Viêm lộ tuyến có phải là nguyên nhân khiến bạn khó mang thai?

Theo GiadinhNet,
Chia sẻ

Ở một số trường hợp, viêm lộ tuyến cổ tử cung có thể gây vô sinh, và có thể dẫn đến ung thư.

Chào bác sỹ! Cháu bị viêm lộ tuyến cổ tử cung diện rộng, cháu cũng đã điều trị nhiều lắm rồi nhưng mãi vẫn chưa có con. Cháu cưới chồng tháng 6/2012, đến cuối năm đó cháu có thai được gần 2 tuần rồi nhưng bị sẩy. Từ đến nay cháu chưa có em bé lại. Bác cho cháu hỏi tại sao cháu lại chậm có con thế. Liệu viêm lộ tuyến có làm cháu khó có thai? Cháu đã đi khám, bác sỹ kết luận cháu hoàn toàn bình thường.

Phạm Thị Phi Yến(yenphuongdl@gmail.com)

Viêm lộ tuyến có phải là nguyên nhân khiến bạn khó mang thai? 1
Ảnh minh họa.

Chào bạn!

Sự nguy hại của lộ tuyến là có thể đẩy nhanh sự phát triển của nhiễm khuẩn ở cổ tử cung vì cổ tử cung là vị trí ưa thích để một số vi khuẩn tấn công (trong khi âm đạo có thể không bị nhiễm), ví dụ nhiễm vi khuẩn chlamydia, vi khuẩn lậu, virus gây mụn rộp. Với những nguy cơ như thế nên lộ tuyến có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Ở một số trường hợp, lộ tuyến cổ tử cung có thể gây vô sinh, và có thể dẫn đến ung thư.

Với trường hợp của bạn, bạn nên đi khám lại xem đã điều trị dứt điểm viêm lộ tuyến chưa? Thông thường cần khoảng 3 tháng để cổ tử cung hồi phục lại thì bạn mới nên có thai. Ngoài ra, việc mang thai còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác của cơ thể như tâm lý, sức khỏe của cả vợ và chồng, hoàn cảnh sinh hoạt… Bạn và chồng nên đến cơ sở y tế uy tín để được khám và tư vấn chính xác nhất.

Chúc bạn mạnh khỏe và sớm có tin vui!

Chia sẻ