Tỷ lệ phụ nữ không sinh con ở Trung Quốc tăng nhanh

Bích Thuận ,
Chia sẻ

Theo một cuộc khảo sát mới đây, Trung Quốc đang trải qua những thay đổi kép về dân số và gia đình, tỷ lệ sinh thấp và xu hướng gia đình thu nhỏ ngày càng rõ rệt, trong đó tỷ lệ phụ nữ không sinh con tăng nhanh, từ 6,1% năm 2015 lên gần 10% năm 2020.

Thông tin từ một cuộc khảo sát công bố tại Diễn đàn Dân số và Phát triển Trung Quốc lần thứ ba tổ chức hồi cuối tuần trước do Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đăng tải cho thấy, quan niệm kết hôn và sinh con của thế hệ trẻ Trung Quốc đang thay đổi, xu hướng thu nhỏ quy mô gia đình ngày càng rõ nét.

Tỷ lệ phụ nữ không sinh con ở Trung Quốc tăng nhanh - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Tân Hoa xã)

Theo đó, năm 2020, quy mô hộ gia đình trung bình ở nước này đã giảm 0,48 người so với năm 2010, xuống còn 2,62 người. Tình trạng kết hôn và sinh con muộn, thậm chí không lập gia đình và không sinh con đã trở thành nguyên nhân chính khiến tỷ lệ sinh của nước này giảm sút.

Độ tuổi lập gia đình lần đầu của dân số trong độ tuổi kết hôn ở Trung Quốc liên tục tăng cao, độ tuổi này trung bình ở nữ đã tăng từ 22 tuổi những năm 1980 lên 26,3 tuổi vào năm 2020, tuổi sinh con đầu lòng là 27,2 tuổi.

Trong khi đó, mức độ sẵn sàng sinh con của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ liên tục giảm, số con trung bình họ dự định sinh là 1,64 vào năm 2021, thấp hơn so với mức 1,76 của năm 2017 và 1,73 của năm 2019, con số này tiếp tục giảm còn 1,54 và 1,48 đối với thế hệ 9X và 10X - nhóm sinh sản chủ lực trong thời điểm hiện tại.

Ông Vương Bồi An, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc, cho biết: “Theo điều tra do Trung tâm nghiên cứu dân số và phát triển Trung Quốc thực hiện năm 2021, chưa đến 70% phụ nữ dưới 35 tuổi cho rằng ‘có con cuộc sống mới trọn vẹn’. Các nước như Nhật Bản, Singapore đã thực hiện chính sách khuyến khích sinh từ thế kỷ trước, nhưng tỷ lệ sinh năm 2020 vẫn ở mức cực thấp, lần lượt là 1,3 và 1,1. Với mức bảo trợ sinh đẻ còn thấp như ở Trung Quốc hiện nay, nếu không có sự hướng dẫn về quan niệm hôn nhân và sinh con, thì việc cải thiện mức sinh sẽ vô cùng khó khăn.”

Năm ngoái, Trung Quốc lần đầu tiên sụt giảm dân số sau hơn 60 năm. Số liệu chính thức công bố hồi tháng 1 cho thấy, năm 2022, dân số của nước này giảm 850.000 người. Số ca mới sinh cùng năm cũng giảm xuống còn 9,56 triệu từ 10,62 triệu của năm 2021, tỷ lệ sinh giảm từ 7,52 xuống còn 6,77, mức thấp nhất kể từ năm 1950./.

Chia sẻ