Không biết bạn có nhận ra không, nhưng đối với phụ nữ, khi bước vào độ tuổi trung niên – khoảng 40 đến 50 – thì dường như ai cũng "mặc định" chọn kiểu tóc ngắn uốn xoăn, hay còn gọi là kiểu tóc "bông cải xanh".
Khi bước vào độ tuổi ngũ tuần, lục tuần, phụ nữ thường phải đối mặt với nhiều thay đổi về ngoại hình: Làn da bắt đầu chảy xệ, nếp nhăn dần hiện rõ, vóc dáng cũng không còn thon gọn như xưa. Những biến chuyển này khiến việc chọn kiểu tóc trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Dạo này tôi lướt mạng thấy vô số bài "kêu cứu" về tóc của các chị em trung niên: "Cắt tóc ngắn trông già?", "Uốn xoăn bị chê giống… thím?", "Phải làm thế nào mới vừa sang vừa trẻ?" .
Ở độ tuổi 40–50, phụ nữ trung niên nên chọn những kiểu tóc nào để vừa đẹp vừa toát lên vẻ thanh lịch, trang nhã? Câu trả lời chính là các kiểu tóc mang phong cách dịu dàng, chín chắn và thể hiện sự trầm ổn, trưởng thành.
Gần đây, chủ đề “Phụ nữ 50 tuổi nên trông như thế nào” đang được bàn luận rôm rả trên mạng xã hội. Người thì nói “tuổi tác là huy chương của sự thanh lịch”, người lại chê “chọn sai kiểu tóc là trông già ngay như cô bác ở chợ”.
Trên đường phố hay trong khu dân cư, không khó để bắt gặp những mái tóc khiến người ta phải thầm tiếc: “Giá mà chọn kiểu khác thì trông trẻ trung và thanh lịch biết bao!”.