Nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 6 - dưới 12 tuổi, trong khi chưa kịp thời huy động nhóm đối tượng người trên 18 tuổi tiêm mũi nhắc lại thì ưu tiên sử dụng trước vaccine Moderna từ nguồn viện trợ của COVAX Facility cho trẻ trong độ tuổi này.
Nếu trẻ có tiền sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào; có rối loạn về tri giác, gặp hội chứng tâm lý đám đông, tăng động, giảm chú ý,… cần thận trọng khi tiêm vaccine COVID-19.
Trong văn bản mới nhất ban hành ngày 31/3, Bộ Y tế đã bổ sung liều tiêm 0,25ml đối với vaccine Moderna. Đồng thời, Bộ cũng bổ sung thêm một số nhà sản xuất, nước sản xuất vacine này.
Vaccine Spikevax (tên khác của vaccine Moderna) sẽ được tăng hạn dùng từ 7 tháng lên 9 tháng ở điều kiện bảo quản -25 độ C đến -15 độ C.
Moderna đang hướng tới việc tung ra một loại vaccine “3 trong 1”, kết hợp phòng bệnh COVID-19, cúm và virus đường hô hấp RSV trong 2 năm tới.
Hai quốc gia châu Âu cho biết họ vừa tạm dừng sử dụng vaccine Moderna phòng COVID-19 cho đối tượng trẻ tuổi sau khi có báo cáo về các tác dụng phụ tim mạch hiếm gặp.
Ngay từ mũi tiêm đầu tiên, vaccine Moderna đã có hiệu quả bảo vệ, thời gian cách xa nhau của 2 mũi vaccine Moderna có thể lên đến 6 tuần – 16 tuần.
Vaccine Pfizer và Moderna có hiệu quả trong việc ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 và những biến chủng của nó lên tới hơn 90% khi tiêm đủ hai mũi.
Đài truyền hình NHK của Nhật Bản hôm nay đưa tin thêm một số lọ vắc-xin COVID-19 của hãng Moderna nhiễm chất lạ đã được phát hiện tại một trung tâm tiêm chủng quy mô lớn ở tỉnh Okinawa.
Giám đốc điều hành hãng dược phẩm Moderna cho rằng, thế giới cần bổ sung thêm mũi tiêm thứ 3 nhằm tăng lượng kháng thể chống lại sự tấn công của virus SARS-CoV-2 trong bối cảnh mùa Đông - mùa của dịch cúm sắp đến gần.