Đường dây tín dụng đen do đối tượng người Việt Nam và Trung Quốc điều hành đã cho gần 1 triệu tài khoản vay, với tổng số tiền lên tới cả nghìn tỷ đồng.
Sau khi đồng ý vay tiền qua app, bên cho vay có quyền truy cập vào danh bạ, tin nhắn để khống chế người vay, một số người không liên quan cũng bị lập bàn thờ trên mạng xã hội.
Vay tiền qua các app tín dụng, bà T. mất khả năng chi trả vì tiền lãi quá lớn. Bà bị chủ nợ gọi điện thúc giục, đe dọa. Các đối tượng này còn làm cả cáo phó “khai tử” con trai bà để gây sức ép.
Thời gian qua, một số địa phương trên cả nước xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức hỗ trợ vay tiền qua các ứng dụng (App). Tại huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La cũng đã có người mắc phải chiêu trò lừa đảo này và đã mất tiền.
Do lãi suất cao ngất ngưởng, đối tượng vay lại là những người trong tâm thế “không còn gì để mất”, nên cuộc chiến giữa người vay tiền và các công ty tài chính hay các nhóm tín dụng đen chưa bao giờ có hồi kết.
Thấy App mời chào, một người phụ nữ ở Bình Định tiến hành vay 5 triệu đồng nhưng thực nhận chỉ 3,5 triệu đồng. Tuy nhiên, sau 6 tháng, số tiền nợ của người phụ nữ này được App tính lên đến hơn 100 triệu đồng.