Vì sự cố kỹ thuật, chồng sản phụ hành hung nữ bác sĩ tới bầm mặt phải đi cấp cứu

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Nghe tiếng loa hú khó chịu tại khoa sản, Nguyễn Công Lâm (32 tuổi, ngụ Tam Hiệp, Đồng Nai) yêu cầu nhân viên y tế phải tắt loa. Tuy nhiên khi bộ phận kỹ thuật chưa kịp khắc phục sự cố, đối tượng đã hung hãn đấm túi bụi vào mặt một nữ bác sĩ khiến người này phải cấp cứu.

Bác sĩ Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết thông tin này vào sáng 27/6.

Theo bác sĩ Tuấn, sự việc xảy ra vào 18h45 tối 26/6. Thời điểm trên, Nguyễn Công Lâm (32 tuổi, ngụ Tam Hiệp, Đồng Nai) đưa người nhà mang bầu nhiều tháng vào viện và ngồi hành lang khu vực Cấp cứu Sản - phòng Sanh của khoa Sản để chờ vợ đẻ.

bvdongnai-3

Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Lúc này, loa thông báo của khoa Sản có phát tiếng còi hú dài. Cho rằng còi này nghe khó chịu tai, người chồng báo nhân viên y tế và yêu cầu phải tắt loa.

Các điều dưỡng tại khoa giải thích đây là sự cố kỹ thuật, loa hư, đồng thời có báo bộ phận kỹ thuật đến sửa chữa.

bvdongnai-4

Sự việc xảy ra khi vợ đối tượng Lâm đang chờ sanh.

Tuy nhiên khi sự cố chưa được khắc phục, đối tượng Lâm lao vào phòng trực, lôi kéo, xúc phạm và đấm túi bụi vào mặt chị Nguyễn Lan Hương (26 tuổi), là bác sĩ khoa Sản.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến nạn nhân không kịp phòng vệ, bị gãy gọng kính, chấn thương vùng mặt phải đi cấp cứu. 

bvdongnai-5

Bác sĩ Hương sau khi bị hành hung.

Sau khi thăm khám lâm sàng, nạn nhân được xác định bị chấn thương vùng mặt, mắt trái, gò má. 

"Hiện chụp CT chưa phát hiện chấn thương sọ não. 15 giờ chiều nay chúng tôi sẽ khám lại cho bác sĩ Hương. Hiện chị vẫn nằm theo dõi tại khoa Cấp cứu" - bác sĩ Tuấn thông tin.

Riêng đối tượng Lâm ngay sau khi sự việc xảy ra đã bị các bảo vệ khống chế đồng thời giao cho công an địa phương xử lý.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng thừa nhận có say rượu lúc gây ra sự việc.

bvdongnai

Theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, đây là lần đầu tiên một bác sĩ Sản bị đánh ngay tại khoa.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết từ trước đến nay việc nhân viên y tế bị người nhà bệnh nhân chửi bới, xúc phạm trong quá trình cấp cứu diễn ra thường xuyên. 

Tuy nhiên sự việc một bác sĩ Sản bị xâm hại thân thể ngay tại khoa là điều mới xảy ra lần đầu.

Chia sẻ