhanh với hậu vệ Trọng Hoàng. Trận đấu với UAE vào tối 15/6 được dự báo nhiều khó khăn. Đối thủ có nhiều tiến bộ và đã toàn thắng cả 3 trận trước đó, ghi 12 bàn thắng

Chia sẻ