Thống kê mới nhất được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ban hành ngày 24-6 cho biết toàn thế giới đã có thêm 270 trẻ em mắc viêm gan bí ẩn, nâng tổng số ca lên 920 trường hợp, xuất hiện ở 33 quốc gia.
Bệnh xảy ra ở trẻ từ 1 tháng tuổi đến 16 tuổi, hầu hết bệnh nhi hồi phục hoàn toàn, tuy nhiên có một số trường hợp chuyển nặng, gần 10% các trường hợp phải ghép gan.
Trả lời phỏng vấn vào chiều qua 3/5, đại diện Cục Y Tế dự phòng, Bộ Y Tế khẳng định: Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân ở trẻ.
Viêm gan ảnh hưởng đến sinh lý từ việc làm suy giảm nội tiết, hormone, đặc biệt ở nam giới. Hơn nữa, quan hệ an toàn là rất quan trọng đối với người bị chẩn đoán viêm gan A, B hay C do có nguy cơ lây bệnh cho bạn tình.