Tỷ phú chuyển giới Hoa hậu Hoàn vũ từ chức

Duy Nam,,
Chia sẻ

TPO - Jakapong “Anne” Jakrajutatip buộc phải từ chức khỏi mọi vị trí trong công ty sau khi bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) buộc tội, sắp rời khỏi Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ.

Ngày 6/6, Khaosod đưa tin doanh nhân chuyển giới Jakapong “Anne” Jakrajutatip từ chức khỏi mọi vị trí điều hành tại JKN - công ty đồng sở hữu tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) - sau khi bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC) cáo buộc thao túng báo cáo tài chính.

Đơn từ chức của bà Anne và bà Pimpuma Jakrajutatip - Phó Tổng giám đốc điều hành Bộ phận Nội dung có hiệu lực từ ngày 5/6.

SEC đệ trình hồ sơ cáo buộc ba cá nhân lên Cục Điều tra Đặc biệt (DSI), bao gồm công ty JKN Global, tỷ phú chuyển giới Jakapong Jakrajutatip và bà Pimpuma Jakrajutatip.

Nhóm này bị cáo buộc hành vi cùng thực hiện, đồng thuận trong việc kê khai gian dối, duy trì hồ sơ kế toán không đầy đủ, không chính xác hoặc sai sự thật, liên quan đến báo cáo tài chính thường niên năm 2023 và chứng từ kế toán quý I/2024 của công ty.

Tỷ phú chuyển giới Hoa hậu Hoàn vũ từ chức - Ảnh 1.

Anne Jakkaphong Jakrajutatip (trái) cùng đương kim Hoa hậu Hoàn vũ.

SEC cũng gửi thông báo tới Ủy ban Kiểm toán của JKN, chỉ ra nhiều bất thường liên quan đến hoạt động cấp phép nội dung. Năm 2024, công ty của nữ tỷ phú mua bản quyền nội dung trùng với bản quyền hiện tại dù chưa hết hạn, gặp vấn đề thanh khoản nghiêm trọng.

Giai đoạn 2020-2023, giá trị tài sản cấp phép của JKN tăng vọt nhưng không tương xứng doanh thu cấp phép và các khoản phải thu thương mại, cho thấy khả năng thu hồi nợ gần như bằng không.

SEC phát hiện Jakapong và bà Pimpuma tạo tài khoản chủ nợ và con nợ giả trong báo cáo tài chính năm 2023 cũng như quý I/2024. Điều này khiến báo cáo tài chính thể hiện doanh thu và khoản phải trả bị thổi phồng.

Các khoản phải trả về cấp phép bị ghi nhận sai lệch giữa các giai đoạn, khiến báo cáo năm 2023 ghi nhận thấp hơn giá trị nợ và tài sản thực tế. Nhiều khoản nợ thương mại còn bị chuyển sang hồ sơ tài chính năm 2024. Các chủ nợ giả mạo bị nghi được sử dụng để thao túng cuộc bầu chọn người quản lý kế hoạch phục hồi kinh doanh của JKN.

Vụ việc đang được chuyển sang giai đoạn tố tụng hình sự. Đại tá Cảnh sát Yutthana Praedam - Tổng Giám đốc DSI - xác nhận rằng cơ quan này xem xét vụ việc theo quy định của Luật Chứng khoán và Thị trường vốn, trong các vụ việc có thiệt hại từ 100 triệu baht trở lên.

Anne Jakrajutatip là người chuyển giới đầu tiên sở hữu Hoa hậu Hoàn vũ, sau khi mua lại tổ chức này với giá 20 triệu USD vào tháng 10/2022. Sau thương vụ đình đám, JKN Global rơi vào vòng xoáy khủng hoảng tài chính.

Từ tháng 9/2023, JKN đối mặt với khủng hoảng thanh khoản do không thể trả khoản vay liên quan đến việc mua cổ phiếu. Cả Anne và chị gái buộc phải nhiều lần bán cổ phần để xoay xở tài chính.

Tháng 1/2024, JKN thông báo với Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan rằng công ty đã bán cổ phần tại JKN Legacy Inc - đơn vị điều hành MUO - cho Legacy Holding Group USA Inc (Mexico), chia sẻ quyền sở hữu MUO theo tỷ lệ 50:50.

Hồi tháng 4, JKN đã công bố bổ nhiệm doanh nhân Songpol Chanmatkit, Nawat Itsaragrisil (chủ tịch Miss Grand International) làm Giám đốc điều hành, thay đổi phần lớn người đứng đầu.

Ngoài ra, Miss Grand International Public Company Limited (MGI) do Nawat đứng đầu công bố sẽ được phân bổ 100 triệu cổ phiếu JKN mới phát hành trị giá 50 triệu baht.

Chia sẻ